Cứ ngày này qua ngày khác, cô gái bị sếp và đồng nghiệp quay lại clip chạy đến công ty mỗi buổi sáng vì ngủ nướng. Nhiều người hài hước để lại bình luận trên Vnexpress:

Lê Đại Phong: mấy năm nữa vận động viên điền kinh gọi là đại tỉ nhá!

Ntc: Người ta kết hợp thể dục buổi sáng đấy.

kienyet86: dễ thương mà, chạy nhanh ghê.

Clip: Sếp quay cảnh nữ nhân viên đi làm như 'chạy show' mỗi sáng
Ảnh cắt từ video.

h vv: Mình đã gặp nhiều đồng nghiệp kiểu này đặc điểm dễ nhận biết sau.: 1. Lười hết chỗ nói; 2. Ham ăn ham ngủ; 3. Rất vui tính, rất thoải mái ít so đo; 4. Giao việc gì dù khó đến đâu cũng hoàn thành; 5. Luôn hoàn thành công việc trước thời hạn để có thời gian chơi; 6. Luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

pknt.ttyttptdm: Có thể sau vài năm tới khi mà sếp và các đồng nghiệp của cô đang phải điều trị các bệnh tim mạch thì cô vẫn chạy show đi làm đều đặn mỗi ngày kkkkkk

haku: Ông chủ và cô nhân viên vừa dễ thương vừa hài!

Mời độc giả xem video:

Video: Vnexpress.

Theo lazi, chạy sô là một từ được nói biến chuyển từ một từ tiếng Việt kết hợp tiếng Anh là “chạy show”, chỉ một lịch biểu diễn dày đặc của người nghệ sĩ, người biểu diễn phải thật nhanh chóng di chuyển từ nơi diễn này đến nơi diễn khác để cho kịp lịch trình, ví von đi như chạy vậy, nên mới gọi là chạy show hay chạy sô.

Video xem thêm: