HLV Polking tin ‘chắc chắn Thái Lan vào chung kết’ dù đang thua Malaysia 0-1, điều này bị HLV Malaysia đáp lại như cách của ông Park đối đáp ông Shin.

Hai HLV đều quyết tâm vào chung kết

Trước trận chung kết lượt về diễn ra vào tối nay 10/1, HLV Polking nói trong họp báo: “Chúng tôi thua Malaysia 0-1 ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, nhưng lượt về được chơi trên sân nhà trước sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Hy vọng sự tiếp lửa từ khán đài giúp cho các cầu thủ có thêm sức mạnh để giành chiến thắng.

Mục tiêu của Thái Lan là bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup, vì thế toàn đội sẽ thắng ở trận đấu tới. Malaysia không dễ mắc sai lầm trong trận đấu như này, nhưng tôi nhắc lại rằng chắc chắn tuyển Thái Lan sẽ vào chung kết”.

HLV Indonesia Shin Tae-yong tại buổi họp báo sáng 8/1 (ảnh: VFF).

Về phía mình, HLV Kim Pan Gon của Malaysia nói: “Vô địch AFF Cup là một mục tiêu quan trọng khi tôi nhận lời dẫn dắt ĐTQG Malaysia. Ở trận lượt về, tôi nghĩ rằng chúng ta không cần nói nhiều mà hãy xem kết quả”.

Cách trả lời của ông Kim khiến nhiều người nhớ lại cách đáp lời của HLV Park Hang-seo với HLV Shin Tae Yong. Ở trước trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Indonesia, HLV Shin nói rằng, từ khi ông tới, đội tuyển Indonesia đã mạnh lên, đứng ngang hàng với Việt Nam, Thái Lan. Ngay sau đó, ông Park cho rằng, làm HLV đừng nên nói suông mà cần thể hiện bằng kết quả trên sân.

Ở trận đấu tối qua, ông Park và các cầu thủ  Việt Nam đã giành thắng lợi với tỉ số 2-0.

HLV Shin Tae Yong chịu áp lực về việc từ chức

Sau trận thua 0-2 trước Việt Nam tối 9/1, nhiều cổ động viên Indonesia liên tiếp kêu gọi sa thải HLV Shin Tae Yong. Họ cho rằng HLV người Hàn Quốc đang nhận mức lương rất cao ở Indonesia nhưng không tạo ra sự hiệu quả.

Theo Dân Trí, phía Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối với HLV Shin Tae Yong. Theo tiết lộ của tờ Bola Sport, HLV người Hàn Quốc không bị sa thải. Ông vẫn tiếp tục công việc ở Indonesia.

Giá xăng có thể đi ngang

Ngày mai 11/1, giá xăng dầu sẽ có phiên điều chỉnh thường kỳ.

Theo VnExpress, một số doanh nghiệp đầu mối cho rằng, nếu nhà điều hàng không sử dụng Quỹ, xăng có thể giảm 100 đồng, còn dầu hạ khoảng 200-300 đồng một lít.

Trường hợp sử dụng Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu sẽ giữ nguyên như hiện nay.

Bao nhiêu khách Trung Quốc đến Khánh Hòa dịp Tết?

Theo Tiền Phong, từ ngày 18 đến 26/1 (dịp Tết Nguyên đán từ 27 tháp Chạp, đến mùng 5 Tết), sẽ có 8 chuyến bay đi, đến giữa Việt Nam (sân bay Quốc tế Cam Ranh) và Trung Quốc. Mỗi chuyến bay trung bình có khoảng 150-180 khách. Như vậy, có khoảng 1.000 người Trung Quốc sẽ đến Khánh Hòa dịp Tết.

Trước khi bùng dịch Covid-19 và Trung Quốc đóng cửa đường biên, Khánh Hòa mỗi năm đón cả triệu lượt khách Trung Quốc. Năm 2019 Khánh Hòa có 3,5 triệu khách quốc tế lưu trú, trong đó người Trung Quốc chiếm 70%.