Tin từ Tuổi Trẻ – Thêm 3 ca Covid-19 mới đều thuộc diện nhập cảnh

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho biết, tính tới 18h ngày 13/9, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc nCoV mới, các bệnh nhân thuộc diện nhập cảnh, có địa chỉ ở TP. HCM, Nam Định và Tuyên Quang.

Ba bệnh nhân này đều từ Nga về trên chuyến bay VN5062, đến sân bay Cam Ranh ngày 10/9/2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại trung đoàn BB 888, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Kết quả xét nghiệm ngày 13/9 của các bệnh nhân là dương tính với Covid-19 tại Viện Pasteur Nha Trang. Các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Tin từ Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia – Bão có thể xuất hiện trên Biển Đông trong tuần tới

Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của bão/áp thấp nhiệt đới trên biển Đông nên từ ngày 17/9, trên các vùng biển phía Nam và vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mùa Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7. Sóng cao 2 – 3 m. Biển động.

Dự báo bão/áp thấp nhiệt đới cũng gây mưa lớn trên cả nước. Trong đó tại miền Bắc, từ đêm 17/9 đến ngày 18/9 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khoảng 18/9, trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng – Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 2-3m. Đỉnh lũ thượng lưu sông Chảy, sông Thao, sông Lô và các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động 1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn.

Tin từ Tiền Phong – Bắc Ninh xuất hiện nhiều ổ dịch sốt xuất huyết

Theo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, từ ngày ngày 23/8 – 9/9, tỉnh này xuất hiện 5 ổ dịch ở thôn Châu Cầu, xã Châu Phong và thôn Cựu Tự, xã Ngọc Xá (huyện Quế Võ); thôn Lai Tê, xã Trung Chính (huyện Lương Tài); số 6 phố Vũ, phường Đại Phúc và khu Bồ Sơn (thành phố Bắc Ninh), với tổng số 7 ca mắc.

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật với hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố điều tra dịch tễ, giám sát, tiến hành phun hóa chất diệt côn trung, xử lý môi trường theo quy định.

Tin từ Thanh Niên – An Giang: Gần 20.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu “vô chủ” nằm ven đường

Chiều ngày 13/9, lực lượng chức năng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện 1 vụ tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu tại ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên; thu giữ gần 20.000 bao thuốc. Ước tính trị giá số thuốc lá này khoảng 270 triệu đồng.

5026-anh-chup-man-hinh-bao-thanhnien
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Tại thời điểm kiểm tra, không có ai nhận là chủ sở hữu số thuốc lá nhập lậu nói trên. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin từ Zing – Thêm một cây cầu kết nối Đồng Nai với TP. HCM

Cầu Vàm Cái Sứt, hạng mục quan trọng của dự án hương lộ 2, sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tháng 9 này.

Theo quy hoạch, cầu Vàm Cái Sứt nằm trên hương lộ 2 và đóng vai trò kết nối 2 đoạn của tuyến đường này. Cầu Vàm Cái Sứt được đầu tư xây dựng với chiều dài khoảng 480 m, bề rộng cầu 38 m, phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 cầu rộng 18 m.

Theo ông Cao Tiến Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khi hoàn thành xây dựng, hương lộ 2 sẽ trở thành một trong những trục kết nối quan trọng giữa Đồng Nai với đô thị lớn nhất cả nước là TP. HCM.