Đức đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên tại TP. Cần Thơ đứng hồ sơ vay mua hàng trả góp, để lừa đảo chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

VTC NEWS đưa tin, sáng ngày 5/6, đại diện công an quận Ninh Kiều, Cần Thơ – cho biết Trương Quang Anh Đức (22 tuổi, ngụ quận Cái Răng) đã đến cơ quan công an tại TP.HCM để đầu thú. Đức được di lý về Cần Thơ để phục vụ điều tra.

Từ năm 2020 đến nay Đức đã dụ dỗ hàng trăm sinh viên tại Cần Thơ cho mượn chứng minh nhân dân, căn cước công dân và ký tên khống vào các hồ sơ vay tiền, mua hàng trả góp.

Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Đức cho các nạn nhân 400.000 đồng và chi một khoản tiền cho những người này giới thiệu thêm người khác tham gia ký hồ sơ.

Khi bị bên cho vay gọi điện, nhắn tin đe dọa, “khủng bố” đòi tiền, hàng trăm sinh viên mới biết mình phải ôm món nợ từ 10 đến 60 triệu đồng của Đức.

Bước đầu Đức thừa nhận đã dùng các thủ đoạn để lừa đảo hàng trăm sinh viên tại Cần Thơ với số tiền chiếm đoạt khoảng 4 tỷ đồng, theo báo Tuổi Trẻ.

Công an quận Ninh Kiều thông báo những ai là nạn nhân của Đức thì liên hệ công an quận để cung cấp thông tin.