Thung Ui – điểm đến tâm linh mới giữa vùng lõi di sản Tràng An hút khách
Khu du lịch Thung Ui rộng 270 ha nằm trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An, được doanh nghiệp Xuân Trường đầu tư phát triển theo định hướng du lịch văn hóa, tâm linh và sinh thái. Điểm đến mới nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn du khách.
- Quốc hội Mỹ nhận thư của ông Trump về xung đột với Iran
- Cựu tổng giám đốc VTM nhận 78 tỉ đồng qua hai phi vụ mua bán
- Ăn trưa cách bữa sáng bốn năm tiếng giúp ổn định đường huyết
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ninh Bình tiếp tục là một trong những địa phương có sức hút lớn của ngành du lịch khi đón hơn 17,6 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 17,9 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng, Thung Ui đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm.
Khu du lịch này được hình thành từ sự phối hợp giữa ngành du lịch tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương và Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường do ông Nguyễn Văn Trường làm chủ đầu tư.
Ông Nguyễn Văn Trường được nhiều người biết đến với biệt danh “tỷ phú ăn chay”. Doanh nhân này từng đầu tư nhiều công trình du lịch và tâm linh quy mô lớn như chùa Bái Đính, Khu du lịch Tràng An và Tam Chúc, góp phần phát triển du lịch tại nhiều địa phương.
Thung Ui nằm tại phường Tây Hoa Lư, trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An – Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Theo nhiều nghiên cứu, giá trị kinh tế của quần thể di sản này từng được định giá khoảng 213 tỷ USD.
Với quy mô khoảng 270 ha, Thung Ui được quy hoạch thành nhiều khu trải nghiệm kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và không gian văn hóa tâm linh. Du khách bắt đầu hành trình từ các công trình như Đài Kính Thiên, Đài Kính Địa, Đài Kính Nhân và Điện Kính Thiên.
Sau đó, du khách tiếp tục khám phá khu vực bến thuyền để di chuyển bằng thuyền hoặc bè, chiêm ngưỡng hệ thống núi đá vôi, hồ nước và thảm thực vật đặc trưng của Tràng An từ mặt nước.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, điểm khác biệt của Thung Ui nằm ở việc tái hiện không gian văn hóa gắn với lịch sử và tín ngưỡng dân tộc thay vì chỉ khai thác cảnh quan tự nhiên.
Khu vực này được xem là vùng đất linh thiêng, gắn với truyền thuyết vua Đinh Tiên Hoàng từng chọn làm nơi tế trời, cầu quốc thái dân an trước khi thống nhất đất nước.
Hệ thống kiến trúc tại Thung Ui được xây dựng theo triết lý Tam Tài gồm Trời – Đất – Người. Bố cục không gian được thiết kế với ba lớp đại môn, trong đó Nhân môn giữ vị trí trung tâm giữa Thiên môn và Địa môn.
Theo quan niệm phương Đông, con người là cầu nối giữa trời và đất. Vì vậy, hành trình qua ba lớp không gian không chỉ mang ý nghĩa tham quan mà còn hướng đến trải nghiệm văn hóa và giá trị tinh thần.

Một trong những điểm nhấn của khu du lịch là phiến đá vuông được xem là nơi hội tụ biểu tượng “Trời tròn – Đất vuông”, thu hút nhiều du khách đến tham quan và chiêm bái.
Song song với các công trình tâm linh, Thung Ui còn tái hiện không gian văn hóa của đồng bào Mường thông qua nhà sàn, cồng chiêng và nhiều hoạt động trải nghiệm bản địa.
Thay vì chỉ trưng bày hiện vật, khu du lịch đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào hoạt động thực tế, giúp du khách cảm nhận rõ hơn nhịp sống và bản sắc của cộng đồng địa phương.
Không gian thiên nhiên kết hợp cùng yếu tố lịch sử và văn hóa tạo nên điểm đến mang màu sắc riêng, phù hợp với xu hướng du lịch nghỉ dưỡng, chữa lành và khám phá giá trị bản địa.

Ngay từ thời điểm mở cửa vào dịp Tết Bính Ngọ, Thung Ui đã ghi nhận khoảng 70.000 lượt khách chỉ trong 8 ngày nghỉ lễ. Riêng mùng 3 Tết có khoảng 15.000 lượt khách, trở thành ngày cao điểm nhất kể từ khi khu du lịch đi vào hoạt động.
Việc nhanh chóng thu hút lượng lớn du khách được kỳ vọng sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Ninh Bình trong thời gian tới.
Tâm Thanh (tổng hợp)