Phát biểu công khai của lãnh đạo Trung Quốc và Nga về khả năng kéo dài tuổi thọ bằng cấy ghép nội tạng đã khiến dư luận quốc tế lo ngại. Nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề này gắn liền với các cáo buộc thu hoạch nội tạng cưỡng bức.

Hội thoại bất ngờ tại Bắc Kinh gây bão dư luận

Trong lễ duyệt binh ngày 3/9 ở Thiên An Môn, ông Tập Cận Bình khẳng định con người có thể sống tới 150 tuổi nhờ cấy ghép nội tạng. Ông Putin hưởng ứng và cho rằng công nghệ sinh học có thể đưa nhân loại tới gần sự “bất tử”.

Cuộc trò chuyện được ghi hình và phát sóng toàn cầu, khiến chủ đề này nhanh chóng thành điểm nóng trên truyền thông quốc tế. Nhiều nhà phân tích đặt câu hỏi về ẩn ý phía sau cuộc trao đổi giữa hai nguyên thủ.

Các động thái pháp lý và áp lực quốc tế

Ông Mike Johnson – Chủ tịch Hạ viện Mỹ – phản ứng mạnh mẽ khi cho rằng đây là biểu hiện của một tư duy vô nhân đạo. Ông nhắc tới hàng loạt bằng chứng cho thấy; chế độ Bắc Kinh tiến hành thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm,… Bà Nina Shea từ Viện Hudson cho rằng; đối thoại giữa Tập và Putin phơi bày một thế giới phản địa đàng; nơi việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng trở thành công cụ chính trị.

Nhiều tổ chức nhân quyền đã kêu gọi chính phủ Mỹ và các quốc gia phương Tây hành động quyết liệt hơn. Một số tiểu bang Mỹ đã ban hành luật cấm bảo hiểm y tế chi trả cho các ca cấy ghép nội tạng thực hiện tại Trung Quốc.

Quốc hội Mỹ đang xem xét dự luật nhằm trừng phạt các cá nhân liên quan. Các chuyên gia nhấn mạnh, cuộc trò chuyện giữa Tập Cận Bình và Putin không chỉ là lời nói; mà còn phản ánh tham vọng chính trị nguy hiểm dựa trên việc lạm dụng y học. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với cộng đồng quốc tế.

Theo: Khai Mở