Những sự kiện quốc tế gần đây đã phản ánh sự phát triển phức tạp của các mối quan hệ giữa các quốc gia lớn và những thay đổi quan trọng trong các chính sách quốc tế. Từ việc Trung Quốc tiếp đón Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines, cho đến việc Nga và Bắc Triều Tiên củng cố mối quan hệ chiến lược trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraina, các diễn biến này cho thấy những căng thẳng quốc tế ngày càng gia tăng.

Trung Quốc tiếp đón Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh

Vào ngày 23/02/2025, Thượng nghị sĩ Mỹ Steve Daines, người nổi tiếng với sự ủng hộ đối với Tổng thống Donald Trump, sẽ có cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Thượng nghị sĩ 62 tuổi hiện đang thăm Bắc Kinh và dự kiến sẽ thảo luận với Thủ tướng Lý về một số vấn đề đang làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong đó, các chủ đề như quan hệ thương mại song phương và vấn đề buôn bán chất fentanyl, một vấn đề nóng bỏng tại Mỹ, sẽ là những điểm nhấn trong cuộc trao đổi giữa hai bên. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để làm sáng tỏ những bất đồng và thúc đẩy các cuộc đối thoại về giải quyết các vấn đề nhạy cảm hiện nay.

Kim Jong Un tái khẳng định sự ủng hộ “vững chắc và không lay chuyển” đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraina

Vào ngày 21/03/2025, khi tiếp đón thư ký Hội đồng An ninh Nga Serguei Shoigu, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un một lần nữa khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và không thay đổi đối với Nga trong cuộc xung đột tại Ukraina. Theo thông tin từ hãng tin chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA, trong cuộc gặp, ông Shoigu đã gửi lời cảm ơn đến Bắc Triều Tiên vì đã luôn đứng về phía Nga trong suốt cuộc chiến, thể hiện tình đoàn kết và hỗ trợ không ngừng nghỉ của Bình Nhưỡng đối với Moscow.

Một số nhà phân tích quốc tế nhận định rằng chuyến thăm của ông Shoigu tới Bắc Triều Tiên có thể là một bước chuẩn bị cho chuyến thăm Nga sắp tới của Kim Jong Un, dự kiến diễn ra theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin. Những động thái này cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai quốc gia, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraina và các vấn đề an ninh quốc tế.

Hội đồng toàn châu Âu thông báo hoàn tất các tài liệu để khởi động “tòa án đặc biệt” xét xử tội danh xâm lược của Nga

Hội đồng toàn châu Âu đã chính thức thông báo về việc hoàn tất các tài liệu cần thiết để khởi động một “tòa án đặc biệt”, nhằm xét xử tội danh xâm lược của Nga đối với Ukraina. Thông tin này được Tổng thư ký Hội đồng Alain Berset công bố vào ngày 21/03/2025, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện công lý cho những hành động xâm lược của Nga. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Ukraina Andrii Sybiha bày tỏ “lòng biết ơn sâu sắc đối với các quốc gia đã nỗ lực không mệt mỏi để truy tố những cá nhân chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược Ukraina, đồng thời khẳng định cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc củng cố và bảo vệ luật pháp hình sự quốc tế.”

Hội đồng toàn châu Âu, cơ quan giám sát dân chủ và nhân quyền hàng đầu ở châu Âu, hiện nay bao gồm 46 quốc gia thành viên, sau khi Nga bị khai trừ khỏi tổ chức này vì hành động xâm lược Ukraina vào tháng 02/2022. Việc thành lập tòa án đặc biệt này được xem là một phần của nỗ lực toàn cầu nhằm đảm bảo rằng những hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt, đồng thời gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ nền hòa bình và ổn định thế giới.

Trung Quốc tiếp đón Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump trong chuyến thăm Bắc Kinh ; Kim Jong Un tái khẳng định sự ủng hộ “vững chắc và không lay chuyển” đối với cuộc chiến của Nga tại Ukraina; Ukraina hy vọng đạt được thỏa thuận về ngừng bắn một phần; Mỹ: Trump không còn cho Biden tiếp cận những thông tin mật

Ukraina hy vọng đạt được thỏa thuận về ngừng bắn một phần

Ukraina bày tỏ hy vọng về khả năng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn một phần trong các cuộc đàm phán với Nga, dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Hai tới tại Ả Rập Xê Út, với sự trung gian của Mỹ. Vào ngày 21/03/2025, chính quyền Kiev đã nêu rõ mong muốn các cuộc đàm phán này ít nhất sẽ dẫn đến một thỏa thuận tạm ngừng các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và các cơ sở quan trọng khác, đồng thời triển khai một lệnh hưu chiến tại vùng Hắc Hải. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài và mang lại một giải pháp hòa bình tạm thời giữa hai bên.

