Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 14/03/2025
Những sự kiện quốc tế gần đây phản ánh các vấn đề toàn cầu quan trọng, từ giáo dục công nghệ, chính trị nội bộ, cho đến những thách thức môi trường nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, việc giảng dạy Trí tuệ nhân tạo từ cấp tiểu học là một bước đi quan trọng trong việc chuẩn bị cho thế hệ tương lai có thể đáp ứng các nhu cầu công nghệ ngày càng tăng.
Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 13/03/2025
Nội dung chính
Bắc Kinh bắt đầu giảng dạy Trí tuệ nhân tạo tại các trường tiểu học từ năm nay
Bắt đầu từ năm nay, Bắc Kinh sẽ đưa môn học về Trí tuệ nhân tạo (AI) vào chương trình giảng dạy tại các trường tiểu học. Theo thông tin từ Tân Hoa Xã ngày 12/03/2025, tất cả các trường tiểu học và trung học tại thủ đô Trung Quốc sẽ chính thức tổ chức các giờ học về trí tuệ nhân tạo ngay từ mùa khai giảng mùa thu năm nay. Chương trình giảng dạy này sẽ có thời lượng ít nhất 8 giờ mỗi năm, tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận và làm quen với công nghệ tiên tiến ngay từ khi còn nhỏ.
Cơ quan giáo dục của Bắc Kinh cho biết, chương trình giảng dạy sẽ áp dụng những phương pháp học tập sáng tạo, tiên tiến, như việc sử dụng các trợ lý AI và các công cụ hỗ trợ học tập hiện đại. Mục đích của việc đưa AI vào giảng dạy là khuyến khích học sinh học thông qua các buổi đối thoại trực tiếp giữa người và máy, giúp các em hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của AI và cách mà công nghệ này có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Ngoài ra, Bắc Kinh cũng nhấn mạnh rằng, việc giảng dạy về trí tuệ nhân tạo không chỉ nhằm phát triển kỹ năng công nghệ cho học sinh, mà còn hướng tới việc phát triển tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Mục tiêu chính của chương trình là thúc đẩy sự phát triển của các tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từ sớm. Với việc đầu tư vào giáo dục AI từ những năm đầu tiên, Trung Quốc hy vọng sẽ đào tạo ra những thế hệ học sinh có khả năng sáng tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào tương lai.
Cựu tổng thống Philippines nhận trách nhiệm về chiến dịch chống ma túy
Trong một đoạn video đăng tải trên Facebook, cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhận “hoàn toàn” trách nhiệm về chiến dịch chống ma túy mà chính quyền của ông thực hiện trong giai đoạn 2016-2022. Video này được công bố vào ngày 12/03/2025, ngay sau khi ông bị bắt giữ theo yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế (CPI) tại La Haye, với cáo buộc liên quan đến các tội ác chống lại nhân loại trong chiến dịch mà ông phát động.
Mặc dù đang chuẩn bị ra tòa trong vài ngày tới, ông Duterte vẫn duy trì được sự ủng hộ từ một bộ phận không nhỏ người dân Philippines. Trong video, ông tuyên bố sẽ tiếp tục phục vụ đất nước “nếu số phận cho phép”, thể hiện quyết tâm và niềm tin vào sự nghiệp của mình dù đối mặt với các cáo buộc và vấn đề pháp lý. Những phát biểu này cho thấy ông vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Philippines, mặc dù có những tranh cãi xoay quanh các chính sách và hành động của mình trong quá khứ.
Hàn Quốc: Phe đối lập tuyệt thực yêu cầu phế truất tổng thống Yoon Suk Yeol
Vào ngày 11/03/2025, các dân biểu thuộc các đảng đối lập tại Hàn Quốc đã thông báo sẽ bắt đầu tuyệt thực để yêu cầu Tòa Bảo Hiến nhanh chóng ra phán quyết về việc phế truất tổng thống Yoon Suk Yeol. Những người này yêu cầu đưa ông Yoon trở lại nhà tù và yêu cầu công tố viên Shim Woo Jung từ chức vì không kháng cáo quyết định thả ông Yoon. Đặc biệt, hai dân biểu Park Hong Bae và Kim Moon Soo đã cạo đầu để thể hiện sự quyết tâm trong cuộc đấu tranh này.
Cuộc tuyệt thực này phản ánh tình hình chính trị căng thẳng ở Hàn Quốc, khi phe đối lập liên tục chỉ trích chính quyền tổng thống Yoon Suk Yeol và yêu cầu các cơ quan tư pháp thực hiện những bước đi mạnh mẽ hơn đối với các quyết định liên quan đến ông Yoon. Việc cạo đầu của hai dân biểu được xem như một hành động tượng trưng mạnh mẽ, thể hiện sự quyết tâm của họ trong cuộc đấu tranh chính trị này.

