Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 22/03/2025
Những sự kiện quốc tế gần đây phản ánh một bức tranh căng thẳng và phức tạp trong các mối quan hệ chính trị và quân sự toàn cầu. Việc Tổng thống Donald Trump bác bỏ thông tin về cuộc họp với Elon Musk tại Nhà Trắng đã làm rõ những tin đồn không chính xác liên quan đến chiến lược quân sự của Mỹ đối với Trung Quốc. Mặc dù cuộc gặp gỡ này diễn ra, nhưng nó không liên quan đến các kế hoạch quân sự “tuyệt mật” như báo chí đã đưa tin.
Nội dung chính
Trump bác bỏ tin đồn về việc Elon Musk được mời đến Nhà Trắng thảo luận về “cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Trung Quốc”
Vào tối ngày 20/03/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận thông tin từ New York Times, theo đó tỉ phú Elon Musk được mời tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng để thảo luận về các kế hoạch của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Theo bài báo, nguồn tin từ hai quan chức Mỹ cho rằng cuộc họp này liên quan đến các biện pháp chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã xác nhận rằng Elon Musk tham gia cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày hôm nay, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc thảo luận không liên quan đến “các kế hoạch tuyệt mật” về chiến tranh chống Trung Quốc như đã được báo cáo trước đó.
Sách của cựu nhân viên Meta trở thành bestseller tại Mỹ
Cuốn sách “Careless People” (tạm dịch: Những kẻ thờ ơ) của Sarah Wynn-Williams, một cựu nhân viên cấp cao tại Meta, đang tạo ra cơn sốt tại Mỹ và đứng đầu danh mục sách phi hư cấu của The New York Times vào ngày 20/03/2025. Tác giả, từng là người phụ trách chính sách tại Facebook (sau này đổi tên thành Meta) và rời công ty vào năm 2017, mô tả Mark Zuckerberg là một nhà lãnh đạo lạnh lùng và vô hình, dần trở nên kiêu ngạo, chỉ tập trung vào việc tìm kiếm sự nổi tiếng và sự chú ý. Cuốn sách cũng cho rằng Zuckerberg sẵn sàng thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc, kiểm soát một số nội dung để đảm bảo sự hiện diện của Meta tại quốc gia này. Trong khi đó, Meta đã nỗ lực hết sức để cuốn sách không bị cản trở và tiếp tục được phát hành rộng rãi.

Bắc Triều Tiên thử tên lửa phòng không và đón thư ký Hội đồng An ninh Nga
Theo thông tin từ KCNA vào ngày 21/03/2025, lãnh đạo Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến, mặc dù thời gian cụ thể của vụ thử không được tiết lộ. Mục đích của cuộc thử nghiệm này là nhằm “khẳng định rằng quân đội Bắc Triều Tiên đã được trang bị thêm một hệ thống vũ khí phòng thủ mạnh mẽ, với khả năng chiến đấu đáng khen ngợi và sẵn sàng bảo vệ quốc gia trước mọi mối đe dọa.” Thông báo này được phát đi ngay trước thềm việc Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận quân sự thường niên mang tên Freedom Shield, một sự kiện có thể tạo ra căng thẳng khu vực.
Cùng ngày, trong một động thái củng cố mối quan hệ quốc tế, ông Kim tiếp đón Sergei Shoigu, thư ký Hội đồng An ninh Nga, tại Bình Nhưỡng. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia đang ngày càng thắt chặt quan hệ thông qua thỏa thuận quốc phòng hỗ trợ lẫn nhau, mở ra khả năng hợp tác quân sự và chiến lược sâu rộng hơn trong tương lai. Mối quan hệ giữa Bắc Triều Tiên và Nga đang trở nên gần gũi hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh khu vực.
Philippines xem xét chuyển các đảo từng là căn cứ của Mỹ thành khu bảo tồn quân sự
Vào ngày 20/03/2025, Bộ Quốc phòng Philippines đã thông báo rằng họ đang xem xét khả năng chuyển đổi hai hòn đảo Grande và Chiquita, nằm ở Vịnh Subic, thành khu bảo tồn quân sự. Trước đây, hai hòn đảo này là một phần của căn cứ hải quân Hoa Kỳ cho đến năm 1991, khi Mỹ rút quân khỏi Philippines. Mục tiêu của kế hoạch này là không chỉ bảo vệ cảng và sân bay quốc tế trong khu vực mà còn hỗ trợ phát triển các căn cứ hải quân của Philippines. Việc chuyển đổi này được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường khả năng phòng thủ quốc gia và mở rộng sự hiện diện quân sự của Philippines tại khu vực Biển Đông, nơi đang chứng kiến nhiều căng thẳng và tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia. Đây cũng là một bước đi chiến lược của Manila trong việc duy trì và củng cố vai trò của mình trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng phức tạp.
