Sự việc đang khiến dư luận rúng động khi gia đình phát hiện con trai mất tích, còn tài khoản ngân hàng từng có 7 tỷ đồng thì không còn đồng nào.

Mất liên lạc sau khi nói đi Đức giao lưu sinh viên

Ngày 3/6, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xác nhận đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ thông tin một sinh viên năm 6 mất tích, liên quan đến vụ việc thất thoát 7 tỷ đồng trong tài khoản.

Theo đơn trình báo của gia đình sinh viên N.T.T., trưa 23/5, T. gọi điện về cho mẹ, thông báo nhà trường chọn cử đi giao lưu sinh viên quốc tế tại Cộng hòa Liên bang Đức, yêu cầu gia đình nộp tiền vào tài khoản để sao kê làm hồ sơ xét học bổng.

Ngày 26/5, gia đình chuyển vào tài khoản của T. số tiền 1,5 tỷ đồng. Sau đó, T. gửi về danh sách sao kê có 10 sinh viên, nói rằng trường sẽ ưu tiên 5 sinh viên có tài khoản sao kê nhiều nhất. Gia đình tiếp tục gửi thêm 1,48 tỷ đồng theo lời con.

Ngày 27/5, T. tiếp tục báo chưa vào được top 5 và xin thêm tiền, khiến gia đình chuyển tiếp 2,02 tỷ đồng. Những ngày sau đó, T. liên tục kêu chưa đủ điều kiện, khiến gia đình phải gom góp, vay mượn gửi thêm 500 triệu, rồi 1,5 tỷ và cuối cùng là 300 triệu đồng nữa.

Tổng cộng, trong vài ngày, gia đình đã chuyển cho con 7 tỷ đồng.

Phát hiện bất thường, sinh viên mất tích bí ẩn

Đến ngày 30/5, gia đình nghi ngờ và nhờ người quen kiểm tra tài khoản ngân hàng của T., mới tá hỏa phát hiện tài khoản không còn tiền. Gọi điện thì T. viện cớ đang đi học, không thể nghe máy, chỉ nhắn rằng “trong tài khoản vẫn còn 7 tỷ”.

Gia đình tìm đến chỗ trọ thì được biết T. đã rời đi từ ngày 14/5. Đồng thời, từ 23/5 đến nay, T. cũng không đến bệnh viện thực tập như lịch. Một số bạn bè cho biết T. nói về quê chăm mẹ bệnh.

Hiện tại, gia đình không liên lạc được và hoàn toàn không biết T. đang ở đâu.

Văn bản giả mạo và cảnh báo từ các trường đại học

Kèm theo đơn trình báo, gia đình sinh viên T. gửi một văn bản có dấu và chữ ký của người được cho là Phó hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch – ông Nguyễn Đăng Thoại. Văn bản nêu về chương trình học bổng giao lưu sinh viên quốc tế tại Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức), cấp cho 100 sinh viên, với điều kiện chứng minh tài chính từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng.

Thông báo nêu rõ, sinh viên có hồ sơ mạnh và tài khoản ngân hàng cao sẽ được ưu tiên nhận học bổng 80% chi phí. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định không ban hành văn bản này và cho rằng đây có thể là giấy tờ giả mạo nhằm lừa đảo.

Thời gian qua, nhiều trường đại học ở TP.HCM như Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Công nghiệp TP.HCM… đã phải ra văn bản cảnh báo sinh viên về các chiêu trò lừa đảo học bổng du học, nhất là chiêu “chứng minh tài chính” rồi yêu cầu chuyển tiền.

Theo: VietNamNet