Trưa 25/9, Lãnh đạo UBND phường Kỳ Phương, (Hà Tĩnh) xác nhận, em Hoàng Xuân Trường (sinh năm 2003, ở Tổ dân phố Hồng Hải, thị xã Kỳ Anh) không may bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong.

Báo VTC News thông tin, khoảng 0h30 cùng ngày, sau khi hoàn thành việc trực chốt kiểm dịch Covid-19, Trường về nhà. Khi chạy xe tới đoạn QL1, trước cây xăng Kỳ Nam, thuộc thôn Quý Huệ thì em bị tai nạn giao thông.

chống dịch
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Từ 8/2021, Trường là đoàn viên tham gia tình nguyện tại chốt kiểm soát phía Nam đóng ở Km 590+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam.

Báo Tuổi Trẻ cho biết thêm, gia đình em có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm, không có việc làm ổn định. Nhà có 3 chị em, Trường là con thứ 2.

thanh niên gặp tai nạn
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Trường là học sinh hiếu học, chăm ngoan, luôn có thành tích tốt trong các năm học. Em vừa nhận kết quả thi đỗ vào Trường đại học công nghệ thông tin TP. HCM. Gia đình đang chuẩn bị các điều kiện chờ ngày nhập học thì xảy ra sự việc trên.