Thách thức của Elon Musk khi lập đảng đối đầu Trump

Elon Musk cân nhắc lập “đảng Mỹ” đối đầu Trump, nhưng đối mặt nhiều rào cản tài chính, pháp lý và chính trị, khiến kế hoạch khó thành hiện thực.
- Sát hại ngư phủ vì tranh chấp chỗ đậu tàu ở An Giang
- Người đàn ông tàn tật sau tai nạn kinh hoàng, vợ nghèo bất lực vì không lo nổi viện phí
- Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10: Thí sinh cần làm gì tiếp theo?
Elon Musk, tỷ phú nổi tiếng với những ý tưởng táo bạo, đang ấp ủ kế hoạch lập đảng mới. Ý tưởng này xuất phát từ bất đồng với Tổng thống Donald Trump về “Đạo luật to đẹp” (OBBBA). Musk công khai chỉ trích đạo luật này và hệ thống hai đảng hiện tại. Tuy nhiên, việc lập đảng đối đầu Trump không hề đơn giản. Các rào cản tài chính, pháp lý và chính trị khiến tham vọng của Musk khó thành hiện thực.
Rào cản tài chính khi lập đảng đối đầu Trump
Việc lập đảng mới đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhưng luật pháp Mỹ giới hạn nghiêm ngặt. Đạo luật McCain-Feingold 2022 quy định cá nhân chỉ được đóng góp tối đa 450.000 USD. Theo luật sư Lee Goodman, Musk cần hàng nghìn nhà tài trợ để gây quỹ. Một tỷ phú không thể tự bơm tiền như khi khởi nghiệp. Bradley Smith, giáo sư luật, cho biết có cách lách luật, nhưng rất phức tạp. Siêu PAC có thể là lựa chọn, nhưng không thay thế được đảng chính trị.
Thách thức pháp lý và chính trị
Hệ thống bầu cử Mỹ được thiết kế ưu ái hai đảng lớn. Mỗi bang có quy định riêng về việc đưa ứng viên vào phiếu bầu. Ví dụ, ứng viên cần thu thập đủ chữ ký từ cử tri. Giáo sư Alan Abramowitz nhấn mạnh hệ thống này khiến đảng thứ ba khó thành công. Musk cần nhiều năm để thay đổi luật pháp. Lòng trung thành với đảng Cộng hòa, đặc biệt với Trump, cũng là trở ngại lớn.
Khó khăn trong thu hút cử tri và ứng viên

Đảng Cộng hòa hiện ủng hộ Trump gần như tuyệt đối, với 90% thành viên tán thành. Theo Harry Enten, Trump có sức ảnh hưởng lớn trong đảng. Phe Dân chủ cũng không ủng hộ Musk. Thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho đảng mới là thách thức. Nhiều người coi đó là “lãng phí phiếu bầu”. Ứng viên cũng ngại tham gia đảng mới vì thiếu cơ hội thắng cử. James Fishback, cựu cố vấn DOGE, đang lập siêu PAC để đối trọng Musk.
Musk có thể chọn cách ảnh hưởng qua siêu PAC, nơi ông được đóng góp không giới hạn. Đây là phương án hợp pháp và thực tế hơn. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy đảng thứ ba khó phá vỡ thế thống trị của hai đảng lớn. Tham vọng lập đảng đối đầu Trump của Musk là một hành trình đầy thử thách.
Theo: VnExpress