Sáng 2/10, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận thêm 17 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong đó có 2 nhân viên của bệnh viện.

Trong 17 ca mới ghi nhận thì 8 người có địa chỉ ở Hà Nội, 9 người ở các tỉnh thành khác. 9 F0 có địa chỉ tại các tỉnh thành gồm: Thanh Hóa (1), Thái Bình (1), Hải Dương (2), Bắc Giang (2), Nam Định (1), Bình Định (2). 

8 F0 ở Hà Nội có hai nhân viên của bệnh viện, bao gồm chị N.T.T (41 tuổi, ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) và chị N.T.N.H (29 tuổi ở xã Đông Xuân, Quốc Oai). Trong đó, chị H ăn ngủ và làm việc tại tầng 7, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, không được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần. Ngày 1/10 được lấy lại mẫu, kết quả khẳng định dương tính.

Tính đến nay ổ dịch Bệnh viện Việt Đức ghi nhận tổng số 20 ca COVID-19, gồm 2 nhân viên, 9 bệnh nhân, 8 người nhà và 1 người đưa cơm ở cổng viện (77 Phủ Doãn), ngoài ra đã có 3 tỉnh thành có ca bệnh từ bệnh viện Việt Đức về.

Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4), Hà Nội có tổng cộng 3.999 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.608, số ca mắc được cách ly từ trước là 2.391.