Thêm gần 110.000 F0; Bà Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng; Lần đầu tiên phát hiện vi nhựa trong máu người là nội dung chính bản tin tối nay 25/3.

Thêm gần 110.000 ca nhiễm, ba tỉnh bổ sung hơn 52.000 ca

Bộ Y tế tối 25/3 công bố 108.979 ca nhiễm tại 62 tỉnh, thành; Hòa Bình, Bắc Giang, Vĩnh Phúc bổ sung hơn 52.000 ca; 51 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới trung bình ghi nhận 7 ngày qua là 130.146 ca/ngày, giảm 27% so với trung bình 7 ngày trước đó.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là gần 8,7 triệu, trong đó gần 5 triệu đã được công bố khỏi. Năm tỉnh thành ghi nhận số nhiễm tích lũy cao: Hà Nội 1.240.393, TP. HCM 589.834, Bình Dương 369.834, Nghệ An 368.703, Hải Dương 332.330.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam 3 tháng

Ngày 25/3, Công an TP. HCM đang tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, TP. HCM ) về hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Trước đó, tối 24/3, công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hằng về hành vi trên. Theo Công an TP. HCM, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Tổng giám đốc bị điều tra đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu

Ngày 25/3, ông Tô Ân Xô người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lịch và Dịch vụ hàng không An Bình) bị khởi tố, tạm giam về tội Đưa hối lộ.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và các tỉnh thành phố liên quan, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Nghệ An phá vụ buôn lậu 1 triệu lít xăng E5

Chiều 25/3, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phá một vụ vận chuyển xăng dầu đặc biệt lớn không có hóa đơn chứng từ.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Trước đó, sáng 23/3, công an khám xét trụ sở Công ty TNHH Tân Xuân (khối 2, phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò). Quá trình khám xét đã phối hợp thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an bắt tàu Xuân Sơn 05 (cảng biển Cửa Lò, thị xã Cửa Lò) đang vận chuyển 1 triệu lít xăng E5 trị giá gần 30 tỉ đồng giấu trong kho chứa tàu, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Lần đầu tiên phát hiện vi nhựa trong máu người

Các nhà khoa học Hà Lan đã tìm thấy hạt vi nhựa “có thể định lượng” trong máu của 17 trong số 22 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm, tương đương tỷ lệ 77%. Mức độ thấp, trung bình là 1,6 microgam hạt vi nhựa (1,6 phần triệu gam) trong mỗi ml máu.

Các nhà nghiên cứu từ Vrije Universiteit Amsterdam và Trung tâm Y tế Đại học Amsterdam cho biết, các vi hạt nhựa có thể đã được hít vào hoặc ăn vào trước khi hấp thụ vào máu, xem chi tiết báo VTV.