Các sự kiện quốc tế gần đây phản ánh những diễn biến quan trọng và căng thẳng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trung Quốc tiếp tục mở rộng cơ hội đầu tư nước ngoài trong nỗ lực duy trì và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia, trong khi cuộc chiến thương mại và những lo ngại về chính sách bảo hộ gia tăng.

Trung Quốc “đón chào” nhà đầu tư quốc tế với các cơ hội mới

Trong một buổi làm việc quan trọng với khoảng 20 công ty quốc tế vào ngày 28/03/2025 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình đã chủ động trấn an giới đầu tư, khẳng định cam kết của Trung Quốc trong việc duy trì một môi trường đầu tư ổn định và thuận lợi. Buổi gặp gỡ này diễn ra ngay sau Diễn đàn Phát triển Trung Quốc, một sự kiện trọng điểm, nơi ông Tập đã nêu bật những vấn đề mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.

Theo Chủ tịch Tập, tự do thương mại và chủ nghĩa đa phương hiện đang đối diện với những thử thách lớn khi chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ đang gia tăng ở nhiều nơi. Điều này đang tạo ra một môi trường kinh tế bất ổn và làm giảm niềm tin vào các hệ thống thương mại quốc tế hiện tại. Trước tình hình này, Bắc Kinh đang nỗ lực không ngừng để củng cố lòng tin của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế trong nước đang gặp nhiều khó khăn, bao gồm sự suy giảm trong tăng trưởng, khủng hoảng bất động sản kéo dài, mức độ tiêu dùng thấp và làn sóng giảm sút đầu tư quốc tế.

Chính quyền Trung Quốc hy vọng rằng các biện pháp mở cửa và cải cách sẽ giúp phục hồi niềm tin của các nhà đầu tư, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các công ty quốc tế đang tìm kiếm cơ hội tại thị trường Trung Quốc.

Phó Tổng thống Mỹ thăm Greenland bất chấp sự phản đối quốc tế

Vào ngày 28/03/2025, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance đã thực hiện chuyến thăm đến căn cứ quân sự duy nhất của Mỹ ở Greenland, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ chính quyền Đan Mạch và quốc tế. Chuyến đi này thu hút sự chú ý lớn vì nó được xem là một hành động khiêu khích, gợi lại kế hoạch của chính quyền Donald Trump trước đây, khi ông từng bày tỏ ý định sát nhập Greenland vào Hoa Kỳ.

Chuyến thăm này đã vấp phải sự chỉ trích quyết liệt từ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, người đã lên án những “áp lực không thể chấp nhận được” từ Washington. Mới đầu tuần này, chính quyền Mỹ đã thông báo về một phái đoàn của Tổng thống Trump dự định đến thăm Greenland dù không có lời mời chính thức từ chính quyền Đan Mạch. Điều này đã làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ từ Copenhagen, và cuối cùng, chuyến thăm của phái đoàn Trump đã bị hủy bỏ.

Tuy nhiên, Phó tổng thống Vance vẫn quyết định thực hiện chuyến thăm này, với sự tham gia của phu nhân Usha Vance và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright. Họ đã đến căn cứ quân sự Pituffik, một cơ sở chiến lược của Mỹ nằm trên bờ biển phía tây bắc của Greenland. Dù không có sự hiện diện của phái đoàn chính thức như dự tính ban đầu, chuyến đi này vẫn khiến dư luận quốc tế chú ý và đặt ra nhiều câu hỏi về quan hệ giữa Mỹ và Đan Mạch, cũng như những động thái của Washington tại khu vực Bắc Cực.