Một quan chức Ukraina, yêu cầu giấu tên, cho biết để thúc đẩy quá trình đàm phán ngừng bắn với Nga, chính quyền Kiev đã quyết định giao cho Bộ trưởng Quốc phòng Roustem Oumerov dẫn đầu phái đoàn Ukraina trong cuộc đàm phán sắp tới. Việc chọn ông Oumerov, một người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực quốc phòng, phản ánh quyết tâm của Ukraina trong việc đạt được những tiến bộ quan trọng trong quá trình đối thoại với Nga, đồng thời khẳng định mong muốn của Kiev về một sự thay đổi tích cực trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Cựu ngoại trưởng Ukraina cảnh báo sinh viên Pháp về nguy cơ chiến tranh

Vào hôm qua, 22/03/2025, tại trường Khoa học Chính trị Sciences Po ở thành phố Nancy, Pháp, cựu ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kouleba đã đưa ra một lời cảnh báo nghiêm trọng đối với các sinh viên Pháp, nhấn mạnh: “Hãy bắt đầu tin rằng nguy cơ chiến tranh là có thực.” Phát biểu của ông Kouleba phản ánh mối quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh khu vực và sự leo thang căng thẳng giữa Nga và các quốc gia châu Âu. Sau khi bị cách chức vào tháng 9 năm ngoái, ông Kouleba đã chuyển sang công tác giảng dạy và tiếp tục vận động quốc tế, kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng thế giới nhằm bảo vệ Ukraina.

Hiện nay, ông Kouleba đang thực hiện một chuyến công tác qua các đại học Pháp, nơi ông đã liên tục nhấn mạnh về sự nguy hiểm tiềm ẩn từ cuộc xung đột Nga-Ukraina, đồng thời cảnh báo rằng những mối đe dọa này không chỉ giới hạn ở Ukraina mà có thể lan rộng ra toàn bộ châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, việc các quốc gia châu Âu nhận thức rõ về nguy cơ chiến tranh là vô cùng quan trọng để chuẩn bị ứng phó và bảo vệ nền hòa bình khu vực.

Mỹ: Tỷ phú Elon Musk đề nghị trả 100 đô la cho các cử tri Wisconsin nếu họ ký vào bản kiến nghị phản đối “những thẩm phán hoạt động chính trị”

Tỷ phú Elon Musk, người sáng lập Tesla, đã đưa ra một đề nghị gây tranh cãi, khi ông đề xuất trả 100 đô la cho các cử tri ở bang Wisconsin nếu họ ký vào một bản kiến nghị phản đối “những thẩm phán hoạt động chính trị”. Đề nghị này được đưa ra chỉ hai tuần trước cuộc bầu cử Tòa án Tối cao của bang Wisconsin, cuộc bầu cử này sẽ quyết định thành phần của tòa án tối cao bang trong tương lai. Trong cuộc đối đầu lần này, Susan Crawford, một ứng viên tự do, sẽ đối đầu với Brad Schimel, ứng viên được đảng Cộng Hòa ủng hộ. Nếu Schimel giành chiến thắng, tòa án sẽ nghiêng về phía bảo thủ, có khả năng ảnh hưởng đến các phán quyết quan trọng trong những vụ kiện lớn.

Phe ủng hộ Susan Crawford đã lên tiếng chỉ trích Elon Musk, cáo buộc ông đang cố gắng “mua một ghế tại Tòa án Tối cao Wisconsin” nhằm có được những phán quyết có lợi cho các vụ kiện mà công ty Tesla của ông đang theo đuổi. Hiện Tesla đang kiện chính quyền Wisconsin vì lý do công ty này không được phép đối xử đặc cách, mà phải tuân theo các quy định cấm các nhà sản xuất ô tô sở hữu các cửa hàng đại lý. Việc Musk tham gia vào cuộc tranh cử này khiến nhiều người lo ngại về sự can thiệp của các nhà tài phiệt vào hệ thống tư pháp, ảnh hưởng đến tính độc lập của các thẩm phán và sự công bằng trong các phán quyết pháp lý.

