Thông tin Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán thịt bẩn đang gây xôn xao dư luận. Trước phản ánh nghiêm trọng này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị Bộ Công an phối hợp điều tra, làm rõ trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và minh bạch thị trường thực phẩm.

Kiên quyết xử lý nếu có sai phạm trong vụ “bán thịt bẩn”

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định Bộ sẽ xử lý nghiêm vụ việc liên quan đến thông tin Công ty C.P. Việt Nam bị tố bán thịt bẩn nếu phát hiện có sai phạm. Ông chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y phải làm rõ việc ai đã đóng dấu kiểm dịch cho lô thịt heo bị người dân phản ánh là có dấu hiệu bất thường.

Không chỉ dừng lại ở xử lý nội bộ, ông Tiến yêu cầu làm văn bản gửi Bộ Công an để điều tra toàn diện, minh bạch vụ việc. “Chúng ta bảo vệ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp làm đúng pháp luật, chứ không thể xả thải ra môi trường, giết mổ heo bệnh, làm lây lan dịch bệnh. Bộ Công an phối hợp để làm rõ, chứ không buông lỏng, dung thứ cho những hành vi như thế”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phản ánh từ năm 2022, dấu kiểm dịch bị nghi sai lệch

Theo bà Nguyễn Thu Thủy – Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, vụ việc bắt nguồn từ năm 2022 tại một cơ sở giết mổ ở tỉnh Hậu Giang. Khi đó, cơ sở này chỉ báo cáo heo có dấu hiệu ngoài da; không đề cập dịch bệnh, và đề xuất xử lý bằng cách cho cá ăn.

Tuy nhiên, căn cứ vào hình ảnh người dân cung cấp; bà Thủy cho rằng đó là thịt heo bệnh cần phải tiêu hủy, không được phép đưa vào lưu thông. Đặc biệt, lô thịt lẽ ra phải đóng dấu tam giác – dấu dành cho hàng tiêu hủy – lại bị đóng dấu vuông, tức dấu hợp lệ để bán ra thị trường. Đây là dấu hiệu cho thấy việc đóng sai dấu kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Cựu nhân viên “tố” nội bộ công ty đưa thịt bệnh ra thị trường

Người đứng ra tố cáo vụ việc là anh L.Q.N., cư trú tại thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng); từng làm việc tại Cửa hàng CP Freshop Mỹ Xuyên với vai trò nhân viên sale thịt heo. Anh N. là người trực tiếp đăng tải các nội dung trên mạng xã hội; cáo buộc công ty có hành vi đưa thịt heo, gà bệnh ra thị trường tiêu thụ.

Anh N. cho biết: “Hàng ngày thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về Freshop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng…”. Anh còn tố cáo lãnh đạo công ty “kêu pha lốc ra bán rẻ nửa giá cho người dân làm lạp xưởng”.

Trước lo ngại về ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, anh N. đã chủ động trình báo cơ quan chức năng với mong muốn vụ việc được làm rõ.

Công ty C.P. Việt Nam: Từ thương hiệu lớn đến nghi vấn gây chấn động

Công ty TNHH Chăn nuôi C.P. Việt Nam được cấp phép đầu tư vào năm 1993 dưới hình thức 100% vốn nước ngoài. Đến năm 2008, công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.

Hiện tại, C.P. Việt Nam sở hữu hệ thống trang trại, nhà máy chế biến thực phẩm hiện đại trải dài khắp Việt Nam; cung cấp nhiều sản phẩm như thịt gà, thịt lợn, trứng, thủy sản và thực phẩm chế biến sẵn.

Với uy tín lâu năm trên thị trường, những tố cáo lần này nếu được xác thực có thể làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh doanh nghiệp và niềm tin của người tiêu dùng.

Theo Dantri