Thế giới đang chuẩn bị cho sự sụp đổ của ĐCSTQ! Bành Lệ Viện xuất hiện để dập tắt tin đồn? Báo quân đội thổi kèn báo hiệu cuộc đấu tranh quyền lực cuối cùng!

Thế giới đang xôn xao trước những dự báo về sự sụp đổ của ĐCSTQ, khi tờ Edward Wenming cho rằng “cuộc khủng hoảng quyền lực” đã đến rất gần. Bành Lệ Viện đã phải xuất hiện công khai để bác bỏ tin đồn, trong khi báo chí quân đội Trung Quốc phát đi tín hiệu về cuộc đấu tranh nội bộ khốc liệt. Những thông tin từ Hoa Kỳ và Nga càng làm tình hình thêm căng thẳng, với cảnh báo về khả năng thay đổi lãnh đạo cấp cao và nguy cơ khủng hoảng quyền lực trong tháng 8 tới.
- Ông Trump thúc Campuchia – Thái Lan ngừng bắn, lập lại hòa bình biên giới
- Thái Lan không kích trận địa pháo và sở chỉ huy Campuchia tại biên giới
- Campuchia – Thái Lan tiếp tục đấu pháo tại biên giới
Gần đây, tờ báo tự xưng ‘Edward Wenming’ đã phân tích rằng thế giới đang chuẩn bị cho sự sụp đổ của ĐCSTQ, và Bành Lệ Viện đã lên tiếng bác bỏ tin đồn này. Nội dung cụ thể như sau:” “Xin chào mọi người, tôi là Edward. Thế giới ngày nay thật khó lường và đầy rẫy những bất định, nhưng có một điều chắc chắn, đó là ĐCSTQ đang hướng tới sự sụp đổ và tan rã. Đây không phải là suy đoán của giới truyền thông tự phát, mà là báo cáo chính thức từ nhóm chuyên gia tư vấn của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson cũng công khai tuyên bố rằng tình hình” “chính trị của ĐCSTQ sẽ có những thay đổi to lớn vào tháng 8. Chỉ là con rết đã chết nhưng không cứng đờ. Mặc dù ĐCSTQ bề ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong lại thối nát và thối nát, và cuộc đấu đá nội bộ giữa các đảng viên ngày càng bi thảm và sẽ không dừng lại cho đến chết. Trang nhất của tờ báo quân sự ĐCSTQ một lần nữa đưa ra tín hiệu về cuộc đấu tranh quyền lực, và Bành Lệ Viện đã lên tiếng bác bỏ tin đồn một cách công khai. Nhưng thế giới phải đối mặt với sự sụp đổ đột ngột của chế độ Trung Quốc. Trong lịch sử của ĐCSTQ, đã có rất nhiều cuộc đảo chính bất ngờ, được gọi là đảo chính im lặng. Ngày nay, loại đảo chính này thực sự đã hoàn thành và chỉ chờ được tiết lộ cho thế giới.”
ĐCSTQ sẽ thay đổi “Giáo hoàng” vào tháng 8! Viện nghiên cứu Hoa Kỳ “Trung Quốc hậu cộng sản” sắp ra mắt
Gần đây, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson phát biểu với các phóng viên rằng vào tháng 8 tới, Trung Nam Hải sẽ tổ chức một cuộc họp kín quan trọng để quyết định các lãnh đạo cấp cao sẽ ở lại hay ra đi, thậm chí bầu ra các lãnh đạo mới. Vâng, quý vị không nghe nhầm đâu, đây chính là những gì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson đã phát biểu công khai trên truyền hình. Đây hoàn toàn không phải là một phát biểu ngẫu nhiên của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, nhưng nó cho thấy Hoa Kỳ sở hữu những kênh tình báo nhạy cảm nhất, và kịch bản của Trung Nam Hải đã được chuyển đến bàn làm việc của Nhà Trắng.
Bối cảnh cho tuyên bố của Bessant là việc một phóng viên người Mỹ đã hỏi về thời hạn chót cho các cuộc đàm phán thuế quan thương mại Trung–Mỹ, và Bessant trả lời: “Giới lãnh đạo Trung Quốc sẽ có một cuộc họp kín lớn vào đầu tháng Tám…” (ĐCSTQ sẽ có một cuộc họp bí mật quan trọng vào tháng Tám). Bessant đã sử dụng từ “conclave”. Bất kỳ ai hiểu biết đôi chút về Kitô giáo hoặc việc bầu chọn Giáo hoàng Công giáo đều biết rằng từ “conclave” bắt nguồn từ tiếng Latin, có nghĩa là một căn phòng bí mật. Vào thời Trung Cổ, từ này được Giáo hội Công giáo sử dụng để chỉ cụ thể địa điểm họp bí mật khi Giáo hoàng được bầu, nghĩa là cuộc họp bí mật để bầu Giáo hoàng. Dịch theo nghĩa đen là ĐCSTQ sẽ thay đổi “Giáo hoàng” vào tháng Tám. Bản thân ĐCSTQ là một chế độ sùng bái chủ nghĩa Marx-Lenin, và Giáo hoàng đương nhiệm của nó, tất nhiên, là Tập Cận Bình.
