Khoảng 6h sáng nay 21/12, hai công nhân thuộc trạm hải đăng Hòn Hải đã bị sóng cuốn ra biển trong khi đang làm việc kiểm tra thiết bị báo hiệu hàng hải trên cầu cảng.

Thông tin ban đầu trên báo Lao Động, thời gian trên, khi hai công nhân Đ.C.T. (49 tuổi, quê ở Bình Thuận) và V.T.N. (50 tuổi, quê ở Khánh Hòa) xuống nhà để kiểm tra phòng chống bão thì bất ngờ bị sóng lớn đánh trùm lên nhà công tác, kéo hai công nhân của trạm xuống biển mất tích.

Trạm hải đăng Hòn Hải nhìn từ xa.
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh niên.

Báo Thanh Niên dẫn lời ông Bùi Đức Thắng, Giám đốc Công ty bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ kể lại sự việc: “Anh em tranh thủ lúc biển lặng để kiểm tra thiết bị, không ngờ mấy cơn sóng rất to ập vào đảo, tràn lên bờ đá và kéo cả hai ra ngoài biển”.

Trao đổi với báo Thanh Niên, đại tá Chu Văn Tấn, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cho biết, đã triển khai công tác tìm kiếm hai công nhân bị sóng cuốn trôi mất tích. Tuy nhiên, khu vực biển quanh Hòn Hải hiện đang sóng to, gió lớn, nước biển đánh cao 5, 6 m nên việc tìm kiếm gặp khó khăn.

Hải đăng Hòn Hải được đặt trên hòn đảo Hòn Hải, thuộc quần đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, cách đảo Phú Quý khoảng 70 km về phía đông nam, và là điểm A6 trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam.