HÀ NỘI – Dự án cải tạo sông Nhuệ với tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng được kỳ vọng xử lý ô nhiễm, nâng cấp hạ tầng, giảm ngập và tạo động lực phát triển đô thị dọc hai bên dòng sông.

Sông Nhuệ là một trong những tuyến sông quan trọng của khu vực phía Tây Nam Hà Nội, bắt đầu từ cống Liên Mạc và chảy đến địa phận tỉnh Ninh Bình. Trước đây, dòng sông gắn liền với sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, sở hữu nguồn nước trong lành cùng hệ sinh thái phong phú.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, sông Nhuệ liên tục đối mặt tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và làng nghề xả trực tiếp xuống sông, trong khi lưu lượng nước tự nhiên suy giảm khiến nhiều đoạn chuyển màu đục, bốc mùi và bị bồi lắng.

cỏ dại và rác thải phủ kín mặt sông.(Ảnh minh họa: Tin 360)

Dọc hai bên bờ, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng với hàng loạt khu dân cư và khu đô thị mới. Nhiều vị trí bị lấn chiếm, cỏ dại và rác thải phủ kín mặt sông, làm giảm khả năng tiêu thoát nước và gia tăng nguy cơ ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Tại khu vực An Khánh và nhiều phường phía Tây Hà Nội, hệ thống tiêu thoát nước phụ thuộc lớn vào sông Nhuệ. Khi mưa lớn xuất hiện, nước thường rút chậm, gây ngập nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Tại khu vực An Khánh, nơi tập trung nhiều khu đô thị, thường xuyên ngập sâu. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Trước thực trạng trên, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 75.115 tỷ đồng, do Tập đoàn Geleximco thực hiện.

Theo phương án được phê duyệt, dự án sẽ giải phóng khoảng 144 ha mặt bằng, nạo vét toàn tuyến, xây dựng kè bờ, đầu tư hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hệ thống thu gom nước thải dọc hai bên sông. Đồng thời, tối đa 13 nhà máy xử lý nước thải sẽ được xây dựng theo quy hoạch.

 Bất động sản ven sông được kỳ vọng sẽ có thêm dư địa tăng giá và thu hút dòng vốn dài hạn. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Dự án có quy mô khoảng 855 ha, kéo dài từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội, đi qua 19 xã, phường. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng cải thiện chất lượng môi trường nước, tăng năng lực tiêu thoát nước và giảm nguy cơ ngập cho khu vực nội đô.

Không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, dự án còn được đánh giá sẽ tạo động lực phát triển không gian đô thị ven sông. Hệ thống hạ tầng đồng bộ cùng cảnh quan mới được kỳ vọng nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy giá trị bất động sản trong khu vực.

Hành lang sông Nhuệ hiện đi qua nhiều đại đô thị lớn như Vinhomes Smart City, Thành phố Giao lưu, khu đô thị Thanh Hà và Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, nơi đang xây dựng sân vận động VinFast có quy mô khoảng 135.000 chỗ ngồi. Việc cải tạo dòng sông được kỳ vọng sẽ góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực phía Tây Thủ đô.

Tâm Thanh (tổng hợp)