Trung Quốc cáo buộc tình báo New Zealand phát tán “thông tin sai lệch”
Ngày 13/03/2025, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand đã bác bỏ những cảnh báo của Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand, Andrew Hampton, về các mối nguy an ninh mà Trung Quốc có thể gây ra ở khu vực Thái Bình Dương. Ông Hampton trước đó đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang ký kết các thỏa thuận chiến lược với các quốc gia ở Thái Bình Dương, điều này có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh khu vực, đặc biệt là những nghi ngờ về các hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Một trong những ví dụ được nhắc đến là thỏa thuận đối tác chiến lược mà Trung Quốc ký kết với đảo Cook.
Phản ứng lại, Bắc Kinh đã mạnh mẽ phủ nhận những cáo buộc này, cho rằng đó là “thông tin sai lệch” và hoàn toàn vô căn cứ. Trung Quốc khẳng định không có bất kỳ “kế hoạch bí mật” nào trong quan hệ với đảo Cook và các quốc gia Thái Bình Dương khác, đồng thời chỉ trích các nhận định của phía New Zealand là thiếu căn cứ và không phản ánh đúng thực tế mối quan hệ giữa các quốc gia này.
Nga: Sự hiện diện của lính châu Âu trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho Ukraina có nghĩa là “châu Âu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với Matxcơva”
Vào ngày 13/03/2025, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã lên tiếng phản đối ý định của một số thành viên trong Liên minh Châu Âu muốn tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraina sau khi chiến tranh kết thúc. Bà Zakharova cảnh báo rằng sự hiện diện của lực lượng lính châu Âu tại Ukraina sẽ đồng nghĩa với việc “châu Âu trực tiếp tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang với Matxcơva”. Phát biểu này nhằm chặn trước bất kỳ kế hoạch nào của các quốc gia Liên Âu về việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraina, mà Nga coi là một hành động can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột.
Quốc Hội Pháp thông qua nghị quyết gia tăng hỗ trợ cho Ukraina
Sau sáu giờ tranh luận căng thẳng, trong đêm 12 và rạng sáng 13/03/2025, các dân biểu Hạ Viện Pháp đã thông qua nghị quyết tăng cường hỗ trợ Ukraina với 288 phiếu thuận và 54 phiếu chống. Nghị quyết này kêu gọi Liên Âu, NATO và các nước đồng minh “tiếp tục và đẩy mạnh hỗ trợ Ukraina trên các phương diện chính trị, kinh tế và quân sự”, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu sử dụng các tài sản của Nga bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraina. Mặc dù vậy, nghị quyết này không có tính ràng buộc và chỉ mang tính chất khuyến nghị, không buộc các quốc gia hay tổ chức phải thực hiện các cam kết nêu trên.
Canada áp thuế trả đũa nhắm vào nhiều hàng hóa Mỹ
Vào ngày 12/03/2025, Canada đã thông báo về việc áp dụng các biện pháp thuế trả đũa đối với nhiều sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Các mặt hàng bị nhắm tới chủ yếu đến từ các bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo, như Florida, Kentucky, Georgia, Bắc Carolina và Alabama, những nơi có cử tri đã bỏ phiếu cho Donald Trump trong các cuộc bầu cử trước đây. Những mặt hàng cụ thể gồm nước cam, bơ đậu phộng và rượu whiskey – các sản phẩm đặc trưng của các khu vực này. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa hai nước.
Các chính trị gia của đảng Cộng Hòa lo ngại rằng tác động của chiến tranh thương mại sẽ ảnh hưởng xấu đến các cuộc bầu cử sắp tới. Cử tri và doanh nghiệp tại các bang bị ảnh hưởng đã bày tỏ sự không hài lòng với các biện pháp thuế của Canada, lo ngại về những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế địa phương. Những lo ngại này càng làm tăng sức ép lên các lãnh đạo đảng Cộng Hòa trong việc tìm cách giải quyết vấn đề này trước khi các cuộc bầu cử diễn ra.
“Cái chết từ từ” đối với đảo quốc Thái Bình Dương: Lãnh đạo Palaos mời Trump đi bơi biển để hiểu thảm họa biến đổi khí hậu
Vào ngày 12/03/2025, Tổng thống quần đảo Palaos, Surangel Whipps Junio, đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia một buổi lặn biển với ông, nhằm trực tiếp chứng kiến những thách thức mà các đảo ở Thái Bình Dương đang phải đối mặt do nước biển dâng cao, một hệ quả của biến đổi khí hậu và khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Trong cuộc trả lời phỏng vấn AFP, Tổng thống Whipps nhấn mạnh rằng “cái chết đang đến từ từ” đối với quốc gia của ông, nơi có khoảng 340 hòn đảo. Ông cảnh báo rằng trong những năm tới, nhiều hòn đảo của Palaos sẽ bị chìm dưới nước.
Theo: RFI