Biển Đông: Liên minh Squad « chống Trung Quốc » mời Ấn Độ và Hàn Quốc tham gia
Theo thông tin từ báo chí Ấn Độ vào ngày 20/03/2025, tư lệnh quân đội Philippines, tướng Romeo S. Brawner, đã kêu gọi Ấn Độ gia nhập liên minh Quad, một nhóm gồm bốn quốc gia — Mỹ, Úc, Nhật Bản và Philippines — được thành lập với mục tiêu đối phó với các hoạt động bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Phát biểu của tướng Brawner được đưa ra tại diễn đàn đối thoại địa chính trị Raisina, tổ chức tại New Delhi từ ngày 17 đến 19/03/2025.
Trong bài phát biểu, ông Brawner nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quân sự và chiến lược giữa các quốc gia trong khu vực để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, nơi Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng của mình thông qua các hành động quân sự và các tuyên bố chủ quyền trái phép. Tướng Brawner cũng bày tỏ hy vọng rằng sự tham gia của Ấn Độ, cùng với một số quốc gia khác như Hàn Quốc, sẽ giúp củng cố sức mạnh của liên minh Quad và tạo ra một mặt trận thống nhất để bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực.
Được biết, việc mời Ấn Độ và Hàn Quốc gia nhập liên minh Quad không chỉ nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực mà còn phản ánh sự gia tăng quan ngại đối với các hành động của Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông vẫn đang diễn ra gay gắt.
Moscow và Kiev cáo buộc lẫn nhau tấn công trạm khí đốt Sudzha ở vùng Kursk
Ngày 21/03/2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, đã cáo buộc Kiev vi phạm lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất khi tấn công một cơ sở năng lượng của Nga. Cụ thể, bà Zakharova khẳng định rằng cuộc tấn công nhằm vào trạm khí đốt Sudzha, một cơ sở chiến lược ở vùng Kursk, là hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Phản ứng ngay lập tức từ phía Ukraine, Bộ tham mưu quân đội Ukraine lên án mạnh mẽ hành động này của Moscow, gọi đó là một “chiến dịch nhằm làm mất uy tín” Ukraine, đồng thời khẳng định rằng chính Nga mới là bên đã tấn công cơ sở này nhiều lần trước đó.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép đối với Nga, sau khi Moscow tiến hành một đợt không kích ồ ạt vào lãnh thổ Ukraine vào hai ngày 20-21/03. Hơn 200 drone và bom dẫn đường đã được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược tại Ukraine, trong đó có thành phố Odessa ở miền nam Ukraine. Điều đáng chú ý là cuộc tấn công diễn ra đúng vào thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Cộng hòa Séc, Petr Pavel, đến Ukraine, làm tăng thêm sự căng thẳng và nghi vấn về mục tiêu của Moscow trong việc tiếp tục leo thang cuộc xung đột.
Ukraina bác bỏ đề nghị chuyển quyền sở hữu các nhà máy điện hạt nhân cho Mỹ
Ngày 20/03/2025, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng Ukraina sẽ không thảo luận về việc chuyển giao quyền sở hữu các nhà máy điện hạt nhân của nước này, bác bỏ đề nghị trước đó của ông Trump. Tổng thống Zelensky cũng lên tiếng phủ nhận thông tin rằng ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Trump về các nhà máy điện hạt nhân của Ukraina. Ông làm rõ rằng cuộc thảo luận chỉ tập trung vào “một nhà máy duy nhất, hiện đang bị Nga chiếm đóng,” và nhấn mạnh rằng các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraina không thuộc sở hữu tư nhân.
Tổng thống Zelensky cũng tái khẳng định rằng vấn đề mà Mỹ muốn thảo luận, liên quan đến việc “hiện đại hóa và đầu tư” vào các cơ sở hạt nhân, có thể được bàn bạc trong tương lai. Tuy nhiên, việc chuyển quyền sở hữu các nhà máy điện hạt nhân cho Mỹ là điều mà Ukraina sẽ không xem xét.
