Hai nhân sự thay thế ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam vào 2 ghế Phó Thủ tướng đã được chọn và ấn định ngày ra mắt.

Bổ nhiệm trong tuần tới

Trong cuộc họp bất thường của các ủy viên trung ương hôm 30/12, ngoài việc để hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam ra khỏi trung ương đảng, hai nhân sự mới ở ghế Phó Thủ tướng cũng được thông qua. Bởi lẽ, việc mất ghế ủy viên Trung ương khiến ông Minh và ông Đam sẽ chắc chắn phải rời vị trí Phó Thủ tướng.

Dù vậy, danh tính hai người sẽ thay thế ông Minh, ông Đam đến nay không được công bố.

Việc phê chuẩn 2 người này làm Phó Thủ tướng sẽ do Quốc hội quyết định. Khả năng cao là trong kỳ họp bất thường của Quốc hội khai mạc từ 5/1/2023, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận ngay từ ngày đầu.

14 tỉnh xin gạo cứu đói

Tiền Phong dẫn tin từ Tổng cục Dự trữ nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, có 14 tỉnh đề nghị xuất cấp 15.400 tấn gạo cho người dân thiếu đói dịp Tết Nguyên đán 2023.

Những tỉnh này gồm: Ninh Thuận, Sóc Trăng, Cao Bằng, Nghệ An, Trà Vinh, Tuyên Quang, Đăk Nông, Đăk Lăk, Quảng Bình, Bạc Liêu, Gia Lai, Bắc Kạn, Bình Phước, Quảng Ngãi. Hiện các địa phương này đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xuất cấp cho nhân dân địa phương thiếu đói.

Dịp Tết Nguyên đán 2022, có 7 tỉnh đề nghị xuất gạo cứu đói là Tây Ninh, Cao Bằng, Phú Yên, Ninh Thuận, Nghệ An, Gia Lai và Quảng Bình với tổng số hơn 9.877 tấn gạo.

Dịp Tết Nguyên đán 2021, có 11 tỉnh xin cứu đói và được cấp hơn 8.401 tấn gạo.

Bộ Y tế gây nghi vấn

Mới đây, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế làm rõ số lượng 73.500 liều vắc xin mà Công ty CP Vắc xin Việt Nam (VNVC) tự ý giữ lại. Bên cạnh đó, “kiểm tra việc tổ chức tiêm gần 59.000 liều vắc xin cho hơn 68.000 người của VNVC theo đúng đối tượng, quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế, đảm bảo miễn phí theo quy định, trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định”.

Ba các bộ Hải quan Nậm Cắn nhận hối lộ

Ngày 29/12, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ”, khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam ba bị can về hành vi “nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. Đồng thời, khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam một bị can về hành vi “đưa hối lộ”.

Danh tính các đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Văn Nhâm – Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Ngô Xuân Khang – Đội trưởng Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; Đặng Minh Sơn – Cán bộ Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Đồng thời, khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bị can Đinh Thị Hòa – Phó Giám đốc Công ty TNHH Lao Base Barite về hành vi “đưa hối lộ”.