Nga cáo buộc Thủ tướng Đức Friedrich Merz âm mưu dùng tên lửa Taurus tấn công Nga từ Ukraine, làm dấy lên tranh cãi và lo ngại.

Thủ tướng Đức Merz và kế hoạch cung cấp tên lửa

Cơ quan Tình báo Nga (SVR) ngày 4/9 đưa ra tuyên bố gây sốc. Họ cho rằng Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang lên kế hoạch chống Nga. Kế hoạch này liên quan đến việc gửi tên lửa Taurus cho Ukraine. Với tầm bắn 500km, tên lửa có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. SVR cáo buộc Merz hành động vì thù hận cá nhân. Họ cho rằng ông chịu ảnh hưởng từ thất bại của Đức Quốc xã. Lập trường này gây lo ngại trong giới chính trị Đức. Nhiều người sợ rằng kế hoạch của Merz sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng Đức Merz và tranh cãi về tên lửa Taurus

SVR tiết lộ Đức đang chuẩn bị lô tên lửa Taurus không có dấu hiệu nhận diện. Mục tiêu là che giấu nguồn gốc của vũ khí này. Quân nhân Đức sẽ trực tiếp phóng tên lửa từ Ukraine. Lý do là việc huấn luyện binh sĩ Ukraine quá phức tạp và tốn thời gian. Điều này làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp trực tiếp của Đức. Nhiều quan chức Đức lo sợ Nga sẽ đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, Đức từng khẳng định không gửi tên lửa Taurus cho Ukraine.

Phản ứng từ Nga và quá khứ của Merz

Thủ tướng Merz kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ với Nga. Ông cho rằng chỉ hỗ trợ vũ khí cho Ukraine là không đủ. Merz còn đưa ra chỉ trích nhằm vào Tổng thống Nga Putin. Đáp lại, ông Putin cho rằng Merz đang trốn tránh trách nhiệm về xung đột Ukraine. Truyền thông Đức tiết lộ ông ngoại Merz từng là thành viên Đảng Quốc xã. Merz phủ nhận mối liên hệ này ban đầu. Sau đó, ông thừa nhận nhưng nói rằng ông ngoại mất khi ông còn nhỏ.

Theo: Khai Mở