Các sự kiện quan trọng trong tuần qua đã phản ánh những vấn đề xã hội và chính trị cấp bách trên thế giới. Từ việc Giáo hoàng Phanxicô xuất viện sau một thời gian điều trị dài, cho đến các biện pháp quyết liệt của các chính phủ nhằm đối phó với tình trạng xã hội và kinh tế như ở Pháp với biểu tình chống phân biệt chủng tộc, hay ở Mỹ với những quyết định về chính sách di trú và khủng hoảng thiếu trứng.

Giáo hoàng Phanxicô xuất viện sau 5 tuần điều trị

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức xuất viện sau 5 tuần điều trị tại bệnh viện Gemelli, nơi ngài được chăm sóc vì bị viêm phổi nghiêm trọng. Sức khỏe của ngài đã có tiến triển tích cực, và trước khi trở lại Vatican, ngài đã xuất hiện trên ban công bệnh viện, nơi ngài dành thời gian ban phước cho các tín đồ đang tham dự buổi đọc kinh Truyền Tin. Khoảnh khắc này đã khiến nhiều tín hữu cảm thấy xúc động và an tâm, khi họ thấy Giáo hoàng vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện tinh thần vững mạnh dù đang trong quá trình hồi phục.

Mặc dù vậy, các bác sĩ điều trị cho ngài vẫn khuyến cáo Giáo hoàng Phanxicô nên dành thời gian nghỉ ngơi và dưỡng bệnh ít nhất trong vòng 2 tháng tới để đảm bảo sức khỏe được hồi phục hoàn toàn. Điều này đã đặt ra một câu hỏi lớn cho Giáo Hội và các tín đồ trên toàn thế giới: liệu người đứng đầu Giáo Hội có thể kịp tham gia vào các nghi thức quan trọng trong mùa lễ Phục sinh sắp tới, hay thậm chí có thể tiếp tục thực hiện các chuyến tông du đã được lên kế hoạch trước hay không? Sự hồi phục của ngài sẽ là một yếu tố quyết định cho những hoạt động này, và người dân khắp nơi đều đang mong chờ thông tin tiếp theo từ Vatican.

Pháp: Hơn 90.000 người tham gia biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc

Vào chiều ngày 22 tháng 3 năm 2025, hơn 90.000 người đã tham gia vào hàng chục cuộc tuần hành được tổ chức trên khắp nước Pháp, nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc và sự gia tăng của các tư tưởng cực hữu. Các cuộc biểu tình này được tổ chức theo lời kêu gọi của hàng trăm nghiệp đoàn, hiệp hội địa phương và quốc gia, đồng thời thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức dân quyền, đoàn thể xã hội và các cá nhân. Đây là một trong những sự kiện lớn trong năm, được tổ chức nhân dịp Ngày Quốc tế xóa bỏ phân biệt chủng tộc 21/03.

Các cuộc tuần hành không chỉ nhằm phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc mà còn thể hiện sự bất bình trước các hành vi cực đoan đang ngày càng gia tăng ở Pháp. Trong số các khẩu hiệu được mang đến các cuộc tuần hành, có một số yêu cầu phản đối hãng xe điện Tesla của tỷ phú Mỹ Elon Musk, cáo buộc công ty này có liên quan đến một số vấn đề xã hội và nhân quyền. Cuộc tuần hành đã tạo nên một bức tranh đa dạng về những lo ngại và yêu cầu cải cách xã hội, thu hút sự chú ý của chính phủ cũng như cộng đồng quốc tế.

Hoa Kỳ chấm dứt quy chế pháp lý của hơn 500.000 di dân gốc châu Mỹ La-tinh

Chính quyền Tổng thống Donald Trump mới đây đã thông báo quyết định chấm dứt tư cách pháp lý của hơn 500.000 di dân gốc châu Mỹ La-tinh, một động thái sẽ ảnh hưởng đến những người đến từ bốn quốc gia là Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela. Quyết định này được thực hiện thông qua một sắc lệnh hành pháp, đánh dấu một thay đổi quan trọng trong chính sách di trú của Mỹ. Các di dân này từng được hưởng quyền lợi theo một chương trình mà người tiền nhiệm của ông, Tổng thống Joe Biden, đã khởi xướng vào tháng 10 năm 2022, và sau đó mở rộng vào tháng 1 năm 2023.

Theo thông báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, những di dân hiện đang tham gia chương trình này sẽ phải rời khỏi nước Mỹ trước ngày 24 tháng 4 năm 2025, trừ khi họ có thể chứng minh rằng họ đã được cấp một quy chế pháp lý khác cho phép họ tiếp tục ở lại. Quyết định này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hàng trăm nghìn người, đặc biệt là những người đã sống và làm việc tại Mỹ trong một thời gian dài, xây dựng cuộc sống mới và hòa nhập vào xã hội Mỹ. Chính sách này phản ánh sự thay đổi trong chiến lược di trú của chính quyền, làm dấy lên nhiều tranh cãi và lo ngại từ các nhóm bảo vệ quyền lợi di dân và tổ chức nhân quyền.

