Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 13/03/2025
Các tin tức quốc tế sáng ngày 13/03/2025 cung cấp cái nhìn sâu sắc về những sự kiện quan trọng đang tác động đến tình hình toàn cầu. Từ các diễn biến Mỹ cắt giảm 50% nhân sự Bộ Giáo Dục, NASA sa thải nhà khoa học hàng đầu Katherine Calvin, Trung Quốc tổ chức họp ba bên với Nga và Iran về hồ sơ hạt nhân và các sự kiện khác nữa.
Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 12/03/2025
Nội dung chính
Trung Quốc thông báo tổ chức cuộc họp ba bên với Nga và Iran về hồ sơ hạt nhân
Ngày 12/03/2025, Trung Quốc đã thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên với Nga và Iran vào ngày 14/03 tới tại Bắc Kinh, nhằm thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran. Cuộc họp này sẽ tập trung vào những vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, đặc biệt là trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế và những diễn biến gần đây trong hồ sơ hạt nhân.
Iran, Nga và Trung Quốc là ba quốc gia đã ký kết Thỏa thuận Hạt nhân Iran vào năm 2015, một thỏa thuận quan trọng nhằm giới hạn khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran đổi lại việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, vào năm 2018, Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận này, gây ra những căng thẳng trong quan hệ quốc tế.
Cuộc họp ba bên tại Bắc Kinh sẽ được tổ chức ở cấp thứ trưởng ngoại giao và không chỉ thảo luận về các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, mà còn mở rộng ra các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng khác. Trung Quốc, Nga và Iran kỳ vọng sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giải quyết những thách thức hiện tại và thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp.
Tổng thống Pháp Macron kêu gọi xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh cho Ukraina
Paris, 11/03/2025 – Trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính quyền Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump và chính quyền Nga của Tổng thống Vladimir Putin có dấu hiệu ấm lên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi khởi động quá trình xây dựng một kế hoạch để xác định các bảo đảm an ninh đáng tin cậy cho Ukraina.
Lời kêu gọi của Macron được đưa ra trong cuộc họp tại Paris, nơi các lãnh đạo quân đội từ 34 quốc gia đã thảo luận về các biện pháp bảo vệ Ukraina trong trường hợp đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga. Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng Ukraina sẽ có một hệ thống an ninh vững chắc, bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa trong tương lai, khi chiến tranh kết thúc và một thỏa thuận chính trị được ký kết.
Hạ Viện Pháp thảo luận nghị quyết hỗ trợ Ukraina
Ngày 11/03/2025, Hạ Viện Pháp đã tiến hành cuộc thảo luận về nghị quyết hỗ trợ Ukraina trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga. Nghị quyết kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu, NATO và các đồng minh quốc tế tiếp tục tăng cường hỗ trợ về chính trị, kinh tế và quân sự cho Ukraina.
Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất trong cuộc thảo luận là đề xuất tịch biên các tài sản của Nga bị phong tỏa để sử dụng cho công cuộc kháng chiến của Ukraina và hỗ trợ tái thiết đất nước. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng những tài sản này có thể được dùng để tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu. Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Pháp vẫn kiên quyết phản đối việc tịch biên các tài sản này, cho rằng đây là một biện pháp quá mạnh tay và có thể tạo ra những tác động tiêu cực đối với quan hệ quốc tế.
Pháp: Lãnh đạo DGSI cảnh báo về mối đe dọa từ Nga
Bà Céline Berthon, người đứng đầu Cơ quan An ninh Nội địa Pháp (DGSI), trong một cuộc phỏng vấn trên đài France Info hôm nay, đã nhấn mạnh các mối đe dọa mà Nga đang tạo ra đối với an ninh của Pháp. Theo bà, mối nguy hiểm chủ yếu đến từ các hoạt động gián điệp và can thiệp vào công việc nội bộ của Pháp, nhằm gây bất ổn cho đất nước.
Bà Berthon cũng cảnh báo rằng những người đối lập với chế độ Putin hiện đang sinh sống tại Pháp có thể trở thành mục tiêu của những chiến dịch áp lực và hành động thù địch mà bà gọi là “trấn áp xuyên quốc gia”. Những đối tượng này có thể bị lợi dụng hoặc bị tác động từ các nhóm có liên quan đến chính quyền Nga, tạo ra những rủi ro lớn đối với sự an toàn và ổn định tại Pháp.
