Công an cảnh báo Triệu Quân Sự đang “lẩn trốn trong khu dân cư”, rất manh động và nguy hiểm. Khi nào Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan?

Dưới đây là các tin chi tiết:

Phạm nhân Triệu Quân Sự “vượt ngục” lần thứ 3

Tù nhân Triệu Quân Sự vừa bỏ trốn khỏi trại giam thuộc Bộ Quốc phòng ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần “vượt ngục” thứ ba của tù nhân lãnh án chung thân này.

Vào khoảng 17 giờ 31/5, Sự trốn khỏi trại giam và được cho là “đang lẩn trốn trong khu dân cư”. Vào buổi tối cùng ngày, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo truy tìm Triệu Quân Sự.

Nam phạm nhân này hiện 32 tuổi, quê ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Sự từng nhập ngũ vào năm 18 tuổi và đã 5 lần đào ngũ. Trong những lần lang bạt, Sự đã giết người, cướp của, và bị kết án tù chung thân vào năm 2013.

Theo Zing, lần vượt ngục đầu tiên của Sự là vào rạng sáng 8/11/2015. Sự cưa song sắt, trèo tường trốn trại cùng đồng phạm tên Tuấn.

Lần thứ hai là vào chiều 3/6/2020, Sự phá rào kẽm gai, trèo ra ngoài trong thời gian phạm nhân được ra ngoài tắm nắng. Sau 2 tuần lẩn trốn, Sự bị bắt ở thành phố Tam Kỳ do mê chơi điện tử ở tiệm Internet.

Theo VnExpress, công an cảnh báo Sự rất manh động và nguy hiểm. Vì vậy, nếu người dân phát hiện ra Sự, thì không nên chủ động tiếp cận, mà cần báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

HLV Park Hang Seo trình diễn kĩ thuật trước trận giao hữu với Afghanistan

Từ lúc 19 giờ tối nay, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ đá trận giao hữu với tuyển Afghanistan trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Báo Tuổi Trẻ đánh giá đội tuyển Việt Nam “vượt trội” Afghanistan về đẳng cấp, chưa kể có lợi thế sân nhà.

Trước trận giao hữu, phóng viên Dân trí đã ghi lại những hình ảnh về buổi tập luyện của các cầu thủ Việt Nam cùng HLV Park Hang Seo. Với sự hào hứng của các cầu thủ, HLV Park đã bất ngờ trình diễn kĩ thuật tâng bóng của ông.

HLV Park Hang Seo trổ tài tâng bóng trong buổi tập với các cầu thủ Việt Nam trước trận giao hữu với Afghanistan (ảnh chụp màn hình Dân trí).
HLV Park Hang Seo trổ tài tâng bóng trong buổi tập với các cầu thủ Việt Nam trước trận giao hữu với Afghanistan (ảnh chụp màn hình Dân trí).

Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan trong khoảng vài năm tới

Theo Nikkei Asia sáng nay (1/6), Mỹ đang cố gắng xây dựng một liên minh đáng tin cậy để có thể đối đầu với Trung Quốc trong trường hợp nước này cố gắng chiếm Đài Loan bằng vũ lực.

“Hoa Kỳ không muốn đối mặt với Trung Quốc một mình, do lợi thế địa lý của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan”, theo phóng viên Ken Moriyasu.

Giới chức Mỹ lo ngại rằng Trung Quốc khả năng sẽ xâm lược Đài Loan trong khoảng thời gian từ nay cho đến năm 2027.

Thượng Hải chấm dứt thời kỳ phong tỏa “ác mộng”

Sau hai tháng phong tỏa mệt mỏi, ức chế và tổn thất kinh tế, chính quyền Trung Quốc đã gỡ bỏ các biện pháp đóng cửa nghiêm ngặt ở Thượng Hải vào lúc nửa đêm sáng sớm 1/6, theo Reuters.

Trước đó, cư dân mạng dậy sóng vì những video cho thấy tình cảnh tuyệt vọng, thiếu thốn nghiêm trọng của người dân Thượng Hải trong thời gian phong tỏa.

Không quân Trung Quốc đang huấn luyện ở Nam Phi

Theo một báo cáo mới của Intelligence Online, Trung Quốc đang đào tạo các phi công quân sự của họ ở Nam Phi nhờ sự giúp đỡ của các “phi công phương Tây nổi loạn”.

Video trên mạng xã hội đã cho thấy ít nhất một phi công có chất giọng người Pháp đã nhảy ra khỏi một chiến cơ huấn luyện cùng với phi công Trung Quốc. (Bài chi tiết)