Thêm 131.731 F0; Giá thanh long “chạm đáy”, nhà vườn phá bỏ; Bệnh nhân mua chuộc bác sĩ để mở phòng ‘bay lắc’ là nội dung chi tiết bản tin tối nay 22/3.

Thêm 131.731 ca nhiễm, 4 tỉnh bổ sung hơn 118.000 ca

Bộ Y tế tối 22/3 công bố hơn 130.000 ca tại 62 tỉnh, thành; Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc bổ sung hơn 118.000 ca.

Số ca nhiễm mới trung bình ghi nhận 7 ngày qua là 153.717 ca/ngày, tăng 1% so với trung bình 7 ngày trước đó.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 8,3 triệu, trong đó hơn 4,4 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.204.100, TP HCM 585.328, Bình Dương 363.521, Nghệ An 356.071, Hải Dương 303.433 ca.

Bệnh nhân mua chuộc bác sĩ để mở phòng ‘bay lắc’

Ngày 22/3, Công an Hà Nội đã hoàn tất điều tra, đề nghị VKSND truy tố Nguyễn Xuân Quý (39 tuổi, ở huyện Thanh Trì) cùng 3 bị can khác về Mua bán trái phép chất ma túy.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Liên quan vụ án này, Nguyễn Thị Lưu (cựu trưởng khoa thuộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Hà Nội) bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nguyễn Minh Huệ, Bùi Thi Hạt (2 cựu nhân viên bệnh viện) cùng Lê Hoàng Hải và Bùi Chí Hải bị đề nghị truy tố tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn Nguyễn Anh Vũ (cựu kỹ thuật viên bệnh viện trên) bị cáo buộc chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, xem chi tiết báo Zing.

Nông dân phá bỏ vườn thanh long

Nhiều nhà vườn ở Bình Thuận chặt bỏ thanh long do giá thu mua loại nông sản này bấp bênh, họ liên tiếp thua lỗ nặng.

Anh Nguyễn Thế Anh, nông dân xã Hàm Thạnh (huyện Hàm Thuận Nam), thuê xe cơ giới cùng hai nhân công bắt đầu nhổ bỏ hơn 3.000 gốc thanh long. Dây thanh long trên các trụ trong vườn đang xanh mướt, nhưng chủ vườn đành phá bỏ và nhổ trụ lên, vì không đủ khả năng đầu tư tiếp.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Tính đến cuối năm 2021, Bình Thuận có hơn 33.700 ha thanh long, sản lượng 700.000 tấn/năm, mặc dù đã xuất đi được nhiều nước, nhưng còn vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc theo đường biên giới.

Nhưng từ đầu năm đến nay, giá thanh long lao dốc do Trung Quốc ngừng nhận hàng ở các cửa khẩu biên giới Việt – Trung. Nhiều vườn thanh long chín trong vùng không có người đến mua hoặc mua giá rẻ mạt 1.000-2.000 đồng một kg, xem chi tiết báo VnExpress.

Đà Lạt: VĐV điền kinh và du khách nhập viện sau khi ăn bánh mì Liên Hoa

Từ tối 18 tới ngày 21/3, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận tổng cộng 48 người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như nôn ói, tiêu chảy, đau đầu…

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo ông Bùi Văn Độ, Chi Cục trưởng Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, hầu hết 48 người phải nhập viện với các biểu hiện của rối loạn tiêu hóa, nôn, sốt, đi ngoài… Tất cả những người này trước đó đều ăn bánh mì hiệu L.H, được mua tại các cơ sở trên đường Trần Phú, đường Phan Chu Trinh và gần khu vực chợ Đà Lạt, xem chi tiết báo VTC NEWS.

Sự thật hàng chục người ở Bình Dương đi 4 giờ sáng, chen lấn, xô đẩy để công chứng đất

Tối 21/3, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh ghi lại cảnh hàng chục người tranh nhau lấy số thứ tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Ảnh cụp màn hình báo Người Lao Động.

Đoạn clip ngắn chỉ hơn 10 giây ghi lại cảnh khoảng 50 người tranh nhau bốc số thứ tự để chờ làm hồ sơ lên thổ cư, tách thửa, sang tên chuyển nhượng đất trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Một số người có mặt trong clip cho biết để chứng thực các giấy tờ, họ phải đi từ 4 giờ sáng ngồi phía ngoài khu vực 1 cửa của huyện để chờ đến 7 giờ 30 phút mới được vào trong bốc số thứ tự, xem chi tiết báo Người Lao Động.