Thực phẩm chức năng vứt tại bãi rác Quảng Ninh: Chủ hàng là ai?

Sau khi người dân phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng bị vứt bỏ gần bãi rác ở TP Hạ Long, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc. Bước đầu, đã xác định được chủ sở hữu là một người dân sinh sống ngay tại khu vực phát hiện lô hàng.
- Israel không loại trừ khả năng tấn công Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei
- Đà Lạt: Mỹ phẩm bạc triệu bị đổ trộm bên đường
- Vì sao hàng giả vẫn vào bệnh viện, trường học?
Nội dung chính
Phát hiện hàng loạt thực phẩm chức năng hết hạn ở Hạ Long
Sáng 18/6, nhiều người dân tại tổ 8, khu 8, phường Hồng Hà (TP Hạ Long, Quảng Ninh) bàng hoàng khi phát hiện hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng bị đổ thành đống gần chân cột điện, sát khu vực thu gom rác.
Theo quan sát, các sản phẩm này vẫn còn nguyên bao bì, tem nhãn và được đóng gói cẩn thận, tuy nhiên đã hết hạn sử dụng.

( Ảnh: Nguyễn Quý.)
Hơn 5.000 sản phẩm bị vứt bỏ, nhiều loại dành cho trẻ nhỏ
Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng gồm đại diện UBND phường Hồng Hà, Công an phường, Sở Y tế Quảng Ninh và Cục Quản lý thị trường đã nhanh chóng có mặt, tiến hành kiểm tra hiện trường.
Kết quả kiểm đếm sơ bộ ghi nhận có hơn 5.000 hộp, lọ, chai thực phẩm chức năng các loại như: Yến sào SUNNEST, Sâm Ngọc Linh COMBAT, Sữa ZOZO, ZOZO immune, Thạch Bijelly, Xịt hôi nách SKIN Gold, Gel Dr.prosilver, Tinh dầu Dr.Oral, Siro PHAMATON Pluss…
Chủ lô hàng là người dân địa phương
Nguồn tin từ tổ công tác cho biết, danh tính chủ sở hữu số hàng hóa đã được xác định là ông Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi), cư trú tại chính tổ 8, khu 8 – nơi phát hiện vụ việc.
Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành làm việc với ông Hiếu để làm rõ mục đích và hành vi liên quan đến việc vứt bỏ số lượng lớn thực phẩm chức năng hết hạn này ra môi trường.
Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định

Sau khi thu gom toàn bộ lô hàng lên 13 xe chuyên dụng, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phân loại, kiểm tra chi tiết từng sản phẩm và xác minh nguồn gốc.
Vụ việc làm dấy lên nhiều lo ngại về công tác quản lý chất lượng sản phẩm, cũng như quy trình tiêu hủy hàng hóa hết hạn sử dụng – nếu không được thực hiện đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Theo: Đại Đoàn Kết