Tin trưa 19/8: Công an đã công bố danh tính 5 thành viên gia đình bị ngạt khói trong vụ cháy ở Bình Dương; Vợ và mẹ vợ mất vì Covid, F0 mong khỏi bệnh về nuôi cháu…

Đề xuất hỗ trợ 130.000 tấn gạo cho hơn 8,6 triệu người

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Bộ Lao động – thương binh và xã hội sáng nay cho biết, cơ quan này đang trình Thủ tướng xem xét cấp hơn 130.000 tấn gạo cho trên 8,6 triệu người có nguy cơ thiếu đói tại 24 tỉnh, thành phố.

Số gạo này dự kiến sẽ được trợ cấp trong 1 tháng với mức 15kg gạo/khẩu tại 24 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Vợ và mẹ vợ mất vì Covid, F0 mong khỏi bệnh về nuôi cháu

Báo Vietnamnet sáng nay đưa tin, ông Bùi Văn Chí (56 tuổi), quê huyện Cần Giuộc, Long An đang được điều trị Covid-19 tại TP.HCM. Mẹ vợ và vợ ông đã qua đời vì virus corona.

Cháu ngoại của ông là BKH (7 tuổi) đã khỏi Covid-19 và được về quê ở Long An. Mẹ của cháu đã qua đời 5 năm trước vì đột quỵ. Giờ ông Chí chỉ mong được khỏi bệnh để về quê nuôi cháu.

“Bị bệnh, rồi gặp nhiều chuyện buồn cùng lúc, tôi ăn không ngon miệng. Nhưng tôi cố chan cơm với canh cho dễ nuốt bởi giờ chỉ có tôi lo cho cháu ngoại”, ông Chí tâm sự.

Hơn 5 triệu người đã tiêm vắc xin ở TP.HCM

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đã tiêm phòng Covid-19 cho 138.667 người vào hôm 18/8. Tổng số người được tiêm tới ngày 18/ 8 là 5.064.448 người.

Để những người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, thành phố cần hơn 13 triệu liều vắc xin.

Danh tính 5 thành viên gia đình bị ngạt khói ở Bình Dương

Theo báo Pháp Luật TP.HCM (PLO), sáng nay, công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp với công an thành phố Dĩ An đã khám nghiệm hiện trường vụ cháy tại một căn nhà trên đường Trần Khánh Dư, khu phố Thắng Lợi, phường Dĩ An.

Vụ cháy xảy ra vào đêm 18/8 làm 5 người tử vong. Các nạn nhân bao gồm: Lê Đình Ánh (sinh năm 1977); Hồ Thị Lam (sinh năm 1978, vợ nạn nhân Ánh); hai người con của họ là Lê Thị Hải Yến (sinh năm 2003); Lê Gia Bảo (sinh năm 2006); và cháu của hai vợ chồng là Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 2001).