Tối 31/5, ông Nguyễn Tiến Nam – Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận, thượng úy Trần Văn Minh (sinh năm 1983; ngụ thôn Thuận Hoan) đã trở về nhà sau gần 1 tháng mất tích đầy bí ẩn.

“Thời điểm đó, thời tiết có mưa lớn và sấm sét, trên người anh Minh chỉ mang một chiếc quần đùi ngắn, tình trạng sức khỏe yếu và chưa thấy nói năng gì, ai hỏi thì chỉ thấy khóc. Phía chính quyền địa phương đã thông báo cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện để đưa anh Minh nhập viện cấp cứu, kiểm tra tình trạng sức khỏe”, ông Nam nói được báo Zing đăng tải.

mất liên lạc
Thượng Minh trở về nhà sau 23 ngày mất liên lạc (ảnh cắt từ video).

Như báo Người Lao Động đã đưa tin, thượng úy Minh xin phép đơn vị tranh thủ về quê thăm nhà vào sáng hôm thứ 7 (ngày 7/5). Đến khoảng 5h ngày 8/5, anh Minh rời khỏi nhà và không thể liên lạc được.

Khi đi anh Minh mặc áo lót, quần đùi, mang giày thể thao, không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân. Từ đó đến nay gia đình và đơn vị liên lạc bất thành.