Sau 48h chó thả rông bị bắt, nếu chủ không đến nhận, con vật có thể bị đưa đến một đơn vị ‘có chức năng đặc biệt’.

Phường đầu tiên lập đội chuyên trách bắt chó thả rông

Hiệp Bình Chánh là phường đầu tiên ở TP. HCM thành lập được đội chuyên trách bắt chó thả rông. Ban đầu, trung tâm huấn luyện chó sẽ về hỗ trợ, hướng dẫn các cán bộ kỹ năng bắt chó. Sau khi các cán bộ bắt chó thành thục, trung tâm sẽ rút.

Sau khi bị bắt, chó thả rông bị đưa đến tạm giữ ở điểm cách xa khu vực dân cư để tránh ảnh hưởng môi trường. Chủ nuôi muốn nhận lại chó phải nộp phạt vi phạm hành chính. “Sau 48 giờ, nếu chó không có người đến nhận sẽ được giao cho đơn vị có chuyên ngành thú y để nghiên cứu khoa học hoặc xử lý theo quy định”, chủ tịch phường Hiệp Bình Chánh nói.

Một chú chó tại quán thịt cầy thả rông bị bắt lại (ảnh báo CA. TP HCM).

Hiện TP. HCM tiếp tục lập các đội chuyên trách bắt chó thả rông ở hàng loạt xã, phường.

 Hai phó chủ tịch Viện Hàn lâm bị kỷ luật

Thủ tướng kỷ luật hai Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong đó cảnh cáo ông Đặng Xuân Thanh và khiển trách ông Nguyễn Đức Minh, theo VnExpress.

Ông Thanh bị xác định “có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác”; còn ông Minh “có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác”. Thời gian thi hành kỷ luật hai ông Thanh và Minh tính từ 30/9.

Trước đó, ngày 30/9, Bộ Chính trị cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang – Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Từ 3/10, ông Bùi Nhật Quang mất ghế ủy viên Trung ương khoá XIII, mất chức Chủ tịch Viện.

Đội trưởng, đội phó công an ở Thái Bình dùng nhục hình

Ngày 10/11, Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, 2 cán bộ Công an huyện Vũ Thư đã bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam.

Hai người bị khởi tố gồm nguyên Đội trưởng, nguyên Đội phó Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Vũ Thư.

Hai người này bị cáo buộc đầu năm 2022, đã dùng nhục hình khiến một nghi phạm là nam giới tử vong bất thường tại nhà tạm giữ Công an huyện Vũ Thư.

60 nhân viên y tế Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa nghỉ việc

Trong ba năm, có 60 nhân viên y tế Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa nghỉ việc. Hiện bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa chỉ có bốn cán bộ làm công tác quản lý chất lượng.

Tại TP. HCM, tính đến tháng 10, Bệnh viện Trưng Vương TP. HCM có 138 nhân viên y tế nghỉ việc trong tổng số 998 nhân sự, trong đó có 53 điều dưỡng. Đa số điều dưỡng nêu lý do nghỉ việc là vì thu nhập không đủ trang trải cuộc sống.

‘Ban giải phóng mặt bằng dùng 46 tỷ để mua vàng”: Lãnh đạo lên tiếng

Theo Vietnamnet, ngày 7/11, Liên danh Công ty CP Hoàng Kỳ và Công ty CP đầu tư trung tâm thương mại Bờ Hồ có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa xin giải quyết việc UBND TP Thanh Hóa – Ban GPMB chưa quyết toán tiền GPMB. Dự án chưa được bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Văn bản có đoạn, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo, làm rõ số tiền hơn 81 tỷ đồng nhà đầu tư chuyển vào tài khoản của Ban GPMB mới quyết toán được 35 tỷ; còn 46 tỷ Ban đã mua vàng từ năm 2017 đến nay không chịu bán đi để GPMB.

Trước thông tin trên, ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch TP Thanh Hóa khẳng định không có việc này. ‘Việc chậm giải phóng mặt bằng là do nhiều nguyên nhân’, lãnh đạo này nói.