Thủ tướng Thụy Điển bị chỉ trích vì hay xin ý kiến ChatGPT khi điều hành đất nước

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson thừa nhận thường xuyên dùng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT để tham khảo ý kiến khi điều hành đất nước. Phát biểu này gây tranh cãi, khi nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ lạm dụng AI trong môi trường chính trị và ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.
- Hành trình vượt khó của cậu bé đánh giày thành chủ nhà hàng pizza
- Zelensky nhắm mũi nhọn về Bắc Kinh: Sẽ có hành động
- Mỹ – Trung và vòng đàm phán thương mại thứ ba: Thỏa hiệp chiến lược hay nhượng bộ tạm thời?
Lời thừa nhận gây tranh cãi
Ngày 5-8, báo Guardian đưa tin Thủ tướng Ulf Kristersson đang đối mặt với làn sóng chỉ trích sau khi công khai thừa nhận thường xuyên sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT và LeChat để tìm “ý kiến thứ hai” trong quá trình điều hành đất nước.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ Dagens industri, ông Kristersson cho biết thường đặt câu hỏi cho AI như: “Những người khác đã làm gì? Và liệu chúng ta có nên nghĩ theo hướng hoàn toàn ngược lại?”. Ông thừa nhận việc sử dụng AI giúp có thêm góc nhìn, đồng thời cho biết các cộng sự của ông cũng thường xuyên dùng AI trong công việc hằng ngày.
Chuyên gia cảnh báo rủi ro
Tuyên bố này khiến giới công nghệ và truyền thông Thụy Điển lo ngại. Tờ Aftonbladet trong bài xã luận gay gắt cho rằng ông Kristersson đã “rơi vào cơn mê AI của giới tài phiệt”. Bà Simone Fischer-Hubner, chuyên gia khoa học máy tính tại Đại học Karlstad, cảnh báo việc dùng ChatGPT để xử lý thông tin nhạy cảm tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng: “Bạn phải hết sức cẩn trọng”.
Bà Virginia Dignum – giáo sư trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm tại Đại học Umea – nhận định AI không thể đưa ra ý kiến có giá trị về vấn đề chính trị vì chỉ phản ánh quan điểm của người lập trình. “Càng dựa vào AI cho việc nhỏ, càng dễ lệ thuộc. Nó giống như một con dốc trơn trượt”, bà nói.
Phản hồi từ văn phòng thủ tướng
Trước lo ngại về bảo mật, người phát ngôn Tom Samuelsson khẳng định Thủ tướng Kristersson không chia sẻ thông tin nhạy cảm với AI: “Đó không phải là thông tin liên quan đến an ninh. AI chỉ được dùng như gợi ý tham khảo”.
Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng ngay cả khi chỉ dùng AI cho vấn đề đơn giản, nhà lãnh đạo vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của hệ thống, làm giảm tính khách quan trong điều hành.
Theo: Tuổi Trẻ Online