Dù không phát hiện ca nhiễm mới, nhưng qua một đêm (tối mùng 2 Tết), Việt Nam có thêm 23.000 người vào diện cách ly.

Theo thông tin đăng trên trang tin của Bộ Y tế phát sáng 14/2 (mùng 3 Tết), trong12 giờ qua không phát hiện thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc ở Việt Nam vẫn là 2.195 người. Tổng số bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh ở nước ta là 1.531.

Việt Nam có tổng cộng 1.297 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 604 ca.

Hiện cả nước có gần 153.000 người đang cách ly, trong đó có 683 người cách ly tập trung tại bệnh viện; gần 134.000 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú; số còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác.

Biểu đồ phân tích mức độ gia tăng người trong diện cách ly chỉ sau đêm mùng 2 Tết lên tới 23.000 người (ảnh chụp màn hình trang ncov.moh.gov.vn).
Biểu đồ phân tích mức độ gia tăng người trong diện cách ly chỉ sau đêm mùng 2 Tết lên tới 23.000 người (ảnh chụp màn hình trang ncov.moh.gov.vn).

Bộ Y tế đánh giá số mắc mới vẫn còn rải rác, chủ yếu trong nhóm người đang cách ly, theo dõi sức khỏe do các tỉnh thành vẫn đang triển khai xét nghiệm rộng rãi cho người có tiếp xúc bệnh nhân, người nguy cơ cao, người sống trong vùng dịch…

Dấu mốc mức giảm ca nhiễm trên thế giới

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Bộ Y tế cho biết số mắc trên toàn thế giới đến chiều 13/2 đã vượt 108,7 triệu ca mắc tính từ đầu vụ dịch, gần 2,4 triệu ca tử vong; tuy nhiên điều may mắn là số mắc mới đã giảm 44% trong 1 tháng qua và là mức giảm lớn nhất, kéo dài nhất kể từ khi dịch bắt đầu.

Tại châu Âu, chủng biến thể xuất hiện lần đầu tại Anh đang gây nhiều ca bệnh nhất, chủng biến thể Nam Phi và Brazil có mức độ lây lan thấp hơn.