Những diễn biến quốc tế cho thấy bức tranh thế giới đang chuyển động mạnh mẽ trên nhiều mặt trận: từ chính trị, kinh tế đến xã hội và nhân quyền. Trong khi các cuộc tuần hành tại Pháp khẳng định tinh thần đoàn kết và đấu tranh toàn cầu, thì nền kinh tế Mỹ và doanh nghiệp lớn như Tesla đối mặt với những thách thức nội tại.

Pháp: Hơn 260 cuộc tuần hành nhân Ngày Quốc tế Lao động, kêu gọi đoàn kết vì Ukraine và Gaza

Ngày 1/5/2025, nhiều thành phố lớn trên khắp nước Pháp như Paris, Marseille, Bordeaux và Strasbourg đồng loạt tổ chức các cuộc tuần hành quy mô lớn nhân Ngày Quốc tế Lao động. Theo kế hoạch của các tổ chức công đoàn, ngày này không chỉ là dịp tôn vinh người lao động mà còn là cơ hội thể hiện tinh thần đấu tranh cho các giá trị nhân đạo, trong đó có việc ủng hộ Ukraine và người dân Gaza.

Giới chức Pháp ước tính có khoảng 100.000 đến 150.000 người tham gia – con số tương đương với năm 2024. Tại thủ đô Paris, đoàn người tuần hành khởi hành từ quảng trường Place d’Italie (quận 13). Chính quyền thành phố đã triển khai khoảng 2.000 cảnh sát và lực lượng an ninh để kiểm soát tình hình và đảm bảo trật tự trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Pháp: Doanh số xe Tesla tiếp tục lao dốc, giảm gần 60% trong tháng 4/2025

Thị trường ô tô Pháp ghi nhận đà giảm sâu của Tesla trong tháng 4/2025, khi số lượng xe đăng ký mới giảm tới gần 59% so với cùng kỳ năm trước. Theo số liệu công bố ngày 1/5, chỉ có 7.556 chiếc Tesla được bán ra từ đầu năm đến nay.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ quá trình tái thiết kế và nâng cấp các dòng xe của hãng, cùng với hình ảnh cá nhân của CEO Elon Musk – người đang đối mặt với nhiều luồng dư luận trái chiều. Tờ The Wall Street Journal cho biết, nội bộ Tesla đang cân nhắc khả năng thay thế vị trí lãnh đạo của Musk.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ tiếp tục đề nghị tỷ phú công nghệ ở lại Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (DOGE). Tuy nhiên, ngày 30/4, ông Donald Trump thừa nhận rằng Elon Musk đang nghiêng về việc tập trung toàn lực cho hoạt động kinh doanh của mình.

Odessa trúng đòn tập kích UAV Nga, 2 người thiệt mạng, nhiều cơ sở bị phá hủy

Sáng 1/5/2025, thành phố cảng Odessa của Ukraine hứng chịu một đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ phía Nga, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Thống đốc vùng Odessa, ông Oleh Kiper, cho biết cuộc tấn công đã gây thiệt hại nghiêm trọng: nhiều tòa nhà chung cư, nhà dân, một siêu thị, trường học và hàng loạt phương tiện cá nhân bị phá hủy. Một số khu vực bốc cháy dữ dội, hiện lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa.

Ngoài ra, công ty đường sắt quốc gia Ukraine – Ukrzaliznytsia – xác nhận một phần cơ sở hạ tầng đường sắt tại khu vực này cũng đã bị hư hại trong đợt không kích.

GDP Mỹ giảm lần đầu sau 3 năm, Tổng thống Trump quy trách nhiệm cho chính quyền Biden

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/4/2025, nền kinh tế nước này đã suy giảm 0,3% trong quý I – đánh dấu lần đầu GDP Mỹ giảm kể từ năm 2022. Nguyên nhân được xác định là do mức nhập khẩu tăng, chi tiêu tiêu dùng trì trệ và chi tiêu công giảm sút.

Phản ứng trước số liệu này, Tổng thống Donald Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social, kêu gọi người dân “kiên nhẫn”, đồng thời nhấn mạnh rằng việc nền kinh tế chững lại không bắt nguồn từ chính sách thuế quan, mà là hậu quả cần thời gian để “loại bỏ tàn dư của chính quyền Biden”.

