Ở phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 2 trung tướng và 3 thiếu tướng thống nhất với nhau cách rút 50 tỷ tiền ngân sách để chia nhau.

Trung tướng, tư lệnh cảnh sát biển ra quyết định ăn chia

Ngày 21/2/2019, Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển dự toán ngân sách nhà nước chi quản lý hành chính năm 2019, tổng số tiền 450 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Văn Sơn (khi đó là trung tướng, Tư lệnh cảnh sát biển) đã gặp Nguyễn Văn Hưng (khi đó là đại tá, Cục trưởng Kỹ thuật) yêu cầu khi mua sắm vật tư, thiết bị, phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh cảnh sát biển sử dụng.

Hưng nói việc này chưa từng có, phải thống nhất trong Thủ trưởng Bộ Tư lệnh thì Cục mới thực hiện được.

Tới tháng 4/2019, tại phòng ăn của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, ông Sơn trao đổi với các ông Hoàng Văn Đồng (trung tướng, Chính ủy); Doãn Bảo Quyết (thiếu tướng, Phó Chính ủy); Phạm Kim Hậu (thiếu tướng, phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng); Bùi Trung Dũng (thiếu tướng, Phó Tư lệnh) về việc chỉ đạo ông Hưng rút 50 tỷ đồng từ nguồn kinh phí cho quản lý hành chính năm 2019 phân bổ cho Cục Kỹ thuật để chi cho các Thủ trưởng Bộ Tư Lệnh. Khi đó, tất cả đồng ý và không có ý kiến gì khác.

Sau đó, 50 tỷ được rút thành công. Sơn nhận tiền, chia cho bản thân và 4 ông tướng kể trên, mỗi người 10 tỷ đồng.

Hiện vụ án tham ô ở Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã hoàn tất cáo trạng, chuẩn bị xét xử.

Nổ bình khí trên tàu biển 68 nghìn tấn

Tin từ Dân Trí, 8h45 ngày 2/2, tại hầm số 5, tàu biển ORIENTAL GLORY trọng tải 68 nghìn đang neo đậu, sửa chữa tại Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard thì bất ngờ phát nổ.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Tại hiện trường, 8 nạn nhân bị thương, bỏng (đều là công nhân Phân xưởng vỏ 3, Công ty Cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco ShipYard). Hiện 8 nạn nhân bị thương trong vụ việc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Đề xuất tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng lên hơn 4.000 đồng/lít

Bộ Tài chính đã đề nghị sửa đổi khung thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo hướng: Mức thuế tối thiểu giữ bằng mức thuế tối thiểu hiện hành, điều chỉnh tăng mức thuế tối đa để tạo dư địa điều chỉnh chính sách khi cần thiết theo yêu cầu quản lý nhà nước.

Theo đó, năm 2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) được giảm còn 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn là 1.000 đồng/lít; dầu hỏa 600 đồng/lít.

Từ đầu năm 2024, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, mỡ nhờn sẽ trở lại mức trần của biểu khung thuế, tức xăng là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay là 3.000 đồng; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 2.000 đồng/lít; dầu hỏa là 1.000 đồng; mỡ nhờn là 2.000 đồng/kg.

Xây cầu nối Hải Phòng với Quảng Ninh

Chiều 2/2, UBND TP Hải Phòng khởi công xây dựng cầu Lại Xuân. Cây cầu dài 840 m, rộng 12 m, bắc qua sông Đá Bạch, kết nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Đông Triều (Quảng Ninh). Cùng với đó là cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352.

Phối cảnh cầu Lại Xuân (ảnh: TP. Hải Phòng).

Tổng đầu tư dự án hơn 1.300 tỷ đồng từ ngân sách, trong đó TP Hải Phòng hơn 1.320 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ninh hơn 12 tỷ đồng. Dự kiến tháng 12/2024, các công trình sẽ hoàn thành