Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 6/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng không phải là thị trường duy nhất.Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng và sản phẩm xuất khẩu để tiếp cận thêm nhiều khu vực tiềm năng.

Thị trường Mỹ và cảnh báo từ thuế đối ứng

Theo thông tin từ Thủ tướng, Mỹ đang áp dụng mức thuế nhập khẩu đối ứng lên tới 46% đối với một số đối tác thương mại, trong đó có Việt Nam. Biện pháp này dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/4 và có thể gây ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động xuất khẩu, sản xuất công nghiệp chế biến – chế tạo, thu hút vốn FDI, tiêu dùng nội địa và tạo việc làm trong nước.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cảnh báo, nếu mức thuế này được triển khai trên diện rộng, Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức kinh tế vĩ mô, đòi hỏi sự chủ động và quyết liệt từ các cơ quan điều hành.

Định hướng chiến lược: Đổi mới và đa dạng hóa thị trường

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Đây là thời điểm để tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực. Ông yêu cầu các bộ, ngành tập trung cải thiện chất lượng hàng hóa, hướng đến các thị trường còn nhiều dư địa như Trung Đông, Đông Âu, Trung Á, Mỹ Latinh, Ấn Độ và ASEAN.

Giữ vững mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025

Dù đối mặt với nhiều biến động toàn cầu, Chính phủ quyết định không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 là 8%. Theo dự kiến, GDP 9 tháng cuối năm phải tăng trung bình khoảng 8,3%, với quý II đạt 8,2%, quý III và IV lần lượt 8,3% và 8,4%.

Để đạt được mục tiêu này, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp như:

  • Tăng cường đàm phán song phương với Mỹ để thỏa thuận mức thuế hợp lý.
  • Ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh đầu tư công, thu hút FDI và phát triển thị trường nội địa.
  • Hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh.

Chủ động ứng phó, đàm phán và bảo vệ lợi ích quốc gia

Ngay từ đầu năm, Chính phủ Việt Nam đã chủ động tiếp xúc với phía Mỹ qua các kênh chính trị và ngoại giao. Các cuộc họp khẩn đã được tổ chức, trong đó có phiên họp Chính phủ ngày 3/4 và phiên làm việc ngày 5/4 để xử lý tình huống liên quan chính sách thuế của Mỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thể hiện nỗ lực cao nhất nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và tìm kiếm giải pháp hài hòa.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta cần giữ vững bản lĩnh, bình tĩnh trước các cú sốc bên ngoài, đồng thời phải linh hoạt, chủ động và sáng tạo trong cách tiếp cận để vừa bảo vệ được lợi ích quốc gia, vừa duy trì đà tăng trưởng”.

Tăng trưởng quý I – Tín hiệu tích cực nhưng không chủ quan

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, GDP quý I/2025 tăng 6,93%, mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2020–2025. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý rằng vẫn còn nhiều áp lực như:

  • Tỷ giá, lãi suất biến động.
  • Sức mua phục hồi chậm.
  • Chính sách đất đai, thị trường bất động sản còn nhiều bất cập.
  • Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ và bộ, ngành đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gỡ bỏ rào cản thể chế, rút ngắn thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, bảo vệ thị trường trong nước và thúc đẩy các lĩnh vực động lực.