Không được ỉm đi, phải nói rõ được hay không – Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp ngày 31/5. Ông yêu cầu xử lý triệt để mọi khó khăn, vướng mắc trong vòng 2 tuần.

Tăng tốc thực thi Nghị quyết 68

Sáng 31/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhằm thúc đẩy triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Phát biểu tại đây, bà Mai Kiều Liên – Tổng Giám đốc Vinamilk – cho rằng, chính sách Chính phủ đã rõ ràng, vấn đề là thực thi có đồng bộ hay không. Theo bà, chỉ cần tất cả cùng làm đúng, đủ, theo định hướng “sạch – xanh – bền vững” thì doanh nghiệp sẽ phát triển đúng xu hướng thời đại.

Không phải pháp luật không cấm thì cứ làm. Những gì có lợi cho mình nhưng hại người khác, Vinamilk sẽ không làm“, bà Liên khẳng định, đồng thời đề xuất có thời gian xử lý cố định cho từng vướng mắc từ cấp dưới trình lên cấp Chính phủ, ví dụ như trong vòng 7 đến 15 ngày.

“Doanh nghiệp nội” muốn tham gia dự án hạ tầng lớn

Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC – bày tỏ kỳ vọng doanh nghiệp trong nước được tham gia vào các công trình trọng điểm như hạ tầng số, đường sắt cao tốc.

Theo ông, các tập đoàn lớn trong nước như Hòa Phát, Vingroup, Thaco đủ năng lực liên doanh, liên kết để thực hiện các dự án mà trước đây thường phải thuê nhà thầu nước ngoài.

Chủ tịch Hòa Phát – ông Trần Đình Long – khẳng định: “Dự án đường sắt cao tốc là thời cơ nghìn năm. Nếu chỉ muốn làm nhanh thì gọi thầu nước ngoài, nhưng nếu muốn phát triển ngành công nghiệp nội địa thì phải bảo vệ sản xuất trong nước“.

Ông đề nghị tất cả các dự án đầu tư công, như đường cao tốc, cần quy định tối thiểu 70% hàng hóa sử dụng là sản xuất trong nước – và phải ghi rõ bằng văn bản.

Thủ tướng chỉ đạo 7 nhóm giải pháp

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng tình với đề xuất về việc doanh nghiệp không nhất thiết phải có kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư – điều này dễ dẫn tới “ách tắc hành chính” không cần thiết. Ông nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

  • Chính phủ đóng vai trò kiến tạo, tôn vinh doanh nhân xứng đáng, nhưng cũng kiên quyết xử lý vi phạm minh bạch, không ảnh hưởng đến danh dự của doanh nghiệp.
  • Thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng, nhân lực; cắt giảm chi phí, thời gian và thủ tục hành chính.
  • Đảm bảo ổn định chính trị, an toàn xã hội, bao gồm cả an ninh mạng để tạo môi trường kinh doanh bền vững.
  • Bình đẳng tiếp cận nguồn lực – đất đai, vốn, nhân lực, pháp lý – giữa các loại hình doanh nghiệp.
  • Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn. Từ đầu 2025 đến nay, Chính phủ đã gặp doanh nghiệp ít nhất 3 lần để xây dựng chính sách sát thực tế.
  • Xử lý kiến nghị trong vòng 2 tuần: “Được hay không thì phải nói rõ, giải quyết đến đâu thông báo đến đấy, không được ỉm đi”, Thủ tướng nhấn mạnh.
  • Chính sách tiền tệ, tài khóa cần linh hoạt: Ngành ngân hàng phải chia sẻ với doanh nghiệp. Chính sách thuế, phí phải làm kịp thời, không để “bệnh nặng mới chữa” gây tốn kém.

Theo VietNamNet