Sáng 14/8: Hà Nội hy vọng dập dịch trước 25/8; Nhật ký gia đình 9 người khỏi Covid: “Thật may mắn là những khó khăn, trở ngại đã không đánh gục chúng ta mà tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh.”

Dưới đây là tổng hợp tin tức sáng nay, ngày 14/8/2021:

Có 531 bệnh nhân nặng và nguy kịch; Gần 93.000 ca khỏi bệnh

Theo bản tin từ Bộ Y tế, tính đến sáng 14/8, Việt Nam có 531 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch:

  • Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 511 ca.
  • Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

Tổng số ca COVID-19 ở Việt Nam được điều trị khỏi là 92.738 ca. Tới nay đã có hơn 13,2 triệu liều vắc xin đã được tiêm.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 13/8 là 5.088 ca, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng nếu tính tỷ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam đứng vị trí 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ; cụ thể bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do COVID-19.

Xét nghiệm 1 vạn người mới có 1 F0, Hà Nội hy vọng dập dịch trước 25/8

Sau 20 ngày giãn cách, Hà Nội cơ bản kiểm soát được tình hình và đang xét nghiệm trên diện rộng để tách riêng F0 khỏi cộng đồng, theo Vietnamnet.

Kết quả xét nghiệm trong 3 ngày cho thấy, tỷ lệ 1 vạn dân mới có 1 ca F0. Đây là tỷ lệ thấp và nằm trong dự báo của thành phố.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, sau khi hết giãn cách, Hà Nội cần nới lỏng các hoạt động một cách từ từ. Những hoạt động nào có nguy cơ cao như tập trung đông người, khu phong tỏa thì chưa được phép mở.

23.000 dân ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục cách ly thêm 14 ngày

Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, phường Chương Dương tiếp tục có ca F0 trong cộng đồng. VÌ vậy, chính quyền quyết định cách ly phường thêm 14 ngày. Như vậy quyết định cách ly sẽ tiếp tục kể từ 0h ngày 14/8 đến 0h ngày 28/8.

Một độc giả bình luận trên báo Vnexpress: “Theo tôi nghĩ với 1 ca FO thì ko nên cách ly cả phường mà cách ly dãy phố đó hoặc ngõ đó”.

Việc chữa trị người mắc Covid-19 còn bất cập

Zing đưa tin, Ban Dân vận Trung ương đã đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế xem xét không di chuyển F0, F1 ra ngoài về khu tập trung; đồng thời nghiên cứu lại việc xét nghiệm toàn dân và chỉ áp dụng khi có F0.

Nhật ký của gia đình 9 người khỏi Covid

Báo Vietnamnet sáng nay đưa tin về một gia đình ở Hà Tĩnh có 9 người từ già đến trẻ đều mắc Covid-19. Trải nghiệm của họ từ khi biết tin dương tính, đi cách ly, trị bệnh tới khi được ra viện được thể hiện qua một album ảnh sống động.

Một trang nhật ký Covid về gia đình 9 người vượt qua dịch bệnh (ảnh từ Vietnamnet).
Một trang nhật ký Covid về gia đình 9 người vượt qua dịch bệnh (ảnh từ Vietnamnet).

Chị Lê Na, người làm cuốn album cho biết: “Tin cả nhà anh trai 9 người dính Covid-19 quả là gây sốc. Nhưng bằng cách nào đó và nhờ những may mắn nào đó gia đình đã vượt qua. Tôi thấy biết ơn thật nhiều vì gia đình anh chị đã bình an.”

Nhật ký kết thúc với lời nhắn đầy ý nghĩa: “Thật may mắn là những khó khăn, trở ngại đã không đánh gục chúng ta mà tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Cầu mong những điều may mắn sẽ đến với mọi người. Và sớm thôi, tất cả chúng ta sẽ được tự do đi lại, tự do kết nối, tự do trao nhau những vòng tay ôm. Cảm ơn vì trong khó khăn, chúng ta được bên nhau!”

Trung Quốc liều lĩnh làm tăng nguy cơ chiến tranh

“Chính sách ngoại giao con tin liều lĩnh của Trung Quốc làm tăng khả năng xảy ra chiến tranh”, theo nhận định của ông Stephen Nagy, giảng viên tại Đại học Cơ đốc giáo Quốc tế ở Tokyo, Nhật Bản .

Trong bài bình luận trên Nikkei Asia sáng nay, ông Nagy cho rằng các điểm nóng có nguy cơ bùng nổ xung đột là Đài Loan, tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và sự xâm lấn của Trung Quốc vào vùng biển Nhật Bản.

Bình luận của ông Nagy được đưa ra sau khi Bắc Kinh kết án doanh nhân Canada Michael Spavor 11 năm tù. Giới quan sát cho rằng đây là động thái trả đũa của Bắc Kinh đối với việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính Huawei, một tập đoàn có quan hệ mật thiết với chính quyền Trung Quốc.