Chiều 3/7, UBND xã Vĩnh Kim, tỉnh Tiền Giang cho biết đã phát hiện bà Lê T. B (sinh 1957) và người cháu là chị Nguyễn T. L. (cùng ngụ ấp Vĩnh Quý) dương tính với Covid-19 cùng nhiều trường hợp F1,F2 trên địa bàn.

Theo báo VOV, trước đó, bà Lê T. B. đã vào bệnh viện nuôi người em trai bệnh ung thư phổi nhưng đã qua đời vào ngày 25/6. Bà B. chị L. cùng phụ lo đám tang người thân. Khi lo xong hữu sự, bà L. thấy sức khỏe bất thường đi đến cơ quan y yế xét nghiệm thì kết quả dương tính với Covid-19, sau đó chị L. đi xét nghiệm cũng có kết quả dương tính.

Hiện tại, cả 2 ca F0 đã đưa vào Khu điều trị cách ly. Chính quyền địa phương tổ chức truy vết 10 trường hợp F1, 52 F2 và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp này.

Do 2 ca dương tính có mặt tại đám tang nên mức độ lây lan dịch bệnh rất cao, UBND xã Vĩnh Kim đã phong tỏa 1 phần ấp Vĩnh Quý (xã Vĩnh Kim) và thực hiện các biện pháp dập dịch.

Bản tin dịch Covid-19 sáng 4/7 của Bộ Y tế cho biết có 267 ca mắc Covid-19 tại 8 địa phương, TP HCM vẫn nhiều nhất với 217 ca. Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 19.310 bệnh nhân.