Ngày 21/4/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội chính thức mở phiên tòa hình sự sơ thẩm để xét xử ông Hoàng Quốc Vượng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương, cùng với 8 bị cáo khác liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Bộ Công Thương và một số đơn vị liên quan.

Bối cảnh vụ án

Vụ án liên quan đến việc Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Nam – Thuận Nam thực hiện dự án truyền tải điện 500kV mạch 3. Dự án này được xem là đặc biệt cấp bách, phục vụ truyền tải điện từ các dự án năng lượng tái tạo ở khu vực miền Trung – Nam Trung Bộ, tuy nhiên lại nảy sinh nhiều vi phạm trong quá trình thẩm định, phê duyệt và triển khai.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ông Hoàng Quốc Vượng và một số bị cáo đã cố ý làm trái quy định khi ký hoặc tham gia soạn thảo, thẩm định các văn bản pháp lý, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hưởng lợi sai quy định. Những hành vi này được cho là đã gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, ảnh hưởng đến sự minh bạch và công bằng trong lĩnh vực năng lượng.

Diễn biến phiên tòa

Đúng 7h30 sáng, ông Hoàng Quốc Vượng và các bị cáo được dẫn giải đến tòa. Tại phiên xét xử, ông Vượng thừa nhận đã nhận 1,5 tỷ đồng từ doanh nghiệp nhưng không nhớ rõ thời điểm nhận. Ông cũng khai rằng, trong quá trình thực hiện công vụ, dù đứng dưới góc độ nào thì mình cũng đã làm sai và gây ra thiệt hại. ​

Theo cáo trạng, ông Vượng bị cáo buộc đã chỉ đạo xây dựng dự thảo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg theo hướng mở rộng đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi, giúp dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam – Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch và hưởng cơ chế giá 9,35 UScents/kWh, gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.043 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Vượng thừa nhận hành vi sai phạm và cho biết đã nộp lại số tiền 1,5 tỷ đồng nhận từ doanh nghiệp. Ông cũng bày tỏ sự ăn năn và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.​

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong vài ngày tới. Dư luận đang theo dõi sát sao diễn biến và kết quả của vụ án, coi đây là phép thử cho quyết tâm chống tham nhũng và minh bạch hóa trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Ông Phương Hoàng Kim trước toà (ảnh: CAND)

Danh sách các bị cáo

Ngoài ông Hoàng Quốc Vượng, 8 bị cáo khác bị đưa ra xét xử gồm có cựu lãnh đạo của Bộ Công Thương, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc. Họ bị truy tố cùng tội danh theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa dự kiến kéo dài trong nhiều ngày, với sự tham gia của các luật sư, kiểm sát viên và đại diện các đơn vị liên quan.

Tầm quan trọng của phiên tòa

Đây là một trong những vụ án nổi bật trong ngành năng lượng thời gian gần đây, liên quan trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng và đầu tư vào hạ tầng truyền tải. Việc xét xử công khai các cựu lãnh đạo cấp cao cho thấy quyết tâm đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy và xử lý nghiêm sai phạm không loại trừ bất kỳ ai.

Nguồn: CAND