Sau 3 ngày bị cô lập vì lũ quét người dân ở các bản vùng sâu xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phải băng rừng, lội suối đi xin gạo cứu trợ.

Dịch chồng dịch, một bác sĩ chăm 40 trẻ

Số ca mắc bệnh hô hấp tăng vọt, bác sĩ Vũ Thị Mai, viện Thanh Nhàn (Hà Nội) phải điều trị 40 bé một lúc, thay vì 20 như tuần trước.

Các bác sĩ túc trực 24/24h vì có đêm đơn vị này cấp cứu tới 20 trẻ mắc sốt xuất huyết, viêm phế quản, viêm phổi do adenovirus, RSV (virus hợp bào hô hấp)… Đây cũng là những bệnh đang gia tăng mạnh tại Hà Nội vào thời điểm giao mùa và trẻ đi học trở lại.

Còn tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, hai tuần gần đây, mỗi ngày tiếp nhận 1.600 đến 1.800 trẻ đến khám và điều trị, khoa Hồi sức tích cực Nhi của đơn vị luôn kín giường. Trước đây, bệnh viện khám trung bình 1.000-1.200 trẻ/ngày, xem chi tiết báo Vnexpress.

Thiếu đói 3 ngày, dân vùng lũ quét vượt suối băng rừng đi xin gạo

Sau 3 ngày bị cô lập vì lũ quét, sạt lở đất, người dân ở các bản vùng sâu ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An phải mạo hiểm băng rừng, lội suối ra thị trấn Mường Xén  xin gạo cứu trợ.

Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.

Chị Mong Thị Bai (45 tuổi, người dân tộc Khơ Mú) cho biết: Mưa lũ vừa rồi làm cho ao cá, lợn gà bị cuốn hết không còn gì nữa. Gạo muối dự trữ bị ướt cả, phải đi xin người trong bản. Ngày nay lương thực cạn rồi phải ra đây xin gạo.

Do đường vào bản Bình Sơn 1 nơi chị Bai sinh sống đang còn bị lũ và sạt lở. Để ra thị trấn từ sáng sớm, chị Bai đã rủ một số người trong bản cùng nhau đi men theo bía rừng, Khe Tộ. Đi bộ gần 2 tiếng mới tới nơi.

Đáng buồn là khi chị Bai đến điểm phát hàng cứu trợ thì chỉ còn nước sạch với ít cá khô, mì tôm, xem chi tiết báo Giao Thông.

Cảnh sát đục tường dập lửa tại quán karaoke

Khoảng 11h ngày 4/10, lửa bùng phát tại tầng 4 quán karaoke số 249 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Các nhân viên dùng bình chữa cháy mini xử lý nhưng bất thành.

Lửa bén vào vật liệu cách âm trong phòng hát, phát ra nhiều tiếng nổ, khói bốc lên nghi ngút. Thời điểm này quán không có khách.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Công an quận Hải Châu đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường, dùng xe thang tiếp cận đám cháy, đục tường cho khói thoát ra ngoài và phun vòi rồng dập lửa. Sau nửa tiếng, đám cháy được dập tắt, xem chi tiết báo Vnexpress.

Học sinh giỏi ngủ quên trong phòng thi tốt nghiệp được học dự bị đại học

Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hệ thống giáo dục FPT thông tin, nam học sinh giỏi Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, Cà Mau, ngủ quên trong phòng thi dẫn tới trượt tốt nghiệp do bị điểm 0, nhập học Đại học FPT Cần Thơ theo diện sinh viên dự bị.

Em vẫn học cùng các sinh viên khác theo đúng chương trình năm thứ nhất của ĐH FPT Cần Thơ.  Đến tháng 5/2023, em tạm ngưng học để về tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Đại học FPT cam kết nếu em tốt nghiệp THPT trong năm tới thì được chuyển đổi các tín chỉ mà em đã có trong năm học 2022-2023 tại trường này.

Cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản bị bắt

Ông Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản bị bắt với cáo buộc có sai phạm khi thực hiện chuyến bay giải cứu.

Ngày 4/10, ông Hà cùng bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, tạm giam ông Hoàng Anh Kiếm, nghề nghiệp tự do, để điều tra tội Đưa hối lộ, xem chi tiết báo Lao Động.