Cuộc điện đàm giữa lãnh đạo tình báo Mỹ và Nga
Các hãng thông tấn của Nga hôm nay đưa tin rằng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, Sergueï Naryshkin, đã có cuộc điện đàm với giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), John Ratcliffe, vào ngày hôm qua. Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa các lãnh đạo tình báo của hai quốc gia kể từ khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng và sau khi Tổng thống Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược Ukraina vào tháng 2 năm 2022. Cuộc điện đàm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nga đang tiếp tục căng thẳng, đặc biệt là sau cuộc chiến tranh tại Ukraina và các vấn đề an ninh quốc tế. Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về nội dung cuộc trao đổi, nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng đây có thể là dấu hiệu của một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng và duy trì các kênh giao tiếp quan trọng giữa hai quốc gia trong lĩnh vực tình báo.

Liên Hiệp Châu Âu công bố các biện pháp trục xuất người nhập cư trái phép
Liên Hiệp Châu Âu vừa công bố các biện pháp mới nhằm tăng tốc quá trình trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Một trong những chủ trương nổi bật là thành lập các trung tâm hồi hương cho người nhập cư ngoài biên giới của Liên Hiệp Châu Âu. Các trung tâm này, mặc dù đã được một số quốc gia EU đề xuất, nhưng lại vấp phải sự chỉ trích từ các tổ chức phi chính phủ. Các trung tâm sẽ tiếp nhận những người bị từ chối đơn xin tị nạn và đang chờ bị trục xuất.
Ngoài ra, Liên Hiệp Châu Âu còn đưa ra các biện pháp tăng cường trừng phạt đối với những người vi phạm quy định nhập cư, chấp nhận các quyết định trục xuất và thiết lập một khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn nhằm quản lý vấn đề nhập cư trên toàn khu vực.
Bộ Giáo Dục Mỹ thông báo sa thải gần 50% nhân sự trong kế hoạch cắt giảm ngân sách
Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Mỹ, Linda McMahon, đã thông báo vào ngày 11/03/2025 rằng gần 50% nhân sự của bộ này sẽ bị sa thải, giảm số lượng từ khoảng 4.100 nhân viên xuống chỉ còn 2.200 người. Động thái này là một phần trong chiến lược cắt giảm ngân sách của Chính phủ Mỹ, được triển khai dưới sự chỉ đạo của tỷ phú Elon Musk, Bộ trưởng Bộ Hiệu Quả Chính Phủ.
Theo thông báo của Bộ Giáo Dục, khoảng 600 nhân viên đã tự nguyện rời đi trong những tuần qua, trong khuôn khổ của kế hoạch tái cấu trúc nhằm giảm thiểu chi phí công. Bên cạnh đó, 1.300 nhân viên khác sẽ buộc phải rời khỏi công việc của mình vào ngày 21/03/2025, theo các điều khoản đã được thông qua. Các biện pháp cắt giảm này được cho là một phần của kế hoạch tối ưu hóa hoạt động của các cơ quan chính phủ Mỹ, nhằm cải thiện hiệu quả chi tiêu trong bối cảnh ngân sách hạn chế.
Tuy nhiên, quyết định này đã nhận được sự chỉ trích từ một số tổ chức và chuyên gia giáo dục, lo ngại rằng việc cắt giảm nhân sự sẽ tác động tiêu cực đến chất lượng các dịch vụ giáo dục và hỗ trợ học sinh.
NASA sa thải nhà khoa học hàng đầu, đồng chủ tịch nhóm chuyên gia khí hậu của Liên Hợp Quốc GIEC
Một động thái gây chấn động trong cộng đồng khoa học, NASA đã thông báo vào ngày 10/03/2025 về việc đóng cửa văn phòng nhà khoa học trưởng Katherine Calvin, cùng với Văn phòng Công nghệ, Chính sách và Chiến lược, và chi nhánh Chính sách Đa dạng của cơ quan này. Quyết định này ảnh hưởng đến tổng cộng 23 nhân viên.
Katherine Calvin, nhà khoa học xuất sắc và đồng chủ tịch của nhóm chuyên gia khí hậu của Liên Hợp Quốc (GIEC), đã được cựu tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào năm 2022 để cố vấn cho ban lãnh đạo NASA trong các chương trình khoa học và các khoản đầu tư liên quan đến nghiên cứu khí hậu. Tuy nhiên, quyết định sa thải bà đã gây ra những phản ứng mạnh mẽ từ giới khoa học, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên cấp bách.
Cuộc tấn công này được cho là một phần của những thay đổi lớn hơn trong chính sách khoa học tại Mỹ, trong đó một số nhà quan sát lo ngại rằng những quyết định như vậy có thể làm suy yếu các nỗ lực nghiên cứu và giảm bớt sự tập trung vào các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu và công nghệ bền vững.
Theo: RFI