Cảnh sát bang New South Wales của Australia đã bắt giữ 14 người Việt và  tịch thu hơn 13.000 cây cần sa. Đây là “một trong những vụ tịch thu cần sa lớn nhất trong lịch sử Australia”.

Đó là một trong số các tin thế giới nổi bật cuối ngày thứ Hai 26/10/2020:

Australia bắt 14 người Việt, tịch thu hơn 13.000 cây cần sa

Hãng tin The Australian ngày 26/10 đưa tin cảnh sát bang New South Wales của Australia vừa bắt giữ 14 người Việt và tịch thu hơn 13.000 cây cần sa.

Tất cả 14 người này đều bị từ chối bảo lãnh tại ngoại và dự kiến sẽ ra hầu tòa ở tòa án địa phương Taree thuộc bang New South Wales vào tháng 1/2021. Theo Đài ABC, toàn bộ số cần sa trên đã bị tiêu hủy.

Trung Quốc trừng phạt công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/10 tuyên bố nước này sẽ áp lệnh trừng phạt đối với ba công ty Mỹ liên quan đến thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan, bao gồm Lockheed Martin, Boeing Defense và Raytheon, theo Reuters.

Công bố kế hoạch trừng phạt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên yêu cầu phía Mỹ “dừng ngay các hoạt động bán vũ khí” cho Đài Loan.

Động thái của Bắc Kinh được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ bán lô vũ khí trị giá hơn 1,8 tỷ USD cho Đài Loan.

Thủ tướng Bulgaria mắc COVID-19, Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp 6 tháng

Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov trở thành lãnh đạo quốc gia mới nhất mắc COVID-19. Ngày 25/10, ông cho hay mình đã xuất hiện các triệu chứng nhẹ của bệnh và bắt đầu cách ly tại nhà. Văn phòng báo chí của chính quyền Bulgaria cũng cho biết ông Borisov vẫn đủ sức khỏe để làm việc.

Chính phủ Tây Ban Nha hôm 25/10 ban bố tình trạng khẩn cấp được dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 9/5/2021, đồng thời ra lệnh giới nghiêm trên toàn quốc. Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia Tây Âu đầu tiên ghi nhận hơn 1 triệu ca Covid-19 vào tuần trước nhưng nghiên cứu cho thấy con số thật ắt hẳn phải cao hơn gấp 3 lần. Trong khi đó, người Ý được đề nghị nên ở nhà nhằm ngăn chặn làn sóng Covid-19 đợt hai.

Trung Quốc phát hiện 137 ca mắc viêm phổi Vũ Hán ở Tân Cương

Giới chức Trung Quốc ngày 25/10 cho biết đã phát hiện 137 ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán không triệu chứng ở thành phố Kashgar, vùng Tây Bắc Tân Cương, sau khi một nữ công nhân 17 tuổi được phát hiện nhiễm bệnh vào ngày trước đó, theo Reuters.

Đây là ổ dịch lớn nhất được ghi nhận tại Trung Quốc kể từ đợt bùng phát lây nhiễm ở chợ đầu mối thuộc thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6. Nhà chức trách cho biết khoảng 4,75 triệu người dân ở Kashgar sẽ được xét nghiệm.

Biệt kích hải quân Anh chặn âm mưu cướp tàu dầu

The Guardian đưa tin lính biệt kích Anh đã xông lên một tàu dầu của Hy Lạp vào tối 25/10 ở eo biển Manche sau khi một nhóm người đi lậu đe dọa thủy thủ đoàn.

Nhóm người đi lậu được cho là người Nigeria. Truyền thông Anh cho hay những người này phản ứng khi biết sẽ bị thủy thủ tàu nhốt trong một căn phòng trên tàu.