Mỹ: Trump không còn cho Biden tiếp cận những thông tin mật

Vào ngày 21/03/2025, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thực hiện lời đe dọa trước đó của mình, tước quyền truy cập các thông tin mật đối với người tiền nhiệm Joe Biden cùng nhiều nhân vật chủ chốt khác của phe Dân Chủ. Trong danh sách những người bị tước quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm này có các tên tuổi nổi bật như cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, cựu Ngoại trưởng Antony Blinken, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Quyết định này của Tổng thống Trump đã tạo ra một làn sóng tranh cãi, bởi vì theo thông lệ lâu nay tại Hoa Kỳ, các cựu tổng thống cũng như các quan chức cao cấp trong chính quyền trước vẫn được phép tiếp cận những thông tin mật và nhạy cảm liên quan đến an ninh quốc gia.

Thông lệ này nhằm đảm bảo rằng những người đã từng nắm giữ các vị trí quan trọng trong chính quyền có thể tiếp tục tham gia vào các vấn đề an ninh quốc gia nếu cần thiết. Tuy nhiên, quyết định của ông Trump được cho là một phần trong chiến lược chính trị rộng lớn hơn, khi ông liên tục chỉ trích các đối thủ chính trị và cho rằng họ không xứng đáng tiếp cận những thông tin mật liên quan đến an ninh quốc gia. Việc này cũng đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong cách thức điều hành của ông Trump, đặc biệt là khi ông tiếp tục duy trì những cuộc đối đầu căng thẳng với các nhân vật chính trị hàng đầu của Đảng Dân Chủ.

Đại học Columbia chấp nhận cải cách theo yêu cầu của TT Trump để nhận tài trợ

Đại học Columbia đã chính thức đồng ý thực hiện hàng loạt cải cách quan trọng theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm đáp ứng điều kiện nhận 400 triệu đô la trợ cấp liên bang, sau khi khoản tài trợ này bị phong tỏa do phong trào biểu tình ủng hộ Palestine. Trong thư gửi vào ngày 21/03/2025, trường đại học này đã cam kết thực hiện các thay đổi theo yêu cầu của Washington, bao gồm việc cấm trùm khăn Hồi giáo, tăng cường các biện pháp an ninh, giám sát chặt chẽ các hoạt động của sinh viên, và xem xét lại các chương trình nghiên cứu liên quan đến Trung Đông. Những điều kiện này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump muốn giảm thiểu ảnh hưởng của phong trào ủng hộ Palestine trong các trường đại học và đảm bảo an ninh, đồng thời kiểm soát các hoạt động nghiên cứu mà họ cho là có thể thúc đẩy các quan điểm không phù hợp với chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tuy nhiên, quyết định chấp nhận các yêu cầu này của Đại học Columbia không nhận được sự đồng thuận từ tất cả các bên. Một số giáo sư và nhà phê bình đã chỉ trích gay gắt, cho rằng đây là một “cuộc tấn công trực diện vào quyền tự do học thuật” và là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động quản trị đại học và sự phát triển của tinh hoa khoa học tại Mỹ.” Họ lo ngại rằng các yêu cầu này sẽ làm suy yếu tính độc lập của các cơ sở giáo dục và nghiên cứu, đồng thời tạo tiền lệ xấu về việc can thiệp vào các quyết định học thuật của các trường đại học.

Lần đầu tiên, Giáo hoàng Phanxicô xuất hiện công khai sau khi nhập viện điều trị vào ngày 14/02

Vào Chủ nhật, ngày 23/03/2025, Giáo hoàng Phanxicô sẽ lần đầu tiên xuất hiện công khai sau khi nhập viện vào ngày 14/02 để điều trị một vấn đề sức khỏe. Ngài sẽ ban phước cho các tín đồ trong thánh lễ Kinh truyền tin (Angelus) hàng tuần từ cửa sổ bệnh viện Gemelli tại Roma, nơi Ngài đang điều trị. Đây là một cột mốc quan trọng đánh dấu sự phục hồi của Giáo hoàng sau thời gian điều trị trong bệnh viện. Tuy nhiên, theo thông báo từ Vatican, dù Ngài sẽ xuất hiện trước công chúng từ cửa sổ bệnh viện, “lời ban phước sẽ được công bố dưới dạng văn bản, giống như cách thức thực hiện trong những tuần trước.” Điều này cho thấy dù Giáo hoàng đã xuất viện và có thể xuất hiện công khai, tình trạng sức khỏe vẫn khiến Ngài không thể thực hiện những hoạt động công khai đầy đủ như bình thường.

Theo: RFI