Khoảng 13h37 ngày 28/10, máy bay DHC-6 được điều động ra khu vực hiện trường tàu cá BĐ 96388 TS và BĐ 97469 TS bị chìm để tìm kiếm 26 ngư dân mất tích; tuy nhiên sau đó không phát hiện được mục tiêu.

Theo Vietnamnet, chiều tối 28/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin về việc tàu cá BĐ 96388TS/12 và tàu cá BĐ 97469TS/14 bị phá nước chìm ở khu vực cách Đông Nha Trang – Khánh Hòa 170 hải lý.

Văn phòng cho biết, Bộ Quốc phòng đã điều động máy bay DHC – 6, số hiệu 772 bay phối hợp tìm kiếm cứu nạn. Máy bay cất cánh lúc 13h37 ngày 28/10, nhưng sau 1 giờ 30 phút hoạt động ở khu vực tìm kiếm, không phát hiện được mục tiêu nên đã hạ cánh an toàn lúc 16h55 cùng ngày.

Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên

Báo Thanh Niên cho biết, Quân chủng Hải quân đã điều 3 tàu KN 467, KN 473, KN 490 xuất phát từ Cam Ranh – Khánh Hòa tìm kiếm cứu nạn 26 ngư dân của 2 tàu trên. Khoảng 21h và 24h ngày 28/10, các tàu sẽ đến hiện trường.

Trong ngày 28/10, việc tìm kiếm diễn ra khẩn trương, dù siêu bão số 9 quần thảo. Một số thông tin được đăng tải trên truyền thông cho biết, đã liên lạc được với 26 người gặp nạn. Tuy nhiên, đến rạng sáng 29/10, nhà chức trách lên tiếng cho biết, các tin này “không chính xác”. Hiện lực lượng cứu nạn chưa thể liên lạc hay biêt thêm tin tức, tình trạng của những người mắc nạn.