Mỹ kêu gọi nước ngoài hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu trứng vì cúm gia cầm

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2025, Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ thông báo rằng chính phủ Mỹ đang kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để giải quyết tình trạng thiếu trứng nghiêm trọng tại nước này. Các quốc gia như Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ được kỳ vọng sẽ giúp ổn định nguồn cung trứng. Nguyên nhân chính là dịch cúm gia cầm đang hoành hành tại các trang trại chăn nuôi ở Mỹ, khiến sản lượng trứng giảm mạnh và đẩy giá trứng lên cao, tạo thành biểu tượng của lạm phát.

Để ngăn chặn virus lây lan, hơn 30 triệu con gà mái đẻ đã bị tiêu hủy kể từ đầu năm 2025. Biện pháp này tuy cần thiết để kiểm soát dịch bệnh, nhưng lại khiến tình trạng thiếu trứng trở nên trầm trọng hơn, ảnh hưởng đến người tiêu dùng và ngành công nghiệp thực phẩm. Việc kêu gọi hỗ trợ từ các quốc gia khác là một phần trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng này và khôi phục lại sự ổn định của thị trường trứng tại Mỹ.


Giáo hoàng Phanxicô xuất viện sau 5 tuần điều trị; Hoa Kỳ chấm dứt quy chế pháp lý của hơn 500.000 di dân gốc châu Mỹ La-tinh; Mỹ kêu gọi nước ngoài hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu trứng vì cúm gia cầm; Trung Quốc đơn giản thủ tục kết hôn để thúc đẩy sinh con

Pháp: Nhà thờ bị rao bán trên trang rao vặt gây xôn xao

Vào tháng 3 năm 2025, một quảng cáo rao bán nhà thờ tại thành phố Lens, miền Bắc Pháp, đã gây ra sự phẫn nộ và sốc trong cộng đồng. Được đăng trên trang web rao vặt nổi tiếng Leboncoin, thông tin mô tả nhà thờ này nằm ở vị trí đắc địa, với diện tích lên tới 539m2 và tiềm năng chuyển đổi cao. Quảng cáo này được cho là “một tài sản hiếm có” đang được bán với giá không thể ngờ tới, khiến nhiều người bức xúc vì một công trình tâm linh lại bị đưa ra chào bán công khai như một món hàng.

Trước khi quyết định rao bán, nhà thờ này đã tổ chức một chiến dịch quyên góp trực tuyến vào cuối năm 2024 với hy vọng có thể kêu gọi sự giúp đỡ tài chính để phục hồi và trùng tu. Tuy nhiên, chiến dịch chỉ thu được vỏn vẹn 10 euro, một con số quá thấp để có thể duy trì hoạt động của nhà thờ. Trong bối cảnh nhiều nhà thờ ở Pháp đối mặt với vấn đề thiếu kinh phí để duy trì và trùng tu, tình trạng bán nhà thờ không phải là hiếm, nhưng nó vẫn là một chủ đề nhạy cảm và gây tranh cãi.

Việc quảng cáo bán nhà thờ trên trang rao vặt như vậy đã làm dấy lên nhiều phản ứng tiêu cực, với nhiều người cho rằng việc rao bán công trình tâm linh này là một dấu hiệu đáng buồn cho sự suy tàn của các di tích tôn giáo và sự thiếu quan tâm đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa và lịch sử. Thực tế này phản ánh một vấn đề sâu sắc hơn trong xã hội Pháp, khi mà nhiều nhà thờ đang đối mặt với sự thiếu hụt kinh phí trầm trọng và không thể tiếp tục duy trì hoạt động như trước.

Trung Quốc đơn giản thủ tục kết hôn để thúc đẩy sinh con

Ngày 22 tháng 3 năm 2025, chính quyền Bắc Kinh công bố các biện pháp mới nhằm đơn giản hóa thủ tục kết hôn, khuyến khích các cặp đôi kết hôn và sinh con. Các cặp đôi giờ đây có thể đăng ký kết hôn ở bất kỳ đâu trên toàn quốc, thay vì phải quay về nơi đăng ký hộ tịch của một trong hai bên như trước. Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cam kết chống lại những hủ tục như đòi của hồi môn quá mức và các lễ cưới tốn kém, giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình chú rể.

Những thay đổi này được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ hôn nhân ở Trung Quốc giảm 20,5% trong năm 2024, và là năm thứ ba liên tiếp quốc gia này ghi nhận sự suy giảm dân số. Các biện pháp này nhằm đối phó với tình trạng già hóa dân số và tỷ lệ sinh giảm sút, tuy nhiên, vẫn cần thêm nhiều nỗ lực để thay đổi nhận thức và thúc đẩy sinh đẻ trong tương lai.

Theo: RFI