Nhiều người Việt Nam tại Ukraine đã sơ tán sang Ba Lan kể từ khi chiến sự leo thang. Trong khi đó, Nga chịu thêm các lệnh trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine.

Dưới đây là các tin nổi bật sáng 1/3/2022:

Người Hà Nội chật vật mua kit xét nghiệm, thuốc hạ sốt

Trong khi số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội liên tục lập đỉnh, nhiều người đã phải đi tới vài hiệu thuốc mới có thể mua được các mặt hàng như kit test, nước muối, thuốc hạ sốt, theo Zing.

Một số chuyên gia khuyến cáo người dân không nên quá lo lắng; không nên test quá nhiều, tránh làm lãng phí nguồn lực không cần thiết.

Người Việt sơ tán khỏi Ukraine trong nước mắt

Khi chiến sự leo thang tại Ukraine, nhiều người Việt Nam đã buộc phải sơ tán sang Ba Lan. Chia sẻ với Dân Trí, chị Hà Bích Diệp nói: “Lúc bước lên xe, tôi đã khóc vì buồn, thương Kiev và không nghĩ có ngày phải rời xa thành phố trong tình cảnh như vậy.”

Trước đó, các cuộc khảo sát cho thấy người Ukraine cũng như người Việt tại đây không tin rằng Nga sẽ tấn công xâm lược Ukraine.

Nga bị loại khỏi World Cup 2022

Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) và Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu (UEFA) đã quyết định loại bỏ mọi đội bóng Nga ra World Cup 2022; nhằm trừng phạt cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Lệnh cấm được áp dụng ngay lập tức và duy trì cho đến khi có thông báo mới.

Động thái này khiến Nga không thể tham gia trận bán kết với Ba Lan để giành vé tham dự World Cup 2022. Đội tuyển nữ cũng sẽ không được tham gia Euro 2022 tại Anh vào mùa hè năm nay. CLB Nga Spartak Moscow cũng bị loại khỏi Europa League.

Ukraine đề nghị được gia nhập EU ngay lập tức

Hôm 28/2, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã ký đơn đề nghị gia nhập Liên minh châu Âu. Ông kêu gọi các nước EU cho Ukraine gia nhập ngay lập tức theo một thủ tục đặc biệt.

Ông Zelensky nói: “Người Ukraine đã cho thế giới thấy chúng tôi là thế nào. Và Nga đã cho thấy họ đã trở thành như thế nào”.

Tổng thống Zelensky kêu gọi lính Nga từ bỏ cuộc chiến. Ông nói: “Hãy rời khỏi đây. Đừng tin lời chỉ huy của các bạn. Đừng tin vào những nhân viên tuyên truyền của các bạn. Hãy cứu lấy mạng sống của các bạn”.

Mỹ trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga

Hôm 28/2, Mỹ đã trục xuất 12 nhà ngoại giao Nga và gọi họ là các “đặc nhiệm tình báo của Phái bộ Nga”. 12 quan chức này sẽ phải rời khỏi Mỹ chậm nhất vào ngày 7/3.

Cũng trong ngày 28/2, Mỹ kêu gọi các công dân của mình rời khỏi Nga ngay lập tức. Trong khi đó, nhiều chuyến bay liên quan đến Nga đã bị hủy bỏ.

Mỹ cần bảo vệ Đài Loan trước nguy cơ xâm lược từ Trung Quốc

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng đã đến lúc Hoa Kỳ phải tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ bảo vệ Đài Loan trước sự xâm lược của Trung Quốc. Mỹ cần từ bỏ chiến lược mơ hồ về hòn đảo này.

Bình luận của cựu Thủ tướng Abe được đưa ra trong bối cảnh Nga đang xâm lược Ukraine. Diễn biến này có thể kích thích Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Các nước ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang suy xét xem các biện pháp răn đe hiện tại có đủ để ngăn Trung Quốc tấn công eo biển Đài Loan hay không. (Mời độc giả xem bài chi tiết)