Số ca nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng cao sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán.

Dưới đây là các tin nổi bật ngày 11/2/2022:

Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận hơn 26.000 ca nhiễm mới trong ngày

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, số ca Covid-19 tại Việt Nam có xu hướng tăng cao.

Zing đưa tin, Bộ Y tế tối 10/2 cho biết cả nước có thêm 26.032 ca nhiễm mới; trong đó có 9 ca nhập cảnh và 26.023 ca trong nước tại 61 tỉnh, thành.

Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát đến nay.

Khởi tố cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận

Hôm 10/2, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, và ra lệnh bắt tạm giam đối với cựu chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai (sinh năm 1962).

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, còn có 4 quan chức khác bị khởi tố, tạm giam, gồm:

  • Lương Văn Hải (SN 1960) cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận;
  • Hồ Lâm (SN 1960), cựu giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Bình Thuận;
  • Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980), cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên – môi trường tỉnh Bình Thuận.
  • Ngô Hiếu Toàn (SN 1977), phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Gần 500 đôi nam nữ muốn kết hôn vào ngày 22/2/2022

Theo SCMP, tới nay có gần 483 đôi tình nhân ở Singapore có kế hoạch tổ chức kết hôn vào 22/2/2022. Đây được coi là một ngày đặc biệt và may mắn vì có các con số giống nhau. Con số cuối cùng có thể tăng lên đến 500 cặp.

Ngày 22/2 năm nay là ngày đặc biệt vì các số đọc xuôi hay đọc ngược đều giống nhau. Đó còn được gọi là ngày Palindrome. Nhiều người Trung Quốc coi đây là ngày may mắn, thuận lợi vì tất cả các số trong ngày đều là số chẵn.

Úc cần chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Úc, Peter Dutton, cho rằng Úc và các đồng minh sẽ “thua trong thập niên tới” nếu không đứng lên chống lại Trung Quốc ở Biển Đông.

Ông lưu ý rằng Mỹ và các nước đồng minh đã bỏ mặc cho Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông trong nhiều năm qua. Ông cho rằng nếu điều này tiếp diễn thì Úc sẽ thua cuộc trước Trung Quốc trong suốt thập niên tới. (Mời độc giả xem bài chi tiết)

Philippines cần bầu ứng viên tổng thống chống lại Trung Quốc

Ông Antonio Carpio, nguyên Phó thẩm phán cấp cao của Tòa án Tối cao Philippines, hôm 10/2 bày tỏ quan ngại về tranh chấp Biển Đông.

GMA đưa tin, ông Carpio cho rằng vùng biển mà Philipines tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông sẽ lọt vào tay Trung Quốc nếu ông Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr giành chiến thắng trong cuộc đua tổng thống năm 2022. Ông Marcos là thượng nghị sĩ từng nói Philippines vốn đã mất vùng biển vào tay Trung Quốc.

Ông Carpio kêu gọi người Philippines bỏ phiếu cho một ứng viên có lập trường chống lại Trung Quốc.

Trung Quốc trả đũa Litva

Tổng cục Hải quan Trung Quốc tuyên bố đã đình chỉ nhập khẩu thịt bò từ Lithuania (hay Litva) kể từ hôm 9/2. Giới quan sát cho rằng động thái này là nhằm trả đũa việc Litva cho Đài Loan thành lập văn phòng đại diện chính thức ở thủ đô Vilnius của Litva.

Đài Loan lập tức lên án động thái của Trung Quốc, gọi đây là hình thức “bắt nạt” nhằm khiến Litva thay đổi chính sách ngoại giao của mình.