Trump muốn ký kết thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với Ukraina trong thời gian sớm
Theo thông tin từ báo Anh vào ngày 21/03/2025, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy Kiev đưa ra một số nhượng bộ trong dự án thỏa thuận về kim loại hiếm, theo hai nguồn tin quen thuộc với hồ sơ này. Trong một cuộc trả lời báo giới tại Nhà Trắng vào ngày 20/03, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng rằng “thỏa thuận đất hiếm với Ukraina sẽ được ký kết trong thời gian rất gần.” Thỏa thuận này được xem là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm đảm bảo nguồn cung khoáng sản chiến lược quan trọng, đồng thời thắt chặt quan hệ với Ukraina.
Canada tổ chức bầu cử Quốc Hội vào ngày 28/04/2025
Theo kế hoạch, tân Thủ tướng Mark Carney sẽ chính thức thông báo về cuộc bầu cử Quốc Hội vào ngày 23/03/2025. Một trong những vấn đề chính trong chiến dịch vận động sẽ là mối quan hệ với Hoa Kỳ, nước láng giềng đang là đối tác thương mại quan trọng. Trong bối cảnh người dân Canada đang phải đối mặt với cuộc chiến thương mại căng thẳng với Mỹ, đảng Tự Do cầm quyền dự kiến sẽ tập trung vào kinh nghiệm của Thủ tướng Carney trong việc xử lý các cuộc khủng hoảng. Với quá trình làm việc tại Ngân hàng Trung ương Canada, nơi ông giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, cùng với vai trò đứng đầu Ngân hàng Anh vào thời điểm Brexit, Carney được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và chiến lược khôn ngoan trong quan hệ với Mỹ.
Google đảm bảo doanh thu quảng cáo không giảm nếu cắt bớt nội dung báo chí trên “công cụ tìm kiếm”
Ngày 21/03/2025, Google đã công bố kết quả thử nghiệm được thực hiện tại 8 quốc gia châu Âu (ngoại trừ Pháp), cho thấy việc giảm bớt nội dung báo chí trên công cụ tìm kiếm không có ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu quảng cáo. Trong thử nghiệm này, Google đã xóa bỏ nội dung báo chí tại 8 quốc gia châu Âu (Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Hy Lạp, Ý, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha) với 1% người dùng từ giữa tháng 11/2024 đến cuối tháng 1/2025. Kết quả cho thấy việc loại bỏ nội dung báo chí chỉ dẫn đến sự giảm nhẹ 0,8% trong việc sử dụng công cụ tìm kiếm.
Liên đoàn các nhà xuất bản báo chí và tạp chí (SEPM) đã phản đối thử nghiệm này và đưa vụ việc ra tòa án. Vào ngày 20/02, thẩm phán đã yêu cầu Google ngừng thử nghiệm cho đến khi Cơ quan Cạnh tranh đưa ra quyết định chính thức. SEPM cho rằng thử nghiệm này là một chiến lược của Google nhằm “hạ giá” nội dung báo chí và làm giảm khoản thù lao mà Google trả cho các tờ báo để hiển thị nội dung của họ trên công cụ tìm kiếm.
Liên Hiệp Quốc tổ chức Ngày Băng hà Thế giới đầu tiên trong bối cảnh sông băng trên toàn cầu suy giảm mạnh
Ngày 21/03/2025, Liên Hiệp Quốc đã tổ chức Ngày Băng hà Thế giới lần thứ nhất, trong bối cảnh các khu vực băng hà trên toàn cầu đã giảm mạnh trong năm 2024. Theo Cơ quan Khí tượng Thế giới, hơn 275.000 sông băng, chiếm diện tích 700.000 km², đã mất tổng cộng 450 tỉ tấn băng, do sự gia tăng nhiệt độ Trái đất. Số liệu này được công bố nhân Ngày Băng hà Thế giới đầu tiên, nhằm nhấn mạnh mối nguy hiểm của biến đổi khí hậu đối với các khu vực băng hà. Cần lưu ý rằng diện tích băng hà trên không bao gồm Bắc Cực, Nam Cực và đảo Greenland.
Theo: RFI