Bắc Kinh cấm tàu thuyền đi vào khu vực tập trận ở phía bắc Biển Đông từ ngày 1/3-31/3. Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc chấm dứt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn…

Dưới đây là các tin nổi bật vào sáng thứ Ba, ngày 2/3/2021:

Tin trong nước:

Việt Nam có thêm 11 ca mắc Covid-19

Theo bản tin lúc 6 giờ sáng 2/3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19, trong 12 giờ qua Việt Nam có thêm 11 ca nhiễm Covid-19. Tất cả đều ở Hải Dương. Trong đó, ổ dịch Kim Thành có 10 ca.

Như vậy, Việt Nam hiện có 2.472 ca mắc Covid-19.

Khởi tố giám đốc và nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Tuổi Trẻ đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Cao Minh Chu, giám đốc Sở Y tế Cần Thơ và bà Bùi Thị Lệ Phi, nguyên giám đốc Sở Y tế Cần Thơ, về việc sai phạm trong đấu thầu.

Ngoài ra, nhiều người khác cũng bị khởi tố. Vụ việc này được xác định là có liên quan đến hai dự án đấu thầu trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Tim mạch và Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ.

Tối 1/3, thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết các bị can đã sai phạm đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản Nhà nước.

Đề xuất lương chuyên gia dạy lái Metro Số 1 hơn 500 triệu đồng

Theo Vnexpress, chuyên gia nước ngoài dạy lái tàu điện Metro Số 1 được đề xuất mức lương hơn 500 triệu đồng mỗi tháng. Đây là mức thấp nhất theo kết quả đàm phán giữa Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM (MAUR – chủ đầu tư) và liên danh NJPT liên quan ký phụ lục Hợp đồng số 19 (dịch vụ tư vấn chung) cho tuyến Metro Số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).

Dự án tàu điện Metro Số 1 dài gần 20 km; có tổng mức đầu tư 43.700 tỷ đồng. Tuyến tàu cói 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự kiến tuyến tàu sẽ đi vào khai thác thương mại vào năm 2022.

Nhóm Sơn ‘lông’ bị khởi tố vì mua bán trái phép hóa đơn

Tuổi Trẻ đưa tin, hôm 1/3, Công an tỉnh Thái Bình thông báo vụ khởi tố nhóm Sơn ‘lông’ về tội “mua bán trái phép hóa đơn” trên địa bàn.

Người đứng đầu nhóm là Vũ Văn Sơn, 38 tuổi, biệt danh Sơn “lông”; trú tại xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Hai người khác cũng bị khởi tố đều ở tỉnh Thái Bình; bao gồm Phạm Thị Mơ, 54 tuổi, trú tại xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải; và Nguyễn Thị Dịu, 26 tuổi, trú tại Thụy Liên, huyện Thái Thụy.

Tin thế giới:

Trung Quốc bắt đầu 1 tháng tập trận ở Biển Đông

BenarNews đưa tin, Trung Quốc hôm 1/3 đã bắt đầu các cuộc tập trận kéo dài một tháng ở Biển Đông.

Địa điểm tập trận là ở bắc Biển Đông; trong khu vực ở phía tây bán đảo Lôi Châu của tỉnh Quảng Châu và phía bắc đảo Hải Nam, theo thông báo của Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc.

Khu vực diễn ra cuộc tập trận của Trung Quốc trong tháng 3 năm 2021 (ảnh: BenarNews).
Khu vực diễn ra cuộc tập trận của Trung Quốc trong tháng 3 năm 2021 (ảnh: BenarNews).

Các tàu thuyền bị cấm đi vào khu vực này trong khi cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 31/3.

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc chấm dứt lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn

Reuters đưa tin, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ hậu môn đối với công dân Nhật Bản; vì “điều này gây ra tổn thương về mặt tâm lý”.

Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato hôm 1/3 cho biết Tokyo chưa nhận được phản hồi của Bắc Kinh về việc họ có thay đổi quy trình xét nghiệm hay không; vì vậy Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc thay đổi phương thức này.

Mỹ viện trợ 125 triệu USD cho Ukraine bảo vệ lãnh hải

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/3, gói viện trợ quân sự trị giá 125 triệu USD; trong đó có hai tàu tuần tra vũ trang Mark VI để giúp Ukraine bảo vệ lãnh hải của mình.

Ngoài ra, còn có các radar để chống lại pháo binh, hỗ trợ khả năng phân tích và hình ảnh vệ tinh, các thiết bị hỗ trợ điều trị y tế quân sự và quy trình sơ tán chiến đấu.

Nghị sĩ Australia: Chính quyền Trung Quốc đang diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ

The Guardian đưa tin thượng nghị sĩ Úc Rex Patrick đang kêu gọi Thượng viện ra tuyên bố xác nhận chính quyền Trung Quốc phạm tội diệt chủng đối với dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ. Trước đó, Quốc hội CanadaHà Lan đã đưa ra tuyên bố như vậy đối Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dự thảo của nghị sĩ Patrick kêu gọi Bắc Kinh “chấm dứt ngay lập tức tình trạng tra tấn và ngược đãi trong các trại giam; bãi bỏ hệ thống trại giam hàng loạt, quản thúc tại gia và lao động cưỡng bức; chấm dứt mọi biện pháp cưỡng chế kiểm soát dân số; và chấm dứt cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ cũng như các dân tộc thiểu số và tôn giáo khác ở Tân Cương và các nơi khác ở Trung Quốc”.