Hai ngư dân quê ở Cà Mau và Ninh Bình trôi dạt trên biển may mắn được tàu NASICO SKY cứu sống.

Tìm một, cứu được hai người

Chiều 23/7, tàu NASICO SKY (do ông Nguyễn Ngọc Giang làm thuyền trưởng, đang hành trình từ TP. HCM đi Đà Nẵng) khi đi ngang qua khu vực cách phao số 0 (biển Vũng Tàu) khoảng 1 hải lý, phát hiện có 1 người đang trôi dạt trên biển.

Tàu NASICO SKY quay lại cứu người bị nạn đã tiếp tục phát hiện thêm 1 người khác cũng đang trôi dạt trên biển và đến khoảng 15 giờ 30 phút đã cứu được cả 2 người lên tàu.

Được biết, 2 người bị nạn là ngư dân tàu cá, trong đó, 1 người quê ở Cà Mau, 1 người quê Ninh Bình, theo báo Tin Tức.

Bình Dương ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà…’

Về việc tiêm chủng vắc xin Covid-19, tỉnh Bình Dương vừa ra văn bản, trong đó yêu cầu cấp dưới “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Hiện ngoài việc thực hiện tiêm đủ chỉ tiêu vắc xin, Bình Dương còn lo lắng vì nhân viên y tế nghỉ việc nhiều. Thống kê đăng trên Người Đưa Tin, năm nay, Bình Dương đã có 166 nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị công lập; gồm 35 bác sĩ, 60 điều dưỡng-nữ hộ sinh, 6 kỹ thuật viên y và 65 nhân viên y tế khác. Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có 51 người nghỉ việc, bỏ việc.

Hà Nội ‘phản pháo’ kết luận về tuyến đường Lê Văn Lương

Theo Tiền Phong, trong phản hồi của thành phố Hà Nội về Kết luận số 39 của Thanh tra Bộ Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho hay, trong 82 nội dung đề cập ở kết luận chỉ có một đánh giá đúng, còn lại 81 nội dung chưa chính xác. Viện đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ kiến nghị xem xét.

Ban Cán sự đảng UBND TP.Hà Nội cho rằng không điều chỉnh sai quy định (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Trước đó, trong Kết luận 39, thanh tra Bộ Xây dựng liệt kê hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng dọc trục đường Lê Văn Lương (Hà Nội).

Khả năng tới đây, sự tranh biện việc đúng – sai giữa Thanh tra Xây dựng  với cán bộ, cựu cán bộ Hà Nội sẽ rất gay cấn.

Mở rộng cao tốc Nội Bài – Lào Cai lên 4 làn xe

Theo Vietnamnet, dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai là tuyến đường có chiều dài 245km, đã được đưa vào khai thác năm 2014 với quy mô 4 làn xe đoạn Nội Bài – Yên Bái, riêng đoạn Yên Bái – Lào Cai dài gần 83km mới chỉ được đầu tư 2 làn xe, không có dải phân cách giữa.

Theo Bộ GTVT, hiện nay sau thời gian khai thác đoạn Yên Bái – Lào Cai có lưu lượng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, để khai thác đồng bộ toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải, quốc phòng… Bộ GTVT thống nhất việc đầu tư mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai lên thành 4 làn xe.

Bệnh nhân đậu mùa khỉ chạy trốn từ Thái Lan sang Campuchia

Một người đàn ông người Nigeria đã trở thành trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở Thái Lan, theo CNA. Khi phát hiện nhiễm bệnh, vị du khách 27 tuổi này đã bỏ trốn sang Campuchia. Sau đó, cảnh sát Campuchia đã tìm thấy anh ta tại một nhà nghỉ ở Phnom Penh.

Nam thanh niên mắc đậu mùa khỉ chạy trốn từ Thái Lan sang Campuchia (ảnh minh họa từ Wikimedia Commons).
Nam thanh niên mắc đậu mùa khỉ chạy trốn từ Thái Lan sang Campuchia (ảnh minh họa từ Wikimedia Commons).

Trong cuộc bỏ trốn của mình, anh ta đã tiếp xúc với rất nhiều người, đặt ra nguy cơ lây bệnh cho hàng trăm người khác. (Bài chi tiết)

Vụ việc này diễn ra vào cùng ngày 23/7, khi các quan chức Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Thiết bị của Huawei có thể làm gián đoạn liên lạc quân sự của Mỹ

Hãng tin CNN hôm 23/7 đã công bố một báo cáo cho biết tập đoàn viễn thông khổng lồ Trung Quốc Huawei đang là đối tượng điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Các quan chức FBI cho biết các thiết bị của công ty này có khả năng theo dõi liên lạc quân sự của Mỹ, và thậm chí làm gián đoạn liên lạc khi được kích hoạt.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra các chính sách nhằm cấm Huawei khỏi Hoa Kỳ, gây tổn hại đáng kể đến lợi nhuận của công ty. Nhưng các thiết bị của Huawei vẫn còn tồn tại trên nhiều tháp di động, bao gồm cả những công ty được đặt gần các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Mỹ.