Hoàng gia Nhật Bản sắp ra mắt tài khoản YouTube chính thức

Vào ngày 28/03/2025, chính phủ Tokyo chính thức thông báo rằng Hoàng gia Nhật sẽ ra mắt một tài khoản YouTube vào thứ ba tuần tới, đánh dấu một bước đi quan trọng trong quá trình “hiện đại hóa” hình ảnh của Hoàng gia Nhật Bản, vốn luôn gắn liền với những truyền thống lâu đời và nghi lễ trang trọng. Đây là một phần trong nỗ lực của Hoàng gia nhằm tăng cường kết nối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ, trong bối cảnh thế giới ngày càng thay đổi nhanh chóng và công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Chuyến “khai trương” tài khoản YouTube này được xem là một phần tiếp nối của những nỗ lực mà Nhật hoàng Naruhito đã thực hiện từ năm ngoái khi ông bắt đầu tham gia các nền tảng mạng xã hội. Cụ thể, Nhật hoàng đã mở một tài khoản Instagram, nơi ông chia sẻ những khoảnh khắc quý báu trong cuộc sống của Hoàng gia và các sự kiện chính thức, thu hút gần 2 triệu người theo dõi. Việc mở rộng sự hiện diện của Hoàng gia Nhật Bản trên các nền tảng xã hội khác như YouTube sẽ giúp đưa hình ảnh của Hoàng gia đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo cơ hội để chia sẻ những hoạt động, thông điệp và sự kiện quan trọng một cách sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng rằng việc tham gia vào các nền tảng truyền thông hiện đại sẽ không chỉ giúp Hoàng gia tiếp cận đối tượng công chúng rộng rãi mà còn thể hiện sự hòa nhập với thời đại mới mà vẫn không làm mất đi những giá trị văn hóa và truyền thống quý báu của gia đình Hoàng gia Nhật Bản.

Trung Quốc “mở rộng cửa” chào đón nhà đầu tư nước ngoài; Phó tổng thống Mỹ đến Greenland bất chấp phản đối quốc tế; Hoàng Gia Nhật sẽ có tài khoản YouTube; Tổ chức Trump nhắm đến các dự án trị giá hàng tỷ đôla ở Việt Nam

Tổ chức Trump hướng tới các khoản đầu tư hàng tỷ đôla vào các dự án tại Việt Nam

Vào ngày 28/03/2025, một phát ngôn viên của Tổ chức Trump và đối tác Việt Nam đã xác nhận rằng họ đang triển khai các khoản đầu tư lớn vào Việt Nam, với giá trị lên tới hàng tỷ đô la. Những khoản đầu tư này chủ yếu tập trung vào các dự án phát triển sân golf, khách sạn và bất động sản. Phát ngôn viên của liên doanh này thông báo với hãng tin Reuters về các kế hoạch chi tiết, cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ của Tổ chức Trump vào thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, các dự án này đang được triển khai trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Việt Nam gia tăng. Hà Nội hiện đang lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ áp thuế quan đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt khi quốc gia này đang có một trong những mức thặng dư thương mại lớn nhất với Hoa Kỳ. Những lo ngại này càng làm tăng tính nhạy cảm của các khoản đầu tư từ Tổ chức Trump vào thị trường Việt Nam, trong khi các cơ quan chức năng tại Hà Nội theo dõi sát sao tình hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Washington và Manila sẽ cùng nhau đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc

Ngày 28/03/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã có chuyến thăm đầu tiên đến Philippines, trong đó ông khẳng định sự cần thiết của việc Washington và Manila phải “sát cánh bên nhau” để đối phó với các thách thức từ Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Bắc Kinh đang gia tăng tham vọng và củng cố ảnh hưởng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Phát biểu của ông Hegseth được đưa ra trong chuyến công du kéo dài đến các quốc gia trong khu vực, với Philippines là điểm dừng chân đầu tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm căng thẳng gia tăng ở khu vực, khi Trung Quốc không ngừng củng cố sự hiện diện quân sự và kinh tế, điều này đã gây ra lo ngại cho các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là đối với những nước như Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng việc tăng cường hợp tác giữa hai nước là cực kỳ quan trọng để bảo vệ các lợi ích chung và duy trì ổn định khu vực. Sau Philippines, ông Hegseth sẽ tiếp tục chuyến công du và dự kiến sẽ đến Nhật Bản, mở rộng các cuộc trao đổi và thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.

« Signalgate »: Thẩm phán Mỹ yêu cầu chính quyền Trump giữ lại các tin nhắn bị rò rỉ do nhầm lẫn

Vào ngày 27 tháng 3, một thẩm phán Mỹ đã ra lệnh yêu cầu chính quyền của Tổng thống Donald Trump phải lưu giữ các tin nhắn trao đổi giữa các cố vấn cấp cao của ông liên quan đến kế hoạch tấn công quân sự vào lực lượng Huthi ở Yemen. Đây là một vụ việc gây chấn động dư luận Washington từ đầu tuần, và được đặt tên là “Signalgate” sau khi một sai sót nghiêm trọng đã dẫn đến việc các thông tin mật bị rò rỉ.