Đúng vào thời điểm tròn 100 ngày đầu nhiệm kỳ của ông Trump, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris – người từng thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua – lên tiếng chỉ trích cách điều hành hiện tại là “ích kỷ” và thiếu tầm nhìn.

GDP Mỹ giảm lần đầu sau 3 năm, Tổng thống Trump quy trách nhiệm cho chính quyền Biden; Tân Thủ tướng Canada sắp thăm Mỹ, nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại; Harvard đối mặt với cáo buộc phân biệt tôn giáo, thừa nhận không khí bài Do Thái và bài Hồi giáo; Hơn một nửa người dân Trung Quốc phản đối thống nhất Đài Loan bằng vũ lực (Ảnh ghép: internet)

Mỹ mở rộng đàm phán với nhiều nước để trục xuất người nhập cư trái phép

Ngày 30/4/2025, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang tích cực mở rộng danh sách các quốc gia có thể tiếp nhận người nhập cư bất hợp pháp bị trục xuất khỏi Mỹ, bên cạnh El Salvador – điểm đến đã từng được sử dụng trước đó.

Theo nguồn tin giấu tên, Mỹ đang đàm phán với Rwanda và Libya nhằm đạt được thỏa thuận tiếp nhận công dân thuộc các nước thứ ba, vốn không đủ điều kiện cư trú tại Mỹ. Động thái này nằm trong kế hoạch siết chặt kiểm soát biên giới và xử lý làn sóng di dân ngày càng tăng.

Trước đó, vào tháng 3/2025, hơn 250 người nhập cư bị cáo buộc có liên hệ với các băng nhóm tội phạm đã bị đưa về El Salvador theo chính sách mới của chính quyền Trump.

Tân Thủ tướng Canada sắp thăm Mỹ, nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/4/2025 xác nhận Thủ tướng mới của Canada, ông Mark Carney, sẽ đến Washington “trong tuần tới hoặc sớm hơn”. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Carney trên cương vị lãnh đạo chính phủ Canada, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có dấu hiệu căng thẳng.

Vốn từng tuyên bố sẽ “ứng phó mạnh mẽ” với các chính sách của ông Trump, Thủ tướng Carney dự kiến sẽ nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng dỡ bỏ các mức thuế đang áp dụng đối với hàng hóa Canada. Hai bên cũng đang lên kế hoạch khởi động các vòng đàm phán thương mại trong tháng 5 và sẽ gặp lại tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 6.

Harvard đối mặt với cáo buộc phân biệt tôn giáo, thừa nhận không khí bài Do Thái và bài Hồi giáo

Ngày 29/4/2025, Đại học Harvard công bố hai báo cáo độc lập cho thấy tình trạng bài Do Thái và bài Hồi giáo đang hiện diện trong môi trường học thuật của trường. Các phát hiện này phần nào củng cố những chỉ trích trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với trường đại học danh tiếng này.

Hiệu trưởng Alan Garber, trong bức thư kèm theo báo cáo, nhấn mạnh rằng Harvard “không thể – và sẽ không – chấp nhận những hành vi không thể chấp nhận”, đồng thời gửi lời xin lỗi tới các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Trước đó, vào ngày 14/4, chính quyền liên bang đã tạm ngừng khoản tài trợ trị giá 2,2 tỷ USD cho Harvard, sau khi trường bị cáo buộc không thực hiện các cải cách cần thiết, đặc biệt liên quan đến nội dung giảng dạy bị cho là kích động và quấy rối mang tính bài Do Thái.

Khảo sát: Hơn một nửa người dân Trung Quốc phản đối thống nhất Đài Loan bằng vũ lực

Một cuộc khảo sát công bố ngày 30/4/2025 cho thấy, 55,1% người Trung Quốc được hỏi không đồng tình với việc sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Đài Loan, trong khi chỉ 24,5% ủng hộ phương án quân sự.

Tuy nhiên, ở các vấn đề quốc tế khác, quan điểm của người dân Trung Quốc có xu hướng cứng rắn hơn. Đa số bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động quân sự của Nga tại Ukraine, đồng thời tán thành các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Theo: RFI