Thuế tăng mạnh – Trump nhắm Trung Quốc, thế giới lo ngại

Trong một động thái gây chấn động giới đầu tư toàn cầu, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa lên tiếng đe dọa sẽ áp thêm 50% thuế đối với Trung Quốc, trừ khi Bắc Kinh rút lại các biện pháp trả đũa thuế quan mới nhất của mình.
- Việt Nam đề nghị Mỹ hoãn áp thuế 1-3 tháng
- Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, miễn thuế tấm pin mặt trời Việt Nam
- Phúc đức của người vợ chính là phúc đức của gia đình
Nếu lời đe dọa này trở thành hiện thực, tổng mức thuế áp lên hàng hóa Trung Quốc có thể vượt ngưỡng 100%, đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung vốn đã kéo dài nhiều năm.
Nội dung chính
Leo thang thuế quan: Mức thuế có thể chạm 129%

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Hai, ông Trump cho biết Trung Quốc cần rút lại mức thuế 34% mà họ vừa áp đặt đối với hàng hóa Mỹ trước ngày 8 tháng 4 năm 2025. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ chính thức áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 9 tháng 4. Điều này có nghĩa là tổng mức thuế quan có thể lên tới 104%. Đáng chú ý, Trump còn ám chỉ khả năng áp thêm “thuế phụ” nếu Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu dầu từ Venezuela – một động thái có thể đẩy mức thuế tổng thể lên tới 129%.
Từ thuế quan đến chiến lược địa chính trị
Động thái Trump đe dọa áp thêm 50% thuế đối với Trung Quốc không chỉ là biện pháp kinh tế mà còn thể hiện lập trường chính trị cứng rắn. Đằng sau ngôn ngữ quyết liệt là một chiến lược nhằm định hình lại cán cân thương mại toàn cầu và kiềm chế ảnh hưởng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc.
Việc nhắc đến Venezuela trong bối cảnh này không phải ngẫu nhiên. Washington từ lâu đã phản đối các giao dịch năng lượng giữa Bắc Kinh và Caracas; cho rằng chúng tiếp tay cho chính quyền Maduro. Nếu bị áp “thuế phụ” vì vấn đề dầu mỏ, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với không chỉ rủi ro thương mại mà còn cả áp lực chính trị trên nhiều mặt trận.
Thuế Trump -Trung Quốc phản ứng: “Kinh tế bắt nạt” và lập trường không khoan nhượng
Ngay sau phát ngôn của Trump, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã lên tiếng phản bác mạnh mẽ; gọi đây là hành vi “đơn phương, bảo hộ và bắt nạt kinh tế”. Phát ngôn viên Liu Pengyu nhấn mạnh rằng; Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trước áp lực và sẽ “kiên quyết bảo vệ các quyền lợi hợp pháp”.
Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trật tự thương mại đa phương; trong đó Liên Hợp Quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đóng vai trò trung tâm. Đây là thông điệp không chỉ gửi đến Hoa Kỳ; mà còn tới các quốc gia khác đang chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế của Trump.
Tác động đến thị trường và giới đầu tư toàn cầu
Ngay sau tuyên bố của Trump, thị trường chứng khoán Mỹ rơi vào tình trạng chao đảo. Chỉ số Dow Jones giảm 349 điểm (0,9%), S&P 500 giảm 0,2%, trong khi Nasdaq chỉ tăng nhẹ 0,1%. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu cuộc chiến thuế quan tiếp tục leo thang; thiệt hại có thể lên đến hàng nghìn tỷ USD vốn hóa thị trường, tạo ra làn sóng tháo chạy từ các nhà đầu tư lớn.
UBS – một trong những ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới; ước tính mức thuế hiệu quả tại Mỹ có thể đạt 30%; nếu kịch bản leo thang tiếp diễn, mức cao nhất kể từ năm 1872. Ngược lại, năm 2024 chỉ ghi nhận mức trung bình 2,5%; cho thấy sự thay đổi đột ngột và đáng lo ngại về chính sách thương mại.
Bối cảnh chính trị: Trump và lá bài “đàm phán quốc tế”
Đáng chú ý, Trump cho biết; mọi cuộc đàm phán với Trung Quốc sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức nếu Bắc Kinh không nhượng bộ. Tuy nhiên; ông cũng tiết lộ rằng Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán mới với hơn 50 quốc gia khác. Việt Nam – theo một báo cáo từ Reuters – đã đề nghị dỡ bỏ toàn bộ thuế nhập khẩu với hàng Mỹ để tránh mức thuế 46% mà Trump từng công bố.
Thông điệp này được xem là sự mở rộng mặt trận kinh tế; trong đó Hoa Kỳ muốn xây dựng một liên minh thương mại mới nhằm cô lập Trung Quốc trong hệ thống toàn cầu.
Những rủi ro tiềm tàng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ

Mặc dù lời lẽ của Trump mang tính chiến lược, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng; chính các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ mới là những người phải gánh chịu hậu quả trước tiên. Các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như điện tử, linh kiện công nghiệp và nông sản có thể trở nên đắt đỏ hơn; kéo theo áp lực lạm phát và suy giảm niềm tin tiêu dùng.
Tuy nhiên, Trump dường như đã chuẩn bị cho điều đó. Ông viết trên Truth Social rằng: “Đừng Yếu Đuối! Đừng Ngu Ngốc! Hãy Mạnh Mẽ, Can Đảm và Kiên Nhẫn, và VĨ ĐẠI sẽ là kết quả!”
Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc
Việc Trump đe dọa áp thêm 50% thuế đối với Trung Quốc; cho thấy một thực tế rằng thương chiến Mỹ – Trung không đơn thuần là vấn đề kinh tế; mà là biểu hiện sâu sắc của cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng và trật tự thương mại quốc tế; bất kỳ hành động nào từ hai siêu cường đều có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền khắp các nền kinh tế.
Câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu đây có phải là chiến lược tái đàm phán hiệu quả; hay còn có mục đích khác của Tổng Thống Trump?. Chỉ thời gian mới có thể trả lời.