Công an tỉnh An Giang xác nhận đã tìm được thi thể một lao động mất tích những ngày qua sau cuộc chạy trốn khỏi casino Campuchia. Nạn nhân là nam giới, 16 tuổi, quê Gia Lai.

Tìm thấy thi thể thiếu niên đào thoát khỏi casino ‘địa ngục’

Thi thể cậu bé 16 tuổi, một trong số 42 lao động đào thoát khỏi casino ở Campuchia, được tìm thấy trên đoạn sông thuộc huyện An Phú, An Giang.

Thông tin được đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết sáng 20/8. Lực lượng chức năng đang khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ bàn giao cho gia đình nạn nhân ở Gia Lai để tổ chức an táng.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Liên quan đến việc 42 lao động phải liều chết trốn khỏi casino ở tỉnh Kandal, Campuchia, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh để triệt phá đường dây móc nối người Campuchia tổ chức mua bán người. Theo lời khai của những nạn nhân trốn thoát, có hơn 2.000 người Việt đã bị đưa sang Campuchia lao động chui tại các sòng bài, xem chi tiết báo VnExpress.

Giả làm y tá để bắt cóc trẻ sơ sinh

Ngày 20/8, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Tuyến (33 tuổi, xã Thụy Hương) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Nhà chức trách cáo buộc, tối 19/8, Tuyến hóa trang giả làm nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, đi đến khoa Sản bắt cóc con của sản phụ 39 tuổi, sống cùng huyện.

Tuyến đang tìm cách đưa bé sơ sinh ra ngoài bệnh viện thì bị phát hiện.

1.000 dân Quảng Nam ‘kẹt’ ở Kon Tum do địa giới chồng lấn

238 hộ với hơn 1.000 dân Quảng Nam định cư, canh tác từ lâu đời, song theo bản đồ địa giới hành chính năm 1991, vùng đất 6.200 ha này thuộc tỉnh Kon Tum.

Năm 1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng) có Chỉ thị 364 giải quyết những tranh chấp đất đai liên quan địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã. Theo chủ trương này, ranh giới hành chính giữa hai tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng và Kon Tum được xác lập sau nhiều lần tách, nhập.

Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật TP. HCM.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Quảng Nam, quá trình đo đạc có sai sót (do máy móc sơ sài, sai số lớn, bản đồ hiện trạng sử dụng đất được vẽ trong phòng và không kiểm tra lại thực địa) nên đường địa giới hành chính theo chỉ thị này không trùng khớp thực tế quản lý, canh tác, sinh sống tại địa phương. Hiện, 238 hộ với hơn 1.000 người thuộc thôn 3 của xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đang sinh sống, canh tác trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông (Kon Tum), xem chi tiết báo VnExpress.

Thông tin thú vị về hai mẹ con cá voi xuất hiện ở biển Đề Gi

Ngày 19/8, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES) tiến hành khảo sát thực tế tại khu vực biển Đề Gi.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Trong 4 ngày khảo sát thực tế, từ 12-15/8, các chuyên gia CBES ghi nhận có hai mẹ con cá voi xuất hiện tại khu vực biển Đề Gi (Bình Định). Kích thước cơ thể cá thể mẹ ước lượng vào khoảng 12m; cá thể con ước lượng khoảng 6m.

Các chuyên gia CBSE xác nhận, cá voi xuất hiện ở biển Đề Gi thời gian qua là loài cá voi Bryde (tên khoa học là Balaenoptera edeni). Loài này tương đối phổ biến ở khu vực Đông Nam Á, xem chi tiết báo Dân Trí.

Người Việt chi ngàn tỷ uống trà sữa

Con số trên vừa được công bố trong báo cáo do Momentum Works và Công ty giải pháp thanh toán kỹ thuật số Qlub đồng thực hiện.

Trong đó, Việt Nam đứng vị trí thứ 3 khu vực với doanh thu 362 triệu USD mỗi năm, tương đương gần 8.500 tỷ đồng trong năm 2021, xem chi tiết báo Thanh Niên.