Sự việc bắt đầu khi Jeffrey Goldberg, tổng biên tập của tờ The Atlantic, tình cờ được thêm vào một nhóm thảo luận kín trên ứng dụng mã hóa Signal. Đây là một sai sót kỹ thuật, và điều này đã giúp ông có được quyền truy cập vào các cuộc trao đổi tuyệt mật giữa các quan chức cao cấp trong chính quyền Trump về các chiến lược quân sự liên quan đến Yemen. Những thông tin này, được tiết lộ lần đầu tiên bởi Goldberg, đã nhanh chóng gây rúng động khi cho thấy những chi tiết nhạy cảm về các kế hoạch quân sự của Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Hôm thứ Tư, tờ The Atlantic đã công bố toàn bộ các cuộc trao đổi, khiến vụ rò rỉ trở thành một trong những sự kiện gây chấn động nhất trong thời gian gần đây tại Washington. Những tin nhắn này không chỉ làm lộ ra các chiến lược quân sự đang được thảo luận mà còn cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình tại Yemen, nơi các lực lượng Huthi đang đối đầu với liên minh quân sự do Mỹ hỗ trợ. Phán quyết của thẩm phán yêu cầu chính quyền Trump phải giữ lại các tin nhắn này, càng làm nổi bật tính nhạy cảm của thông tin và những lo ngại về khả năng bảo mật trong các cuộc thảo luận của chính quyền.

Đài Loan mở cuộc điều tra đối với tập đoàn SMIC của Trung Quốc vì bị cáo buộc tuyển dụng trái phép kỹ sư

Vào ngày 28/03/2025, chính quyền Đài Loan thông báo đang tiến hành một cuộc điều tra đối với tập đoàn SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation), một trong những công ty hàng đầu của Trung Quốc trong ngành công nghiệp bán dẫn, cùng với các công ty khác trong lĩnh vực chip điện tử. Cuộc điều tra được mở ra sau khi có cáo buộc rằng SMIC và các công ty liên quan đã tuyển dụng trái phép một số kỹ sư hàng đầu từ Đài Loan.

Theo thông báo của Cục Điều tra Đài Loan, các cuộc khám xét đã được tiến hành tại 34 địa điểm khác nhau và 90 người đã bị thẩm vấn trong suốt tháng 3. Cuộc điều tra này liên quan đến 11 công ty Trung Quốc và đang tiếp tục thu hút sự chú ý của giới chức Đài Loan. Cục Điều tra cho biết rằng SMIC, có trụ sở chính tại Thượng Hải, bị nghi ngờ đã hành động bất hợp pháp khi sử dụng một công ty bình phong tại quần đảo Samoa để thâm nhập vào Đài Loan. Qua đó, SMIC mở chi nhánh và tuyển dụng nhân tài, dù không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các hoạt động cụ thể.

Ngoài SMIC, các nhà điều tra của Đài Loan cũng đang mở rộng cuộc điều tra đối với các công ty sản xuất chip khác của Trung Quốc, trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai bên ngày càng căng thẳng. Sự kiện này không chỉ phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp bán dẫn mà còn liên quan đến những vấn đề về an ninh quốc gia và bảo vệ công nghệ.

Khám xét Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp trong cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến tỷ phú Nga

Vào thứ Năm vừa qua, Bộ Kinh tế và Tài chính Pháp đã bị khám xét tại Paris trong khuôn khổ một cuộc điều tra tư pháp liên quan đến các cáo buộc rửa tiền trong ngành bất động sản, theo thông báo từ viện công tố Pháp. Cuộc khám xét diễn ra tại trụ sở Tổng cục Tài chính Công và liên quan đến một thỏa thuận ký kết vào năm 2019 giữa tỷ phú Nga Souleïman Kerimov và cơ quan thuế vụ Pháp.

Nhật báo Le Monde cho biết, các nhà điều tra đang tập trung vào các giao dịch tài chính nghi ngờ liên quan đến ông Kerimov, người là một trong những tỷ phú giàu có nhất Nga, với tài sản ước tính hơn 16 tỷ đô la theo Forbes. Ông Kerimov, gốc Daguestan, đã gây chú ý không chỉ bởi sự giàu có mà còn bởi mối quan hệ với các giao dịch tài chính quốc tế. Sau cuộc xâm lược Ukraina của Nga vào tháng 2/2022, ông Kerimov cũng đã bị Liên Hiệp Châu Âu đưa vào danh sách trừng phạt.

Cuộc điều tra đang làm sáng tỏ những nghi ngờ về các giao dịch mờ ám và có thể có liên quan đến việc sử dụng bất động sản tại Pháp như một phương tiện để rửa tiền. Các động thái này đã khiến cơ quan chức năng Pháp tiến hành các biện pháp pháp lý mạnh mẽ nhằm làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tài sản của các cá nhân nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế.

Theo: RFI