Trong lúc đưa xe vi phạm về trụ sở, Phó công an xã Khánh Thành, H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị Hồ Minh Đạt (20 tuổi) đâm tử vong do bực tức vì xin bỏ qua vi phạm không được.

Ngày 10/7, Đạt (bị câm và điếc), ngụ xã Khánh Trung, H.Khánh Vĩnh, bị công an tạm giữ hình sự về hành vi Giết người, theo VnExpress.

Vào tối 9/7, thượng úy Hoàng Văn Yên, Phó công an xã Khánh Thành, cùng tổ công tác đi tuần tra, phát hiện Đạt sử dụng xe máy “độ” trái phép. Thượng úy Yên đã yêu cầu đưa xe về trụ sở để xử lý, Đạt ra dấu hiệu xin được bỏ qua nhưng không được chấp nhận.

Trong lúc đưa xe về trụ sở, Đạt chạy theo tiếp tục xin. Đến trạm y tế xã Khánh Thành, người này bất ngờ rút dao đâm anh Yên từ phía sau khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Đạt lấy lại xe máy của mình tẩu thoát, nhưng bị công an bắt trong đêm.

Theo lời khai ban đầu, sau khi bị tạm giữ phương tiện, Đạt xin anh Yên bỏ qua nhưng không được. Do bực tức, Đạt đã chạy theo phía sau, nhân lúc công an này đi một mình, Đạt đã dùng dao tấn công, Thanh niên đưa tin.

Có thể bạn quan tâm: