Những diễn biến trên thế giới phản ánh tình hình căng thẳng và phức tạp ở nhiều khu vực. Tại Ukraina, cuộc tấn công bằng drone của Nga đã tiếp tục gây ra thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là đối với trẻ em, với hàng trăm trẻ em thiệt mạng và bị thương. Đồng thời, các cuộc đàm phán quốc tế, bao gồm giữa Mỹ và Ukraina, đang diễn ra để giải quyết những vấn đề cấp bách như cải thiện cơ sở hạ tầng năng lượng.

Tình hình Ukraina ngày 23/03/2025: Nga tấn công bằng drone và tổn thất nặng nề đối với trẻ em Ukraina

Ngày 23/03/2025, chính phủ Ukraina đã thông báo về một đợt tấn công lớn từ phía Nga, với 99 drone được phóng trong đêm. Trong số đó, 57 chiếc đã bị quân đội Ukraina tiêu diệt trước khi có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Ngoài ra, trong một báo cáo khác, văn phòng công tố viên Ukraina đã công bố những con số đau lòng về tình hình trẻ em tại quốc gia này kể từ khi cuộc tấn công quy mô lớn của Điện Kremlin bắt đầu. Theo báo cáo, hơn 600 trẻ em đã thiệt mạng và 1.817 trẻ em khác bị thương trong suốt thời gian qua. Đây là một thực trạng vô cùng nghiêm trọng và là một phần trong những tổn thất nặng nề mà người dân Ukraina phải chịu đựng trong cuộc chiến.

Trong khi đó, phía Nga cũng đã đưa ra thông tin rằng trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã tiêu diệt được 227 drone của Ukraina, điều này càng làm gia tăng sự căng thẳng trong cuộc xung đột kéo dài giữa hai quốc gia.

Điện Kremlin tiết lộ khả năng nhiều lần tiếp xúc giữa Vladimir Putin và Donald Trump trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Ngày 23/03/2025, Điện Kremlin đã phát đi một đoạn video phát sóng trên truyền hình Nhà nước, trong đó nêu thông tin cho thấy khả năng Vladimir Putin và Donald Trump đã có nhiều lần tiếp xúc, thậm chí từ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Đây là một thông tin gây sự chú ý lớn và thu hút nhiều sự quan tâm từ công chúng quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh những mối quan hệ phức tạp giữa Nga và Mỹ.

Được biết, cho đến nay, đã có hai cuộc gọi điện thoại công khai giữa nguyên thủ Nga và Mỹ trong năm 2025, vào ngày 12/02 và 18/03. Tuy nhiên, Điện Kremlin không cung cấp thêm chi tiết về những lần tiếp xúc trước đó. Việc này khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến các cuộc trao đổi, có thể là những cuộc thảo luận quan trọng, không chỉ về quan hệ song phương giữa hai quốc gia mà còn có thể liên quan đến các vấn đề chiến lược lớn trên thế giới.

Thông tin này càng làm dấy lên những nghi vấn về mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo và có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến tình hình chính trị quốc tế trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina: Đàm phán Mỹ – Ukraina tại Ả Rập Xê Út đạt kết quả “hiệu quả”

Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraina diễn ra tại Ả Rập Xê Út đã kết thúc vào đêm Chủ Nhật 23/03/2025, kéo dài đến rạng sáng thứ Hai 24/03/2025. Bộ trưởng Quốc Phòng Ukraina, Rustem Umerov, người đứng đầu đoàn đàm phán của Ukraina, đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng cuộc thảo luận giữa hai bên diễn ra “hiệu quả”. Trong các cuộc trao đổi, các bên chủ yếu tập trung vào việc giải quyết các vấn đề quan trọng, đặc biệt là việc cải thiện cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina, một yếu tố sống còn trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra. Bộ trưởng Umerov khẳng định rằng cuộc họp đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các vấn đề cốt lõi.

Cùng lúc, Tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky, cũng đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó ông chỉ trích Nga là “bên duy nhất kéo dài cuộc chiến này”. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin phải đưa ra lệnh ngừng bắn thực sự để chấm dứt các cuộc oanh kích tàn khốc mà Nga đang tiến hành. Tuyên bố của ông Zelensky không chỉ thể hiện sự quyết tâm của Ukraina trong việc bảo vệ đất nước mà còn phản ánh sự kỳ vọng vào cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình và kết thúc cuộc xung đột.

Nga tấn công bằng drone và tổn thất nặng nề đối với trẻ em Ukraina ; Điện Kremlin tiết lộ khả năng nhiều lần tiếp xúc giữa Vladimir Putin và Donald Trump trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ; Trung Quốc giới thiệu robot cắt cáp ngầm ; 5000 binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia tập trận chung

Israel tăng cường các chiến dịch quân sự tại Gaza, tiếp tục không kích nhắm vào mục tiêu Hamas

Israel đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Dải Gaza, đặc biệt là các cuộc tấn công không kích nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Hamas. Vào ngày 23/03/2025, một cuộc không kích của Israel đã nhắm trúng bệnh viện Nasser ở Khan Younes, miền Nam Gaza, làm thiệt mạng một chỉ huy cấp cao của Hamas. Thông tin này đã được tổ chức Hamas xác nhận. Bộ trưởng Quốc Phòng Israel, Israel Katz, cũng đã lên tiếng xác nhận rằng cuộc oanh kích nhắm vào bệnh viện Nasser là nhằm tiêu diệt nhân vật này, người được cho là có liên quan đến các hoạt động quân sự của Hamas trong khu vực.

Theo thống kê cập nhật vào tối ngày 23/03/2025 từ Bộ Y tế của chính quyền Hamas ở Gaza, tổng số người Palestine thiệt mạng từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 10/2023 đã vượt ngưỡng 50.000 người. Thảm kịch này tiếp tục gây ra những đau thương lớn cho người dân Gaza trong bối cảnh chiến sự kéo dài. Bên cạnh đó, Hamas cũng xác nhận rằng một số lãnh đạo cấp cao của tổ chức này ở Gaza đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần đây của quân đội Israel, làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột.

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas vẫn đang tiếp diễn với mức độ căng thẳng ngày càng gia tăng, và các nỗ lực hòa bình dường như vẫn còn xa vời khi cả hai bên tiếp tục leo thang hành động quân sự.

Malaysia sẽ thắt chặt quy định về chất bán dẫn trước yêu cầu từ Mỹ

Vào ngày 23/03/2025, Bộ trưởng Thương mại Malaysia Zafrul Aziz đã thông báo về một quyết định quan trọng liên quan đến ngành công nghiệp chất bán dẫn của quốc gia này. Chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu Malaysia siết chặt các quy định và giám sát chặt chẽ việc vận chuyển các chip Nvidia nhập khẩu vào nước này. Mối quan ngại từ phía Mỹ xuất phát từ nghi ngờ rằng nhiều lô hàng chip Nvidia đang bị chuyển tiếp sang Trung Quốc, điều mà Mỹ coi là một vấn đề an ninh quốc gia.

Động thái này của Mỹ diễn ra trong bối cảnh một vụ điều tra của Singapore, nơi các cơ quan chức năng đang điều tra ba người đàn ông nghi ngờ đã mua các chip Nvidia từ Malaysia và chuyển chúng sang Trung Quốc. Các sự việc này đã khiến Mỹ gia tăng áp lực lên Malaysia nhằm đảm bảo rằng các sản phẩm công nghệ nhạy cảm không bị rơi vào tay những đối tượng không mong muốn, đặc biệt là trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Việc Malaysia đồng ý xem xét các yêu cầu của Mỹ về việc kiểm soát các hoạt động liên quan đến chất bán dẫn đánh dấu một sự thay đổi trong chính sách của quốc gia này. Đây cũng là bước đi quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ hợp tác với Mỹ, đồng thời đảm bảo rằng các chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu không bị gián đoạn do các vấn đề an ninh công nghệ.

5000 binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia tập trận chung trong bối cảnh tăng cường quan hệ quốc phòng

Ngày 24/03/2025, một đợt tập trận chung giữa quân đội Mỹ và Philippines đã chính thức bắt đầu, với sự tham gia của khoảng 5000 binh sĩ từ cả hai quốc gia. Đợt tập trận này sẽ kéo dài trong nhiều tuần và được tổ chức trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Pete Hegseth, đang có chuyến công du Philippines. Ông Hegseth dự kiến sẽ gặp gỡ người đồng nhiệm Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro, vào thứ Sáu, ngày 28/03 tại thủ đô Manila.

Đây là giai đoạn đầu tiên trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan giữa không quân và hải quân của Mỹ và Philippines, dự kiến sẽ được mở rộng vào đầu tháng 4/2025. Mục đích chính của cuộc tập trận này là nhằm “tăng cường năng lực chiến đấu và thể hiện cam kết song phương mạnh mẽ trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Philippines.” Thông qua cuộc tập trận, hai quốc gia cũng muốn khẳng định mối quan hệ hợp tác quốc phòng vững chắc và tăng cường sự phối hợp trong các tình huống tác chiến chung, đặc biệt trong bối cảnh các căng thẳng khu vực gia tăng.

Các cuộc tập trận này không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự mà còn là thông điệp rõ ràng về sự gắn kết giữa Mỹ và Philippines, trong đó Washington cam kết duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực Đông Nam Á.

Tuần duyên Đài Loan chặn tàu Trung Quốc nghi tiếp liệu cho tàu cá đánh bắt trái phép

Vào ngày 23/03/2025, tuần duyên Đài Loan đã thông báo về việc chặn giữ một tàu Trung Quốc không có tên và không mang số hiệu, bị nghi ngờ tiếp liệu cho các tàu cá Trung Quốc đang đánh bắt trái phép trong vùng biển của Đài Loan. Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ việc kiểu này, gây chú ý lớn trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Đài Loan và Trung Quốc liên quan đến quyền kiểm soát các vùng biển.

Theo thông tin từ tuần duyên Đài Loan, tàu Trung Quốc này đang vận chuyển khoảng 500.000 lít nhiên liệu và khi bị phát hiện, nó đang hoạt động ngoài khơi các thành phố Đào Viên (Taoyuan) và Tân Trúc (Hsinchu), phía nam Đài Bắc. Trước đó, tàu này đã cố gắng tiếp nhiên liệu cho các tàu cá Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển của Đài Loan, nơi có nhiều ngư trường quan trọng.

Thủy thủ đoàn của tàu Trung Quốc gồm 6 người, nhưng tất cả đều không có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Sau khi chặn giữ tàu, tuần duyên Đài Loan đã áp tải tàu cùng thủy thủ đoàn về cảng Đài Bắc để tiến hành điều tra. Vụ việc này không chỉ làm tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, mà còn phản ánh tình hình nhạy cảm liên quan đến quyền kiểm soát các vùng biển và hoạt động đánh bắt trái phép trong khu vực.

Trung Quốc giới thiệu robot cắt cáp ngầm có khả năng hoạt động ở độ sâu lên đến 4 km

Theo thông tin từ báo kinh tế Pháp Les Echos vào ngày 23/03/2025, Trung Quốc đã chính thức giới thiệu một robot có khả năng cắt các dây cáp ngầm dưới biển, một công nghệ mới được phát triển để đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu và an ninh dưới đáy đại dương. Robot này được giới thiệu sau khi Trung Quốc khởi công xây dựng một trạm khoa học ở độ sâu 2.000 mét dưới biển vào ngày 22/03. Sản phẩm này có thể cắt đứt các dây cáp biển, kể cả những cáp ngầm chắc chắn nhất, và có thể hoạt động ở độ sâu lên đến 4 km.

Robot này được Trung tâm Nghiên cứu Hải quân Trung Quốc (CSSRC) thiết kế và phát triển đặc biệt để hỗ trợ các tàu lặn của Trung Quốc, như tàu lặn Fendouzhe và Haidou. Tàu lặn Fendouzhe, một trong những loại tàu lặn hiện đại nhất của Trung Quốc, có khả năng lặn xuống độ sâu lên đến 10 km, tạo điều kiện thuận lợi cho các nghiên cứu và nhiệm vụ khám phá dưới biển sâu.

Việc giới thiệu robot này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công nghệ dưới biển của Trung Quốc, không chỉ phục vụ cho các nghiên cứu khoa học mà còn mở ra khả năng mới trong việc bảo vệ và giám sát các cơ sở hạ tầng biển chiến lược, bao gồm các cáp ngầm truyền thông và dữ liệu quan trọng.

Nước Mỹ thời Donald Trump nhiệm kỳ 2: Sự giảm sút trong ngành du lịch quốc tế

Theo báo Libération ngày 23/03/2025, trong bối cảnh kinh tế Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump, Cơ quan Du Lịch Kinh Tế của Mỹ đã đưa ra dự báo không mấy khả quan về ngành du lịch quốc tế. Cuối tháng 02, cơ quan này dự báo rằng số lượng du khách quốc tế đến Mỹ trong năm 2025 sẽ giảm 5,1% so với năm 2024, thay vì mức tăng trưởng 8,8% như dự báo trước đó.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là do các yếu tố kinh tế, bao gồm giá hàng tiêu dùng tăng và tỉ giá đồng đô la mạnh, khiến chi phí cho du khách quốc tế trở nên cao hơn. Các yếu tố này có thể làm giảm khả năng chi tiêu của khách du lịch, ước tính giảm đến gần 11%. Dự báo này phản ánh tác động của nền kinh tế Mỹ, nơi mà lạm phát và đồng đô la mạnh đã tạo ra những thách thức đối với ngành du lịch.

Theo dự báo, ngành du lịch Mỹ có thể mất tới 64 tỷ đô la thu nhập trong năm 2025, không chỉ do sự giảm sút của du khách quốc tế mà còn bởi sự suy giảm trong số lượng du khách nội địa. Điều này đánh dấu một bước lùi lớn đối với ngành công nghiệp du lịch, vốn là một phần quan trọng trong nền kinh tế Mỹ, khi sự sụt giảm này có thể tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau, từ dịch vụ khách sạn, nhà hàng, đến vận chuyển và các hoạt động giải trí.

Theo: RFI