Giao tranh giữa Thái Lan và Campuchia trong 5 ngày qua không chỉ gây thiệt hại về nhân lực và cơ sở hạ tầng mà còn khiến nền kinh tế Thái Lan tổn thất hơn 300 triệu USD.

Ước tính tổn thất trực tiếp: hơn 10 tỷ baht

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan, ông Pichai Chunhavajira, cho biết trong cuộc họp nội các ngày 28/7 rằng tổng thiệt hại trực tiếp từ xung đột biên giới với Campuchia trong 5 ngày qua đã vượt quá 10 tỷ baht, tương đương khoảng 307 triệu USD. Đây là con số ban đầu, chưa bao gồm các tác động kinh tế gián tiếp và dài hạn.

Phần lớn thiệt hại được ghi nhận tại các tỉnh biên giới như Sisaket, Ubon Ratchathani và Surin – nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ giao tranh. Hàng loạt tài sản dân sự, nhà cửa, cơ sở sản xuất bị phá hủy hoặc hư hại do trúng đạn pháo, cháy nổ. Ngoài ra, chi phí sơ tán và hỗ trợ cho hơn 138.000 người dân tại các trại tạm cư cũng chiếm tỷ trọng lớn trong khoản thiệt hại này.

Chính phủ Thái Lan đang xem xét sử dụng ngân sách đặc biệt hoặc kích hoạt các gói hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, ông Pichai thừa nhận rằng mức chi ngân sách hiện có khó lòng bù đắp được toàn bộ tổn thất nếu giao tranh kéo dài hoặc tái diễn.

Bộ Tài chính Thái Lan cũng cảnh báo rằng ngoài những thiệt hại hiện hữu, nền kinh tế quốc gia còn đối mặt với các rủi ro lan rộng như đứt gãy chuỗi cung ứng, sụt giảm du lịch và ảnh hưởng đến đầu tư tại các khu vực biên giới – vốn là nơi có nhiều khu công nghiệp và hành lang kinh tế quan trọng.

Thiệt hại kinh tế nếu xung đột kéo dài có thể lên tới hàng tỷ USD

Các chuyên gia kinh tế tại Thái Lan đã đưa ra cảnh báo rằng nếu tình trạng xung đột kéo dài trong khoảng một tháng, tổng thiệt hại đối với Thái Lan có thể lên tới hơn 1,4 tỷ USD – tương đương 0,25% GDP quốc gia. Trong khi đó, Campuchia cũng có thể mất khoảng 473 triệu USD, tương đương 1,1% GDP.

Ngành thương mại là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Việc gián đoạn giao thương đường bộ khiến hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước gần như tê liệt. Ước tính có hơn 634 triệu USD giá trị hàng hóa không thể lưu thông do đường biên bị phong tỏa. Thêm vào đó, hàng loạt khu chợ biên giới và trung tâm logistic phải ngừng hoạt động, gây thiệt hại hơn 760 triệu USD cho khu vực tư nhân.

Lĩnh vực lao động cũng chịu cú sốc lớn. Khoảng 8.000 lao động Thái Lan mất việc làm do doanh nghiệp đóng cửa hoặc chuyển đi nơi khác. Trong khi đó, phía Campuchia có khoảng 86.000 lao động bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người làm việc trong ngành thương mại nhỏ, hậu cần và du lịch.

Du lịch, vốn là nguồn thu lớn tại các tỉnh phía đông Thái Lan, cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Số lượng du khách giảm đột ngột, các nhà nghỉ, khách sạn phải tạm đóng cửa. Thống kê sơ bộ cho thấy doanh thu du lịch bị mất ước tính khoảng 190 triệu USD, kéo theo ảnh hưởng đến thu nhập của hơn 94.000 lao động.

Ngoài ra, tâm lý lo ngại chiến tranh kéo dài cũng khiến các nhà đầu tư nước ngoài tạm hoãn kế hoạch mở rộng sản xuất tại khu vực biên giới. Điều này có thể gây hệ lụy dài hạn đến tốc độ phục hồi kinh tế địa phương.

Sức ép buộc hai bên nhanh chóng ngừng bắn

Áp lực kinh tế nặng nề được cho là yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ nhất để Thái Lan và Campuchia tiến hành đàm phán ngừng bắn. Ngày 28/7, cuộc họp giữa lãnh đạo hai nước tại Malaysia đã kết thúc bằng thỏa thuận chấm dứt xung đột quân sự kể từ 0h ngày 29/7.

Trước đó, hơn 138.000 người Thái Lan phải sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, trong khi Campuchia cũng có hơn 80.000 người phải rời nhà cửa. Cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân bị đảo lộn, học sinh phải nghỉ học, nhiều cơ sở y tế tạm dừng hoạt động, và các khu vực sản xuất nông nghiệp bị bỏ hoang.

Dưới góc độ chiến lược, chính phủ Thái Lan nhận thấy rằng kéo dài xung đột sẽ chỉ gây thêm tổn thất, làm suy yếu năng lực tài chính quốc gia và ảnh hưởng đến vị thế của đất nước trong khu vực. Đồng thời, họ cũng chịu áp lực lớn từ cộng đồng quốc tế và các nước ASEAN kêu gọi giải pháp hòa bình.

Mặc dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, song giới quan sát nhận định rằng cả hai bên cần thêm thời gian để đàm phán và thiết lập các cơ chế ổn định lâu dài. Các nhà phân tích cũng khuyến nghị nên thành lập cơ chế giám sát độc lập, thiết lập đường dây nóng và xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước nhằm phòng ngừa xung đột tái phát.

Theo VnExpress