“Tiến sĩ Lưu Tuấn Ninh, nhà khoa học chính trị và cựu nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Chính trị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết: “Cuộc họp kín quan trọng đầu tháng Tám mà Bessant đề cập không phải là Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương được tổ chức công khai, cũng không phải cuộc họp với phái đoàn thương mại Hoa Kỳ, mà là cuộc họp kín nhỏ đã định hình không khí cho cuộc họp trước Hội nghị Trung ương 4.” Như chúng ta đã biết, tầm quan trọng của hội nghị ĐCSTQ thường tỷ lệ nghịch với quy mô của nó. Nó luôn là một cuộc họp nhỏ để giải quyết những vấn đề lớn, và một cuộc họp lớn để giải quyết những vấn đề nhỏ. Khi ĐCSTQ lật đổ Hồ Diệu Bang, quyết định đã được đưa ra trong lúc chơi bài bridge tại nhà Đặng Tiểu Bình.
Tiến sĩ Lưu Tuấn Ninh nói: “Một số người nói rằng Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Benson cũng đã nghe lên và vội vàng đưa ra kết luận về chính trị cấp cao của Trung Quốc dựa trên tin đồn và suy đoán từ một số viện nghiên cứu và phương tiện truyền thông tự phát. Tôi không nghĩ vậy. Trong chính phủ Hoa Kỳ, các thành viên nội các quan trọng như Bộ trưởng Tài chính hàng ngày đều xem các báo cáo tình báo tóm tắt, và những thông tin này đến từ nhiều hệ thống tình báo chính thức của Hoa Kỳ. Với nguồn thông tin của Benson, ông ta không thể không biết về những thay đổi trong tình hình chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là khi ông ta là người đầu tiên phụ trách dẫn dắt các cuộc đàm phán thương mại với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các kênh thông tin của ông ta hẳn phải rất thông thạo, vì vậy ông ta hẳn là người đầu tiên nắm bắt được bất kỳ dấu hiệu hay động thái nào trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bạn còn nhớ quãng cáo tuyển dụng quan chức cấp cao của Trung Quốc mà CIA đã công bố cách đây không lâu không?” Số lượng quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở thành gián điệp cho Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ có lẽ là một con số giật gân!”
“Trùng hợp thay, thông tin do Bessant công bố gần như trùng khớp với thông tin do kênh Telegram của SVR công bố, với bối cảnh là Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga. Cụ thể, “Tập Cận Bình có thể sẽ có một cuộc chuyển giao quyền lực” và người kế nhiệm Tập Cận Bình “là một người thân thiện hơn với phương Tây”. Cùng lúc đó, nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ Slayton viết trên tờ New York Post, nói một cách gay gắt và thẳng thừng hơn: Trump có cơ hội đích thân đẩy nhanh việc tự chức của Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Chưa hết. Viện nghiên cứu Hudson nổi tiếng của Mỹ gần đây đã công bố một bản thảo, được chuẩn bị đầy đủ cho sự sụp đổ của ĐCSTQ. Một bên tiết lộ tin tức, bên kia cầm dao đâm. Hoa Kỳ không còn là người ngoài cuộc, mà là đạo diễn và nhà sản xuất cho sự thay đổi quyền lực của ĐCSTQ.
Tài liệu quan trọng từ một tổ chức nghiên cứu của Hoa Kỳ: Phản ứng trước sự sụp đổ đột ngột của ĐCSTQ
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2025, Viện Hudson, một tổ chức nghiên cứu nổi tiếng của Mỹ, đã xuất bản một bài báo quan trọng có tựa đề “Trung Quốc trong thời kỳ hậu cộng sản: Chuẩn bị cho một Trung Quốc hậu ĐCSTQ”, trong đó nêu rằng “sự sụp đổ đột ngột của chế độ Trung Quốc không phải là hoàn toàn không thể tưởng tượng được” nhưng là điều không thể tránh khỏi.
Toàn văn bản thảo có hai điểm cốt lõi. Thứ nhất, chế độ ĐCSTQ có khả năng sụp đổ đột ngột, và Hoa Kỳ nên ứng phó như thế nào. Điểm then chốt thứ hai là trong thời kỳ hậu Tập Cận Bình, Trung Quốc có thể bước vào thời kỳ hậu cộng sản. Nếu điều này xảy ra, Hoa Kỳ nên ứng phó như thế nào?”
Theo: Secretchina (bản dịch)